Nga chuẩn bị "thử lửa" xe chiến đấu robot BMP-3 trong xung đột Ukraine

VOV.VN - Truyền thông Nga cho hay, Nga sẽ sớm đưa một xe chiến đấu robot không người lái vào thử lửa trong điều kiện chiến trường ở Ukraine.

Cụ thể, chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP điều khiển từ xa mới sẽ sớm được thử lửa trong khu vực xung đột Ukraine, theo công bố mới đây của Tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec của Nga, Sergey Chemezov.

Module Sinista mới của Rostec sẽ cho phép điều khiển một xe BMP-3 từ một trạm điều khiển đặc biệt, hoặc thậm chí từ một máy tính bảng.

Ông Chemezov cho biết, các pháo tự hành chống tăng 2S25M cũng có thể gắn các module điều khiển từ xa tương tự.

Nhà báo quân sự Nga Aleksey Borzenko cho hay, nhiều nước khác ngoài Nga, như Mỹ chẳng hạn, đang theo đuổi thực hiện các công nghệ tương tự.

Ông Borzenko nói: "Mọi thứ đang hướng tới cuộc chiến robot, khi người lính không trực tiếp tham chiến mà ngồi sau máy tính để tiến hành chiến tranh như chơi game điện tử".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lính Hamas cận chiến nghẹt thở với binh sĩ Israel trong dải Gaza chật hẹp
Lính Hamas cận chiến nghẹt thở với binh sĩ Israel trong dải Gaza chật hẹp

VOV.VN - Trong không gian đô thị chật hẹp tại dải Gaza, các chiến binh Hồi giáo Hamas sử dụng súng bộ binh, chủ yếu là tiểu liên AK và súng chống tăng B-41 để cận chiến với binh lính Israel tiến công vào khu vực này.

Lính Hamas cận chiến nghẹt thở với binh sĩ Israel trong dải Gaza chật hẹp

Lính Hamas cận chiến nghẹt thở với binh sĩ Israel trong dải Gaza chật hẹp

VOV.VN - Trong không gian đô thị chật hẹp tại dải Gaza, các chiến binh Hồi giáo Hamas sử dụng súng bộ binh, chủ yếu là tiểu liên AK và súng chống tăng B-41 để cận chiến với binh lính Israel tiến công vào khu vực này.

Quân tình báo Ukraine xâm nhập Belgorod, rải mìn và tấn công lực lượng Nga
Quân tình báo Ukraine xâm nhập Belgorod, rải mìn và tấn công lực lượng Nga

VOV.VN - Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine hôm 5/1 thông báo rằng các lực lượng trực thuộc cơ quan này đã vượt biên giới đánh vào các vị trí Nga ở tỉnh Belgorod, gây ra thương vong cho đối phương.

Quân tình báo Ukraine xâm nhập Belgorod, rải mìn và tấn công lực lượng Nga

Quân tình báo Ukraine xâm nhập Belgorod, rải mìn và tấn công lực lượng Nga

VOV.VN - Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine hôm 5/1 thông báo rằng các lực lượng trực thuộc cơ quan này đã vượt biên giới đánh vào các vị trí Nga ở tỉnh Belgorod, gây ra thương vong cho đối phương.

Nga nã liên tiếp tên lửa diệt tăng Kornet và Fagot vào bộ binh Ukraine
Nga nã liên tiếp tên lửa diệt tăng Kornet và Fagot vào bộ binh Ukraine

VOV.VN - Tên lửa diệt tăng Kornet và Fagot đã được lính dù Nga sử dụng để giội thẳng vào lực lượng bộ binh Ukraine trên tuyến Bakhmut (Artemovsk) vẫn đang nóng bỏng.

Nga nã liên tiếp tên lửa diệt tăng Kornet và Fagot vào bộ binh Ukraine

Nga nã liên tiếp tên lửa diệt tăng Kornet và Fagot vào bộ binh Ukraine

VOV.VN - Tên lửa diệt tăng Kornet và Fagot đã được lính dù Nga sử dụng để giội thẳng vào lực lượng bộ binh Ukraine trên tuyến Bakhmut (Artemovsk) vẫn đang nóng bỏng.

Trinh sát Nga dẫn đường cho máy bay giội tên lửa xuống tiền đồn Ukraine
Trinh sát Nga dẫn đường cho máy bay giội tên lửa xuống tiền đồn Ukraine

VOV.VN - Ngoài sử dụng UAV cảm tử để trực tiếp loại bỏ mục tiêu, trinh sát Nga còn hỗ trợ thông tin cho máy bay cường kích giội tên lửa để phá hủy tiền đồn Ukraine trong cuộc xung đột vũ trang lớn nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến II.

Trinh sát Nga dẫn đường cho máy bay giội tên lửa xuống tiền đồn Ukraine

Trinh sát Nga dẫn đường cho máy bay giội tên lửa xuống tiền đồn Ukraine

VOV.VN - Ngoài sử dụng UAV cảm tử để trực tiếp loại bỏ mục tiêu, trinh sát Nga còn hỗ trợ thông tin cho máy bay cường kích giội tên lửa để phá hủy tiền đồn Ukraine trong cuộc xung đột vũ trang lớn nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến II.

Mật vụ Ukraine: Nga xâm nhập camera an ninh để tìm mục tiêu tập kích tên lửa
Mật vụ Ukraine: Nga xâm nhập camera an ninh để tìm mục tiêu tập kích tên lửa

VOV.VN - Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) trong một đăng tải trên mạng xã hội Telegram tuyên bố tình báo Nga đã hack 2 camera theo dõi an ninh của Ukraine để theo dõi lực lượng phòng thủ của nước này tại thủ đô Kiev, chuẩn bị cho các cuộc tập kích sau đó.

Mật vụ Ukraine: Nga xâm nhập camera an ninh để tìm mục tiêu tập kích tên lửa

Mật vụ Ukraine: Nga xâm nhập camera an ninh để tìm mục tiêu tập kích tên lửa

VOV.VN - Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) trong một đăng tải trên mạng xã hội Telegram tuyên bố tình báo Nga đã hack 2 camera theo dõi an ninh của Ukraine để theo dõi lực lượng phòng thủ của nước này tại thủ đô Kiev, chuẩn bị cho các cuộc tập kích sau đó.

Israel cải tổ quân đội, chuẩn bị đánh trường kỳ với Hamas ở Gaza
Israel cải tổ quân đội, chuẩn bị đánh trường kỳ với Hamas ở Gaza

VOV.VN - Sau khi gần 3 tháng đánh ồ ạt vào Gaza, quân đội Israel bắt đầu có nhiều điều chỉnh về sắp xếp, bố trí lực lượng, xác định sẽ đánh trường kỳ với đối thủ Hồi giáo vũ trang Hamas tại dải Gaza chật hẹp.

Israel cải tổ quân đội, chuẩn bị đánh trường kỳ với Hamas ở Gaza

Israel cải tổ quân đội, chuẩn bị đánh trường kỳ với Hamas ở Gaza

VOV.VN - Sau khi gần 3 tháng đánh ồ ạt vào Gaza, quân đội Israel bắt đầu có nhiều điều chỉnh về sắp xếp, bố trí lực lượng, xác định sẽ đánh trường kỳ với đối thủ Hồi giáo vũ trang Hamas tại dải Gaza chật hẹp.

Nga tuyên bố quyết đánh mục tiêu quân sự Ukraine ngay đầu năm mới
Nga tuyên bố quyết đánh mục tiêu quân sự Ukraine ngay đầu năm mới

VOV.VN - Chiến sự Nga - Ukraine vẫn khốc liệt ngay trước và sau Giao thừa 2023 - 2024. Tổng thống Putin tỏ rõ quyết tâm sẽ trả đũa Ukraine và tiếp tục tấn công không khoan nhượng vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Ukraine.

Nga tuyên bố quyết đánh mục tiêu quân sự Ukraine ngay đầu năm mới

Nga tuyên bố quyết đánh mục tiêu quân sự Ukraine ngay đầu năm mới

VOV.VN - Chiến sự Nga - Ukraine vẫn khốc liệt ngay trước và sau Giao thừa 2023 - 2024. Tổng thống Putin tỏ rõ quyết tâm sẽ trả đũa Ukraine và tiếp tục tấn công không khoan nhượng vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Ukraine.

Cựu sĩ quan Lầu Năm Góc: Khả năng Ukraine thắng Nga gần bằng 0
Cựu sĩ quan Lầu Năm Góc: Khả năng Ukraine thắng Nga gần bằng 0

VOV.VN - Cựu sĩ quan Rebekah Koffler của Lầu Năm Góc (tức Bộ Quốc phòng Mỹ) nói với Fox News rằng chỉ có người nào đánh mất khả năng nhận thức lẽ thường thì mới tin rằng Ukraine có thể chiến thắng được Nga.

Cựu sĩ quan Lầu Năm Góc: Khả năng Ukraine thắng Nga gần bằng 0

Cựu sĩ quan Lầu Năm Góc: Khả năng Ukraine thắng Nga gần bằng 0

VOV.VN - Cựu sĩ quan Rebekah Koffler của Lầu Năm Góc (tức Bộ Quốc phòng Mỹ) nói với Fox News rằng chỉ có người nào đánh mất khả năng nhận thức lẽ thường thì mới tin rằng Ukraine có thể chiến thắng được Nga.