Australia, Nhật Bản hợp tác nghiên cứu phát triển robot tác chiến dưới biển

VOV.VN - Australia và Nhật Bản đã xác nhận triển khai dự án hợp tác nghiên cứu phát triển công nghệ robot và các hệ thống tự động trong tác chiến dưới đáy biển, tăng cường khả năng tương tác và chia sẻ công nghệ giữa quân đội hai nước theo tinh thần của trụ cột thứ 2 về công nghệ của Thoả thuận AUKUS.

Bộ Quốc phòng Australia đã xác nhận Australia và Nhật Bản đã nhất trí hợp tác trong dự án nghiên cứu nâng cao các hệ thống robot và vũ khí trang bị tự động chuyên môn cho chiến tranh dưới đáy biển, nhằm triển khai tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đây được coi là một trong những bước triển khai đầu tiên của hai nước theo tinh thần trụ cột 2 về hợp tác khoa học công nghệ quốc phòng trong khuôn khổ AUKUS mở rộng.

Theo đó, Tập đoàn Khoa học và công nghệ quốc phòng Australia (DSTG) và Cơ quan Thương mại hậu cần và công nghệ Nhật Bản sẽ đồng triển khai dự án này, tập trung chủ yếu vào nghiên cứu, thử nghiệm và chia sẻ công nghệ tự động hóa và trí tuệ nhân tạo, ứng dụng trong các robot và phương tiện không người lái hoạt động trong môi trường dưới đáy biển (tàu ngầm mini, ngư lôi dẫn đường, các hệ thống trinh sát và phát hiện mục tiêu tự động...).

Dự án cũng bao gồm cả việc xây dựng một hệ thống liên lạc và tăng cường khả năng tương tác giữa quân đội Australia và Nhật Bản trong tác chiến tàu ngầm và trên mặt nước. Phạm vi triển khai hướng tới là toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Phạm vi trọng tâm là các vùng biển lân cận lãnh thổ hai quốc gia cũng như các tuyến hàng hải, vùng biển quan trọng trong khu vực.

Theo Tiến sĩ Tanya Monro, nhà khoa học quốc phòng Australia tham gia dự án, dự án này là minh chứng cho thấy mối quan hệ hợp tác khoa học và công nghệ quốc phòng ngày càng bền chặt giữa Australia và Nhật Bản; góp phần xây dựng nền tảng cho nghiên cứu chung trong tương lai về công nghệ robot và tự động hoá trong tác chiến ngầm. Các thông tin cụ thể liên quan dự án được Bộ Quốc phòng hai nước bảo mật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chuẩn bị "thử lửa" xe chiến đấu robot BMP-3 trong xung đột Ukraine
Nga chuẩn bị "thử lửa" xe chiến đấu robot BMP-3 trong xung đột Ukraine

VOV.VN - Truyền thông Nga cho hay, Nga sẽ sớm đưa một xe chiến đấu robot không người lái vào thử lửa trong điều kiện chiến trường ở Ukraine.

Nga chuẩn bị "thử lửa" xe chiến đấu robot BMP-3 trong xung đột Ukraine

Nga chuẩn bị "thử lửa" xe chiến đấu robot BMP-3 trong xung đột Ukraine

VOV.VN - Truyền thông Nga cho hay, Nga sẽ sớm đưa một xe chiến đấu robot không người lái vào thử lửa trong điều kiện chiến trường ở Ukraine.

Nga sẽ phát triển pháo phản lực Tornado-S phiên bản robot hóa
Nga sẽ phát triển pháo phản lực Tornado-S phiên bản robot hóa

VOV.VN - Trong tương lai, Smerch và Tornado-S có thể được phát triển thành MLRS thế hệ mới, bao gồm cả nền tảng robot hóa, dựa trên kinh nghiệm thu được từ chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga sẽ phát triển pháo phản lực Tornado-S phiên bản robot hóa

Nga sẽ phát triển pháo phản lực Tornado-S phiên bản robot hóa

VOV.VN - Trong tương lai, Smerch và Tornado-S có thể được phát triển thành MLRS thế hệ mới, bao gồm cả nền tảng robot hóa, dựa trên kinh nghiệm thu được từ chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ukraine thử nghiệm robot đa năng Sirko-S1 mới trên chiến trường
Ukraine thử nghiệm robot đa năng Sirko-S1 mới trên chiến trường

VOV.VN - Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số của Ukraine, Mykhailo Fedorov cho biết, các kỹ sư nước này đang tiến hành thử nghiệm robot mặt đất đa năng, UGV Sirko-S1, dưới sự bảo trợ của cụm công nghệ quốc phòng Brave1.

Ukraine thử nghiệm robot đa năng Sirko-S1 mới trên chiến trường

Ukraine thử nghiệm robot đa năng Sirko-S1 mới trên chiến trường

VOV.VN - Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số của Ukraine, Mykhailo Fedorov cho biết, các kỹ sư nước này đang tiến hành thử nghiệm robot mặt đất đa năng, UGV Sirko-S1, dưới sự bảo trợ của cụm công nghệ quốc phòng Brave1.

Hé lộ súng robot tham gia diễn tập bắn đạn thật cùng lính Nga
Hé lộ súng robot tham gia diễn tập bắn đạn thật cùng lính Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video lính Nga diễn tập bắn đạn thật cùng súng robot - một loại súng máy hạng nặng tự hành có khả năng ngắm mục tiêu rồi khai hỏa.

Hé lộ súng robot tham gia diễn tập bắn đạn thật cùng lính Nga

Hé lộ súng robot tham gia diễn tập bắn đạn thật cùng lính Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video lính Nga diễn tập bắn đạn thật cùng súng robot - một loại súng máy hạng nặng tự hành có khả năng ngắm mục tiêu rồi khai hỏa.

Ấn tượng xe robot chiến đấu bánh xích THeMIS do Estonia chế tạo
Ấn tượng xe robot chiến đấu bánh xích THeMIS do Estonia chế tạo

VOV.VN - Hãng Milrem Robotics của Estonia đã chế tạo chiếc xe robot chiến đấu bánh xích THeMIS này. Xe có cả UAV trinh sát mini giúp nắm bắt mục tiêu cần tiêu diệt. Đây là một vũ khí lợi hại trong thời đại công nghệ hiện nay.

Ấn tượng xe robot chiến đấu bánh xích THeMIS do Estonia chế tạo

Ấn tượng xe robot chiến đấu bánh xích THeMIS do Estonia chế tạo

VOV.VN - Hãng Milrem Robotics của Estonia đã chế tạo chiếc xe robot chiến đấu bánh xích THeMIS này. Xe có cả UAV trinh sát mini giúp nắm bắt mục tiêu cần tiêu diệt. Đây là một vũ khí lợi hại trong thời đại công nghệ hiện nay.

NATO gia tăng robot chiến đấu để đối phó Nga ở Đông Âu
NATO gia tăng robot chiến đấu để đối phó Nga ở Đông Âu

VOV.VN - Thời gian qua Nga đã phát triển, thử nghiệm và sử dụng vũ khí robot trên nhiều chiến trường. Lo sợ bị lép vế trước Nga, các nước NATO đang tích cực phát triển loại vũ khí này.

NATO gia tăng robot chiến đấu để đối phó Nga ở Đông Âu

NATO gia tăng robot chiến đấu để đối phó Nga ở Đông Âu

VOV.VN - Thời gian qua Nga đã phát triển, thử nghiệm và sử dụng vũ khí robot trên nhiều chiến trường. Lo sợ bị lép vế trước Nga, các nước NATO đang tích cực phát triển loại vũ khí này.

Nga ra mắt chó robot phóng rocket, Tổng thống Putin đề cao vũ khí tiên tiến
Nga ra mắt chó robot phóng rocket, Tổng thống Putin đề cao vũ khí tiên tiến

VOV.VN - Truyền thông Nga hôm 15/8 thông báo các kỹ sư nước này vừa giới thiệu một robot chó có khả năng mang và phóng rocket quân sự. Trong khi đó, Tổng thống Putin khẳng định vũ khí Nga đi trước phương Tây rất nhiều về độ tiên tiến.

Nga ra mắt chó robot phóng rocket, Tổng thống Putin đề cao vũ khí tiên tiến

Nga ra mắt chó robot phóng rocket, Tổng thống Putin đề cao vũ khí tiên tiến

VOV.VN - Truyền thông Nga hôm 15/8 thông báo các kỹ sư nước này vừa giới thiệu một robot chó có khả năng mang và phóng rocket quân sự. Trong khi đó, Tổng thống Putin khẳng định vũ khí Nga đi trước phương Tây rất nhiều về độ tiên tiến.