Hong Kong liên tiếp xuất hiện các ca Covid-19 tử vong trẻ tuổi

VOV.VN - Trong làn sóng dịch lần thứ 4 này, Đặc khu Hong Kong(Trung Quốc) đã xuất hiện 3 ca Covid-19 tử vong trẻ tuổi, có người còn không có bệnh nền.

Ca bệnh mới nhất là một bệnh nhân nữ 42 tuổi, tử vong sau 7 ngày nằm viện. Đáng chú ý, ca bệnh này trước khi mất sức khỏe tốt, cũng là trường hợp trẻ tuổi đầu tiên tử vong do Covid-19 ở Hong Kong mà không có bệnh nền.

Thông tin từ cơ quan quản lý các cơ sở y tế Hong Kong cho thấy, trong làn sóng dịch thứ 4, vùng lãnh thổ này xuất hiện khá nhiều các ca bệnh trẻ tuổi và bệnh tình nhanh chóng chuyển nặng sau khi nhập viện. Đây cũng là điều khác biệt với những làn sóng dịch trước đó bùng phát tại đây. Do vậy, cơ quan này cảnh báo người dân, “không phải cứ trẻ tuổi thì bệnh tình sẽ nhẹ”.

Theo hồ sơ do Sở Y tế Hong Kong cung cấp, người phụ nữ phát bệnh hôm 3/12, có triệu chứng ho, sốt và thở gấp. Sáng sớm ngày 6/12 nhập viện khi bệnh tình đã nặng do bị suy hô hấp và nhanh chóng chuyển sang viêm phổi, có lúc phải dùng ECMO (tim phổi nhân tạo), sau đó tử vong.

Hai ca tử vong trước đó là các bệnh nhân nam 38 và 39 tuổi, tuy nhiên những người này đều có bệnh nền.

Mặc dù vậy, ông Lương Tử Siêu, bác sỹ chuyên khoa hô hấp của Hong Kong cho biết, tạm thời chưa có dấu hiệu cho thấy virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện biến thể hay độc lực mạnh hơn. Cũng theo bác sỹ này, độ tuổi trung bình của người mắc Covid-19 trong làn sóng dịch thứ 4 ở Hong Kong là 44 tuổi.

Được biết, tính đến ngày 13/12, vùng lãnh thổ này đã có 7.541 ca Covid-19, trong đó có 116 ca tử vong.

Chính quyền đặc khu cho biết, sẽ cố gắng mua nhiều nhất có thể vaccine Covid-19 trong thời gian ngắn nhất, nhằm đảm bảo cho người dân tại đây được tiêm chủng tự nguyện và miễn phí. Mục tiêu của Hong Kong là trong năm 2021, đa số người dân tại đây sẽ được tiêm vaccine Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca Covid-19 tăng mạnh, Hong Kong (Trung Quốc) đóng cửa trường học
Số ca Covid-19 tăng mạnh, Hong Kong (Trung Quốc) đóng cửa trường học

VOV.VN - Tính đến 0h ngày 29/11, Hong Kong (Trung Quốc) có thêm hơn 100 ca bệnh mới, nhiều nhất kể từ khi làn sóng dịch thứ 4 bùng phát. Các trường học tại đây lại một lần nữa phải đóng cửa.

Số ca Covid-19 tăng mạnh, Hong Kong (Trung Quốc) đóng cửa trường học

Số ca Covid-19 tăng mạnh, Hong Kong (Trung Quốc) đóng cửa trường học

VOV.VN - Tính đến 0h ngày 29/11, Hong Kong (Trung Quốc) có thêm hơn 100 ca bệnh mới, nhiều nhất kể từ khi làn sóng dịch thứ 4 bùng phát. Các trường học tại đây lại một lần nữa phải đóng cửa.

Hong Kong (Trung Quốc) có thể cho phép phong tỏa cục bộ chống Covid-19
Hong Kong (Trung Quốc) có thể cho phép phong tỏa cục bộ chống Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 đáng lo ngại, chính quyền Hong Kong lại quyết định thực hiện các biện pháp phòng chống dịch "nghiêm ngặt nhất"  và sẽ thông qua các điều luật cho phép "phong tỏa" cục bộ.

Hong Kong (Trung Quốc) có thể cho phép phong tỏa cục bộ chống Covid-19

Hong Kong (Trung Quốc) có thể cho phép phong tỏa cục bộ chống Covid-19

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 đáng lo ngại, chính quyền Hong Kong lại quyết định thực hiện các biện pháp phòng chống dịch "nghiêm ngặt nhất"  và sẽ thông qua các điều luật cho phép "phong tỏa" cục bộ.

Câu lạc bộ khiêu vũ là siêu ổ dịch Covid-19 mới của Hong Kong (Trung Quốc)
Câu lạc bộ khiêu vũ là siêu ổ dịch Covid-19 mới của Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Chỉ trong vòng vài ngày qua, số ca Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc) có chiều hướng tăng mạnh. Trong đó, các câu lạc bộ khiêu vũ đang trở thành "ổ dịch" siêu lây nhiễm tại vùng lãnh thổ này.

Câu lạc bộ khiêu vũ là siêu ổ dịch Covid-19 mới của Hong Kong (Trung Quốc)

Câu lạc bộ khiêu vũ là siêu ổ dịch Covid-19 mới của Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Chỉ trong vòng vài ngày qua, số ca Covid-19 ở Hong Kong (Trung Quốc) có chiều hướng tăng mạnh. Trong đó, các câu lạc bộ khiêu vũ đang trở thành "ổ dịch" siêu lây nhiễm tại vùng lãnh thổ này.