76 cán bộ, chiến sĩ quân đội tham gia cứu nạn động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Bộ Quốc phòng sẽ cử lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ gồm 76 cán bộ, chiến sĩ.

Ngày 10/2, tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở Hà Nội đã diễn ra Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, 76 cán bộ chiến sĩ được giao nhiệm vụ lên đường tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chủ trì hội nghị.

Cụ thể, trong số 76 cán bộ chiến sĩ gồm: 30 người thuộc Đội Quân y (Tổng cục Hậu cần); 30 người thuộc Đội cứu sập (Binh chủng Công binh); 9 người và 6 chó nghiệp vụ thuộc Đội Chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng); 7 người thuộc Bộ phận chỉ huy. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, chậm nhất là vào đêm 12/2 đoàn sẽ lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đảm nhiệm chức vụ Tổng Chỉ huy các lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó vào sáng 6/2, tại Thổ Nhĩ Kỳ đã xảy ra trận động đất với cường độ mạnh nhất trong vòng gần một thế kỷ qua, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản cho chính phủ, nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ. Tính đến nay, số người chết đã lên đến hơn 20.000 người; hàng chục nghìn người bị thương; hàng chục nghìn căn nhà bị phá hủy, ước tính 13,5 triệu người tại khu vực bị ảnh hưởng.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ ứng cứu, khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế đã cử lực lượng, phương tiện, vật chất đến các quốc gia trên để ứng cứu, hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất.

Giao nhiệm vụ cho các cán bộ, chiến sĩ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: “Với tinh thần rất khẩn trương, trách nhiệm cao, các cơ quan, đơn vị đã lựa chọn những đồng chí cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sức khỏe tốt, được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn và ngoại ngữ tốt tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chiều nay, 76 đồng chí đã tập hợp, có mặt đầy đủ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ lên đường thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, tham gia hỗ trợ, cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.”

Theo Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, việc cử lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện chính sách đối ngoại ưu việt, trách nhiệm cao trước cộng đồng quốc tế của Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam; đồng thời, thể hiện, khẳng định uy tín, tinh thần trách nhiệm và năng lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong hội nhập, quan hệ, hợp tác quốc tế.

“Được tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại đất nước bạn Thổ Nhĩ Kỳ là vinh dự thực hiện một nhiệm vụ quốc tế cao cả; thể hiện sinh động phương châm, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước; thể hiện truyền thống, đạo lý “thương người như thể thương thân” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đồng thời cũng là thể hiện tinh thần quốc tế cao cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.” – Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho biết.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ tin tưởng, lực lượng cứu hộ, cứu nạn sẽ nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; sẽ để lại những dấu ấn và tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân Thổ Nhĩ Kỳ và bạn bè quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria gặp khó khăn do tuyết rơi
Cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria gặp khó khăn do tuyết rơi

VOV.VN - Các đội cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang gặp khó khăn khi nhiệt độ rất thấp và nhiều nơi có tuyết. Hơn 6.200 người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, nhưng nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria gặp khó khăn do tuyết rơi

Cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria gặp khó khăn do tuyết rơi

VOV.VN - Các đội cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang gặp khó khăn khi nhiệt độ rất thấp và nhiều nơi có tuyết. Hơn 6.200 người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, nhưng nỗ lực cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Trung Quốc, Indonesia cử cứu hộ đến khắc phục hậu quả động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria
Trung Quốc, Indonesia cử cứu hộ đến khắc phục hậu quả động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

VOV.VN - Cả Trung Quốc và Indonesia đều tuyên bố viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất. Hai nước cũng gửi đội cứu hộ đến một số vùng bị ảnh hưởng vì động đất.

Trung Quốc, Indonesia cử cứu hộ đến khắc phục hậu quả động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Trung Quốc, Indonesia cử cứu hộ đến khắc phục hậu quả động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

VOV.VN - Cả Trung Quốc và Indonesia đều tuyên bố viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất. Hai nước cũng gửi đội cứu hộ đến một số vùng bị ảnh hưởng vì động đất.

Bảo hộ công dân Việt Nam liên quan tới trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria
Bảo hộ công dân Việt Nam liên quan tới trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

VOV.VN - Cho đến cuối ngày 06/02/2023, chưa ghi nhận thông tin có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Bảo hộ công dân Việt Nam liên quan tới trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

Bảo hộ công dân Việt Nam liên quan tới trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

VOV.VN - Cho đến cuối ngày 06/02/2023, chưa ghi nhận thông tin có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.