Bắc Giang khánh thành Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Cao Kỳ Vân

VOV.VN - UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa long trọng tổ chức Lễ khánh thành Khu tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân - nữ liệt sĩ Cao Kỳ Vân, tại thôn Bãi Bằng, xã Minh Đức (Việt Yên).

Trong trận tiêu diệt quân Pháp tại đồn Mỏ Thổ (tháng 5/1950), nữ Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Cao Kỳ Vân (thuộc Tổ điệp báo Sao Chổi, Ty Công an Bắc Giang) một mình dũng cảm đột nhập vào giữa đồn địch, sử dụng lựu đạn tiêu diệt, làm bị thương nhiều tên địch và anh dũng hy sinh khi mới tròn 25 tuổi.

Tấm gương và hành động dũng cảm của Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân liệt sĩ Cao Kỳ Vân đã tô thắm truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của người Phụ nữ Việt Nam, truyền thống anh hùng của lực lượng Công an Nhân dân và viết tiếp trang sử chói lọi trong lịch sử Đảng bộ huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Để tri ân nữ Anh hùng, UBND xã Minh Đức phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang đã vận động xã hội hóa xây dựng Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Cao Kỳ Vân tại chính nơi liệt sĩ chiến đấu, hy sinh là thôn Bãi Bằng, xã Minh Đức.

Khu tưởng niệm có diện tích hơn 1,5 ha (trong đó khu trung tâm hơn 0,46 ha); gồm các hạng mục: Đền thờ, nghi môn, nhà bia, tả vu, hữu vu… Công trình có tổng kinh phí đầu tư xây dựng khoảng 60 tỷ đồng, trong đó có hơn 20 tỷ đồng là nguồn vốn từ ngân sách địa phương, còn lại do chủ đầu tư phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang vận động, xã hội hoá.

Công trình được khởi công ngày 12/12/2022. Với sự đồng thuận của nhân dân, sự quan tâm sát sao của Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền các cấp; sự giúp đỡ, đồng hành của các doanh nghiệp, công trình đã hoàn thành sau 11 tháng thi công.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Độc đáo kiến trúc nghệ thuật Từ Vũ Bùi Bến ở Bắc Giang
Độc đáo kiến trúc nghệ thuật Từ Vũ Bùi Bến ở Bắc Giang

VOV.VN - Ở thôn Bùi Bến, xã Yên Lư (Yên Dũng) hiện đang lưu giữ một Từ Vũ thờ vị tướng công họ Nguyễn tước Ngạn Trung Hầu có nhiều công trạng dưới vương triều nhà Lê thế kỷ XVIII với kiến trúc nghệ thuật rất độc đáo.

Độc đáo kiến trúc nghệ thuật Từ Vũ Bùi Bến ở Bắc Giang

Độc đáo kiến trúc nghệ thuật Từ Vũ Bùi Bến ở Bắc Giang

VOV.VN - Ở thôn Bùi Bến, xã Yên Lư (Yên Dũng) hiện đang lưu giữ một Từ Vũ thờ vị tướng công họ Nguyễn tước Ngạn Trung Hầu có nhiều công trạng dưới vương triều nhà Lê thế kỷ XVIII với kiến trúc nghệ thuật rất độc đáo.

Độc lạ cây thị hơn 300 tuổi ở Bắc Giang
Độc lạ cây thị hơn 300 tuổi ở Bắc Giang

VOV.VN - Trải qua hàng trăm năm dưới mưa bom, bão đạn của chiến tranh nhưng cây thị ở phường Thọ Xương, TP Bắc Giang (Bắc Giang) vẫn tỏa bóng xanh mát, trĩu quả mỗi khi vào mùa.

Độc lạ cây thị hơn 300 tuổi ở Bắc Giang

Độc lạ cây thị hơn 300 tuổi ở Bắc Giang

VOV.VN - Trải qua hàng trăm năm dưới mưa bom, bão đạn của chiến tranh nhưng cây thị ở phường Thọ Xương, TP Bắc Giang (Bắc Giang) vẫn tỏa bóng xanh mát, trĩu quả mỗi khi vào mùa.

Rực rỡ sắc màu văn hoá các dân tộc vùng cao ở Bắc Giang
Rực rỡ sắc màu văn hoá các dân tộc vùng cao ở Bắc Giang

VOV.VN - Ngày hội văn hóa – thể thao các dân tộc huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã thu hút nhiều đồng bào các dân tộc từ Tày, Nùng, Dao, Hoa, Cao Lan… đến giao lưu những điệu múa, điều khèn trong không gian văn hóa vùng cao Đông Bắc.

Rực rỡ sắc màu văn hoá các dân tộc vùng cao ở Bắc Giang

Rực rỡ sắc màu văn hoá các dân tộc vùng cao ở Bắc Giang

VOV.VN - Ngày hội văn hóa – thể thao các dân tộc huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã thu hút nhiều đồng bào các dân tộc từ Tày, Nùng, Dao, Hoa, Cao Lan… đến giao lưu những điệu múa, điều khèn trong không gian văn hóa vùng cao Đông Bắc.

Khai mạc ngày hội văn hóa các dân tộc ở vùng cao Bắc Giang
Khai mạc ngày hội văn hóa các dân tộc ở vùng cao Bắc Giang

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn cho biết: “Văn hóa là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực để thúc đẩy sự phát triển của đất nước”; Bắc Giang phấn đấu đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu mạnh về kinh tế, tiên tiến về văn hóa".

Khai mạc ngày hội văn hóa các dân tộc ở vùng cao Bắc Giang

Khai mạc ngày hội văn hóa các dân tộc ở vùng cao Bắc Giang

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn cho biết: “Văn hóa là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực để thúc đẩy sự phát triển của đất nước”; Bắc Giang phấn đấu đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu mạnh về kinh tế, tiên tiến về văn hóa".