Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga: Nguy cơ xung đột hạt nhân luôn tồn tại

VOV.VN - Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev ngày 25/3 cho biết, nguy cơ xung đột hạt nhân luôn tồn tại, ngay cả khi không ai muốn xảy ra chiến tranh, do đó cần phải thực hiện một chính sách có trách nhiệm.

“Không ai muốn xảy ra bất cứ cuộc chiến tranh nào đặc biệt là một cuộc chiến tranh hạt nhân vốn tạo ra mối đe dọa với sự tồn tại của nền văn minh nhân loại. Theo nghĩa này, các nhà phân tích nói rằng sự phát triển của vũ khí hạt nhân đã ngăn chặn một số lượng lớn các cuộc xung đột trong thế kỷ 20 và 21, có lẽ có một chút hoài nghi nhưng đó là sự thật. Thực tế đó là những gì đã xảy ra”, ông Medvedev nói khi trả lời câu hỏi về việc liệu một cuộc xung đột hạt nhân hoặc một cuộc chiến tranh có thể xảy ra giữa Nga và NATO hay không.

“Rõ ràng là mối đe dọa luôn tồn tại”, ông Dmitry Medvedev nhấn mạnh.

Quan chức này lưu ý rằng, vũ khí hạt nhân của NATO đang được nhắm vào các căn cứ của Nga và các đầu đạn của Nga đang nhắm vào các mục tiêu ở châu Âu và Mỹ. Do vậy cần phải theo đuổi một chính sách có trách nhiệm.

Ông lưu ý rằng cuộc khủng hoảng hiện nay còn tồi tệ hơn so với thời Chiến tranh Lạnh, bởi vì các đối tác của Nga vào thời điểm đó đã không khiến tình hình trở nên sôi sục, họ không áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các ngành công nghiệp, nông nghiệp và các cá nhân ở Nga.

Ông Medvedev nói thêm rằng, nếu giới lãnh đạo Nga có lập trường thiếu trách nhiệm, họ sẽ rút khỏi hiệp ước Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới (New START), vì những người đã ký hiệp ước này hiện nằm trong danh sách trừng phạt của phương Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng Nga: Mục tiêu chính hiện giờ là "giải phóng" Donbass
Tướng Nga: Mục tiêu chính hiện giờ là "giải phóng" Donbass

VOV.VN - Ông Sergei Rudskoy cho biết, giai đoạn đầu tiên” trong kế hoạch quân sự của Nga đã hoàn tất và trọng tâm chính của Moscow hiện giờ là miền Đông Ukraine.

Tướng Nga: Mục tiêu chính hiện giờ là "giải phóng" Donbass

Tướng Nga: Mục tiêu chính hiện giờ là "giải phóng" Donbass

VOV.VN - Ông Sergei Rudskoy cho biết, giai đoạn đầu tiên” trong kế hoạch quân sự của Nga đã hoàn tất và trọng tâm chính của Moscow hiện giờ là miền Đông Ukraine.

Mỹ sắp trừng phạt các công ty cung cấp công nghệ cho quân đội Nga
Mỹ sắp trừng phạt các công ty cung cấp công nghệ cho quân đội Nga

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ có thể công bố lệnh trừng phạt sớm nhất là vào tuần tới.

Mỹ sắp trừng phạt các công ty cung cấp công nghệ cho quân đội Nga

Mỹ sắp trừng phạt các công ty cung cấp công nghệ cho quân đội Nga

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ có thể công bố lệnh trừng phạt sớm nhất là vào tuần tới.

Tổng thống Belarus tuyên bố không có kế hoạch tham chiến tại Ukraine
Tổng thống Belarus tuyên bố không có kế hoạch tham chiến tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 25/3 cho biết, chính phủ nước này không có “kế hoạch tham chiến tại Ukraine”, đồng thời kêu gọi người dân cần phản ứng bình tĩnh trước những tin tức giả mạo về chủ đề đó.

Tổng thống Belarus tuyên bố không có kế hoạch tham chiến tại Ukraine

Tổng thống Belarus tuyên bố không có kế hoạch tham chiến tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 25/3 cho biết, chính phủ nước này không có “kế hoạch tham chiến tại Ukraine”, đồng thời kêu gọi người dân cần phản ứng bình tĩnh trước những tin tức giả mạo về chủ đề đó.

Pháp tăng cường khả năng răn đe hạt nhân sau cảnh báo sắc lạnh của Nga
Pháp tăng cường khả năng răn đe hạt nhân sau cảnh báo sắc lạnh của Nga

VOV.VN - Lần đầu tiên sau khoảng 30 năm, Pháp cùng lúc triển khai 3 trong số 4 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSBN) tham gia tuần tra trên biển.

Pháp tăng cường khả năng răn đe hạt nhân sau cảnh báo sắc lạnh của Nga

Pháp tăng cường khả năng răn đe hạt nhân sau cảnh báo sắc lạnh của Nga

VOV.VN - Lần đầu tiên sau khoảng 30 năm, Pháp cùng lúc triển khai 3 trong số 4 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSBN) tham gia tuần tra trên biển.

Tính toán của ông Zelensky khiến Mỹ rơi vào tình thế “đi trên dây”
Tính toán của ông Zelensky khiến Mỹ rơi vào tình thế “đi trên dây”

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Zelensky đã nêu bật vị trí địa chính trị khó khăn mà chính quyền Biden đang đứng ở thời điểm hiện tại – một tình huống mà bất cứ Tổng thống Mỹ nào cũng phải tìm cách điều hướng.

Tính toán của ông Zelensky khiến Mỹ rơi vào tình thế “đi trên dây”

Tính toán của ông Zelensky khiến Mỹ rơi vào tình thế “đi trên dây”

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Zelensky đã nêu bật vị trí địa chính trị khó khăn mà chính quyền Biden đang đứng ở thời điểm hiện tại – một tình huống mà bất cứ Tổng thống Mỹ nào cũng phải tìm cách điều hướng.