Giảm nghèo bền vững từ mô hình hồng cổ Sa Pa, Lào Cai

VOV.VN - Cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế nông nghiệp và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững đang ghi nhận những bước đột phá từ tư duy “kích hoạt tiềm năng bản địa”.

Tại phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, mô hình bảo tồn hồng cổ kết hợp du lịch sinh thái của ông Đỗ Phú Chính là một trong 96 gương mặt vinh dự nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” năm 2026, trở thành điểm sáng điển hình cho hướng đi kinh tế nông nghiệp đa giá trị. Phóng sự của phóng viên CQTT Tây Bắc ghi nhận mô hình này.

Trải rộng 3 ha ngay bên Quốc lộ 4D thuộc tổ dân phố Ô Quý Hồ 2, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, khu "Vườn hồng Mộng Mơ" hiện sở hữu hơn 2.000 gốc hồng cổ bản địa quý hiếm. Thay vì canh tác ngô, lúa truyền thống cho hiệu quả thấp, gần 30 năm qua, ông Đỗ Phú Chính đã kiên trì nghiên cứu, nhân giống và chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch trải nghiệm.

"Xuất phát từ tình yêu với giống hồng cổ Sa Pa, mình nghiên cứu nhân giống rộng ra, vừa để bảo tồn, vừa chuyển thành hàng hóa cung cấp cho du khách khắp mọi miền đất nước", ông Chính cho biết.

Không dừng lại ở việc bán cây giống và mở cửa đón khách tham quan, ông Chính tạo đột phá khi thu hái cánh hoa tươi sấy hơi suốt 12 tiếng để làm trà hoa hồng, nâng cao chuỗi giá trị nông sản. Sự kết hợp đa giá trị này mang lại doanh thu khoảng 4 tỷ đồng/năm, lợi nhuận đạt trên 2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mô hình này thực hiện hiệu quả vai trò "hộ giàu dẫn dắt hộ nghèo", tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động địa phương, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, với thu nhập từ 8 đến 15 triệu đồng một tháng.

Anh Chảo Láo Lở, người Dao ở xã Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai, vui mừng chia sẻ: "Ở nhà chỉ trồng ngô, trồng lúa thôi, vất vả mà thu nhập không ổn định. Lên đây làm cho vườn hồng của anh Chính công việc ổn định, đủ chi tiêu chăm lo cho gia đình".

Mô hình thành công tại phường Sa Pa cho thấy hướng đi đúng đắn của chủ trương biến di sản bản địa thành sinh kế phát triển bền vững. Khẳng định về hiệu quả thực tiễn này, ông Nguyễn Phước Toàn, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Pa, đánh giá: "Mô hình của ông Đỗ Phú Chính cho thấy khi phát huy giá trị sản phẩm bản địa kết hợp với du lịch thì một sản phẩm nông nghiệp sẽ tạo ra nhiều giá trị gia tăng hơn. Phường Sa Pa định hướng sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, chính sách và kết nối thị trường để nhân rộng các mô hình phù hợp".

Danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới" năm 2026 trao cho ông Đỗ Phú Chính không chỉ tôn vinh một cá nhân dám nghĩ dám làm, mà còn lan tỏa tư duy giảm nghèo hiện đại: tự lực, sáng tạo và làm giàu chính đáng trên chính quê hương.

xoa-doi-giam-ngheo-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-thai-nguyen-2.jpg

Gắn xóa nhà tạm với sinh kế để giảm nghèo thực chất

VOV.VN - Tại hai xã vùng cao Yên Thịnh, Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên yêu cầu rà soát đến từng hộ, xác định đúng nguyên nhân nghèo, nhu cầu hỗ trợ và khả năng đối ứng, gắn xóa nhà tạm, nhà dột nát với tạo sinh kế, việc làm để người dân vươn lên bền vững, đặc biệt ở vùng dân tộc thiểu số, vùng cao.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thái Nguyên rà từng hộ để giảm nghèo thực chất ở xã ATK
Thái Nguyên rà từng hộ để giảm nghèo thực chất ở xã ATK

VOV.VN - Khảo sát tại Phượng Tiến và Lam Vỹ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Trần Thị Lộc yêu cầu rà soát kỹ từng hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định nguyên nhân và giải pháp phù hợp; đồng thời giao rõ người, rõ việc, rõ tiến độ.

Thái Nguyên rà từng hộ để giảm nghèo thực chất ở xã ATK

Thái Nguyên rà từng hộ để giảm nghèo thực chất ở xã ATK

VOV.VN - Khảo sát tại Phượng Tiến và Lam Vỹ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Trần Thị Lộc yêu cầu rà soát kỹ từng hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định nguyên nhân và giải pháp phù hợp; đồng thời giao rõ người, rõ việc, rõ tiến độ.

Quảng Ninh dành gần 9.800 tỷ đồng cho nông thôn mới, giảm nghèo
Quảng Ninh dành gần 9.800 tỷ đồng cho nông thôn mới, giảm nghèo

VOV.VN - Giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh dự kiến bố trí khoảng 9.785 tỷ đồng ngân sách cấp tỉnh để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quảng Ninh dành gần 9.800 tỷ đồng cho nông thôn mới, giảm nghèo

Quảng Ninh dành gần 9.800 tỷ đồng cho nông thôn mới, giảm nghèo

VOV.VN - Giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh dự kiến bố trí khoảng 9.785 tỷ đồng ngân sách cấp tỉnh để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Giảm nghèo từ mô hình nuôi chồn hương sinh sản
Giảm nghèo từ mô hình nuôi chồn hương sinh sản

VOV.VN - Với ưu điểm dễ nuôi, tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương và cho giá trị kinh tế cao, mô hình nuôi chồn hương sinh sản đang mở ra cơ hội giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Cần Thơ tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Giảm nghèo từ mô hình nuôi chồn hương sinh sản

Giảm nghèo từ mô hình nuôi chồn hương sinh sản

VOV.VN - Với ưu điểm dễ nuôi, tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương và cho giá trị kinh tế cao, mô hình nuôi chồn hương sinh sản đang mở ra cơ hội giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Cần Thơ tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Quảng Ngãi ưu tiên nguồn lực giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi
Quảng Ngãi ưu tiên nguồn lực giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi tập trung lồng ghép, ưu tiên các nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quảng Ngãi ưu tiên nguồn lực giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi

Quảng Ngãi ưu tiên nguồn lực giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi tập trung lồng ghép, ưu tiên các nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lâm Đồng giảm 50.000 hộ nghèo nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia
Lâm Đồng giảm 50.000 hộ nghèo nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Ngày 2/7 tại Đà Lạt, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cùng Đoàn công tác của Bộ đã làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) với trọng tâm là Hợp phần 2 thuộc giai đoạn I (2026 - 2030).

Lâm Đồng giảm 50.000 hộ nghèo nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia

Lâm Đồng giảm 50.000 hộ nghèo nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Ngày 2/7 tại Đà Lạt, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang cùng Đoàn công tác của Bộ đã làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) với trọng tâm là Hợp phần 2 thuộc giai đoạn I (2026 - 2030).