Australia kêu gọi các quốc đảo Thái Bình Dương đoàn kết giữa sự cạnh tranh Mỹ-Trung

VOV.VN - Nhân chuyến thăm New Caledonia trong 2 ngày 20 và 21/4, Ngoại trưởng Australia, Penny Wong đã kêu gọi các quốc đảo khu vực Thái Bình Dương cùng đoàn kết lại trong bối cảnh cạnh tranh địa chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt. 

Trong bài phát biểu trước Quốc hội New Caledonia ngày 20/4, Ngoại trưởng Australia Penny Wong đã nhấn mạnh, các nước khu vực Thái Bình Dương đang phải đối mặt với những thách thức lớn từ biến đổi khí hậu, phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 và đặc biệt là cuộc cạnh tranh địa chiến lược ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, Australia mong muốn Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương sẽ là trung tâm để đoàn kết và bảo vệ lợi ích chung của các quốc gia khu vực, trong đó có Australia và New Caledonia.

Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương hiện là khối ngoại giao chính của khu vực, gồm 18 thành viên, trong đó có Australia, đã bác bỏ nỗ lực của Trung Quốc nhằm thuyết phục 10 quốc đảo Thái Bình Dương ký một thỏa thuận an ninh và thương mại chung với TQ vào năm 2022.  

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Penny Wong tới New Caledonia, một lãnh thổ tự trị thuộc Pháp diễn ra đúng dịp phe ủng hộ New Caledonia độc lập khỏi Pháp đang thúc đẩy chính phủ ký kết một thoả thuận an ninh riêng với Trung Quốc. Đồng thời, trong khu vực Nam Thái Bình Dương, Nhóm Mũi nhọn Melanesian (MSG) gồm Vanuatu, Fiji, Papua New Guinea và đảng ủng hộ độc lập hàng đầu của New Caledonia do Tổng thống Louis Mapou đứng đầu , cũng đang thúc đẩy việc thành lập một khuôn khổ an ninh tiểu vùng có liên quan với Trung Quốc.  

Tổng thống New Caledonia, Louis Mapou, một nhà lãnh đạo bản địa ủng hộ New Caledonia độc lập khỏi Pháp, thuộc Mặt trận Giải phóng Xã hội chủ nghĩa Kanak (FLNKS), một liên minh chính trị gắn bó chặt chẽ với Nhóm mũi nhọn Melanesian, đã khẳng định, New Caledonia đang đàm phán để trở thành thành viên liên kết của MSG và xác nhận khuôn khổ an ninh đang được thảo luận giữa các thành viên. Ngoài ra, New Caledonia sẵn sàng thảo luận với bất kỳ quốc gia nào, kể cả Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản... vì lợi ích quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia, New Zealand ký kết thỏa thuận hợp tác quân sự ANZAC
Australia, New Zealand ký kết thỏa thuận hợp tác quân sự ANZAC

VOV.VN - Chiều 18/4, Bộ quốc phòng Australia thông báo nước này đã ký kết một thoả thuận quân sự mới với New Zealand có tên "Kế hoạch ANZAC", nhằm nâng cao khả năng tương tác, năng lực hiệp đồng tác chiến để đáp ứng những thách thức mới.

Australia, New Zealand ký kết thỏa thuận hợp tác quân sự ANZAC

Australia, New Zealand ký kết thỏa thuận hợp tác quân sự ANZAC

VOV.VN - Chiều 18/4, Bộ quốc phòng Australia thông báo nước này đã ký kết một thoả thuận quân sự mới với New Zealand có tên "Kế hoạch ANZAC", nhằm nâng cao khả năng tương tác, năng lực hiệp đồng tác chiến để đáp ứng những thách thức mới.

Kinh tế Việt Nam-Australia tiếp tục nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược
Kinh tế Việt Nam-Australia tiếp tục nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Đối tác kinh tế Việt Nam- Australia lần thứ ba vừa diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell đồng chủ trì.

Kinh tế Việt Nam-Australia tiếp tục nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược

Kinh tế Việt Nam-Australia tiếp tục nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Đối tác kinh tế Việt Nam- Australia lần thứ ba vừa diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell đồng chủ trì.

Ngoại trưởng Australia: Quan hệ với Trung Quốc khó quay về như thời kỳ 15 năm trước
Ngoại trưởng Australia: Quan hệ với Trung Quốc khó quay về như thời kỳ 15 năm trước

VOV.VN - Trong quan hệ với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, Ngoại trưởng Penny Wong tái khẳng định Australia sẽ “bình tĩnh, nhất quán, đồng thời tiếp tục những nỗ lực đã khởi động” từ năm 2022.

Ngoại trưởng Australia: Quan hệ với Trung Quốc khó quay về như thời kỳ 15 năm trước

Ngoại trưởng Australia: Quan hệ với Trung Quốc khó quay về như thời kỳ 15 năm trước

VOV.VN - Trong quan hệ với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, Ngoại trưởng Penny Wong tái khẳng định Australia sẽ “bình tĩnh, nhất quán, đồng thời tiếp tục những nỗ lực đã khởi động” từ năm 2022.

Australia công bố kế hoạch tập trận chung Talisman Sabre quy mô lớn
Australia công bố kế hoạch tập trận chung Talisman Sabre quy mô lớn

VOV.VN - Chiều 16/4, Bộ Quốc phòng Australia đã ra thông cáo báo chí, thông báo nước này sẽ đăng cai tổ chức cuộc tập trận chung Talisman Sabre với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự góp mặt của 30.000 binh sỹ tới từ Australia, Mỹ và 12 quốc gia đồng minh.

Australia công bố kế hoạch tập trận chung Talisman Sabre quy mô lớn

Australia công bố kế hoạch tập trận chung Talisman Sabre quy mô lớn

VOV.VN - Chiều 16/4, Bộ Quốc phòng Australia đã ra thông cáo báo chí, thông báo nước này sẽ đăng cai tổ chức cuộc tập trận chung Talisman Sabre với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự góp mặt của 30.000 binh sỹ tới từ Australia, Mỹ và 12 quốc gia đồng minh.

Australia thiệt hại 3,1 tỷ AUD vì lừa đảo qua mạng và qua điện thoại
Australia thiệt hại 3,1 tỷ AUD vì lừa đảo qua mạng và qua điện thoại

VOV.VN - An ninh mạng và bảo mật thông tin đang là vấn đề nhức nhối tại Australia, khi nước này trở thành nạn nhân của nhiều vụ tấn công và lừa đảo trên các nền tảng xã hội.

Australia thiệt hại 3,1 tỷ AUD vì lừa đảo qua mạng và qua điện thoại

Australia thiệt hại 3,1 tỷ AUD vì lừa đảo qua mạng và qua điện thoại

VOV.VN - An ninh mạng và bảo mật thông tin đang là vấn đề nhức nhối tại Australia, khi nước này trở thành nạn nhân của nhiều vụ tấn công và lừa đảo trên các nền tảng xã hội.