Diễn biến mới vụ 7 thanh niên dùng súng giải quyết mâu thuẫn trên mạng

Nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả, dùng súng bắn nhau là do mâu thâu thuẫn qua chát với nhau trên mạng xã hội của hai nhóm thanh niên.

Liên quan đến vụ can ngăn đánh nhau, bị bắn thủng ruột mà Báo CAND đã phản ánh, chiều 11/4, thông tin từ Cơ quan điều tra Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiến hành triệu tập 7 đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ.

Anh Việt vẫn đang được tích cực điều trị tại bệnh viện

Chiều cùng ngày, trao đổi với Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Công an tỉnh cũng đã nhận được báo cáo sơ bộ vụ bắn, đánh nhau xảy ra vào tối 8/4 tại xã Ea Tam, huyện Krông Năng. “Hiện Cơ quan điều tra Công an huyện Krông Năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến xô xát, đánh bắn nhau nên chưa thể thông tin cụ thể”, Thượng tá Tuấn nói.

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Krông Năng cũng đã triệu tập 7 thanh niên liên quan trong vụ dùng súng tự chế đánh, bắn nêu trên.

Hiện hai khẩu súng loại súng kíp, súng hoa cải cũng đã được Công an huyện thu giữ để điều tra. Công an xác định trong 7 người trong nhóm nghi can thì có 2 người sử dụng, bắn súng là Triệu Văn Thống (27 tuổi) và một người tên Vinh (28 tuổi, cả hai cùng trú ở xã Ea Tam, Krông Năng).

Theo nguồn tin mà Báo CAND có được, nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả, dùng súng bắn nhau là do vào tối 8/4, có hai nhóm thanh niên niên cùng ở xã Ea Tam chát với nhau trên mạng xã hội Facebook và xảy ra xích mích. Sau đó hai nhóm hẹn nhau đến ngã ba Phúc Hòe, xã Ea Tam, huyện Krông Năng để giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi hẹn nhau đến địa điểm, nhóm đối tượng 7 người tại Buôn Trăp đứng đợi tại hiện trường và đã chuẩn bị nhiều vũ khí như kiếm, dao, mã tấu…trong đó có hai khẩu súng.

Trong khi đó, anh Lê Anh Việt (32 tuổi, trú xã Ea Tam) đi cùng nhóm bị hại đến gặp để can ngăn, dàn xếp. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi, anh Việt bất ngờ bị một đối tượng xông vào đánh nên anh Việt đã đánh trả một người trong nhóm Buôn Trăp.

Thấy vậy, Thống và Vinh đã dùng súng bắn trúng vào phần đùi, bẹn, bụng… anh Việt. Bị trúng đạn, anh Việt bỏ chạy, hai nhóm sau đó cũng giải tán.

Trong khi đó, theo lời anh Việt, vào tối 8/4, anh được một người bạn trong thôn mời đến ăn tiệc thân mật. Sau khi về nhà, đến khoảng 23h thì có người gọi điện báo có hai nhóm thanh niên hẹn đánh nhau.

Sau khi nghe máy, anh Việt đã đến hiện trường với mục đích để “giải quyết mâu thuẫn”. Tuy nhiên, khi đến nơi thấy có người lao về hướng mình Việt đã đánh người này một cái. Ngay lập tức có người nổ súng khiến Việt anh bị thương, bỏ chạy…

Bác sĩ Lê Đăng Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP Buôn Ma Thuột) cho biết, bệnh nhân Lê Anh Việt nhập viện lúc khoảng 23h35 tối 8/4, trong tình trạng bị nhiều viên đạn bắn vào bụng.

Hiện nay trong người anh Việt vẫn còn một mảnh đạn ở đùi nhưng chưa thể lấy ra được vì bệnh nhân sức khỏe còn yếu, chưa thể tiếp tục phẫu thuật…

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Krông Năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Côn đồ xử nhau bằng súng như phim hành động
Côn đồ xử nhau bằng súng như phim hành động

VOV.VN - Liên tiếp thời gian gần đây, trên các địa bàn xảy ra vụ côn đồ nổ súng giải quyết mâu thuẫn giữa ban ngày, khiến nhiều người chứng kiến khiếp sợ.

Côn đồ xử nhau bằng súng như phim hành động

Côn đồ xử nhau bằng súng như phim hành động

VOV.VN - Liên tiếp thời gian gần đây, trên các địa bàn xảy ra vụ côn đồ nổ súng giải quyết mâu thuẫn giữa ban ngày, khiến nhiều người chứng kiến khiếp sợ.

Nóng 24h: Đương sự nổ súng bắn nhau trên phố ở Đồng Nai khai gì?
Nóng 24h: Đương sự nổ súng bắn nhau trên phố ở Đồng Nai khai gì?

VOV.VN - Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ chuyện hiểu nhầm giữa nhóm người của Công ty bảo vệ với người nhà của nhóm Ngọc "sẹo".

Nóng 24h: Đương sự nổ súng bắn nhau trên phố ở Đồng Nai khai gì?

Nóng 24h: Đương sự nổ súng bắn nhau trên phố ở Đồng Nai khai gì?

VOV.VN - Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ chuyện hiểu nhầm giữa nhóm người của Công ty bảo vệ với người nhà của nhóm Ngọc "sẹo".

Bắn chết người yêu bằng súng K54
Bắn chết người yêu bằng súng K54

VOV.VN - Sau khi bắn bạn gái trong phòng trọ, Lai cùng một người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, sau đó đến Công an tỉnh Gia Lai đầu thú.

Bắn chết người yêu bằng súng K54

Bắn chết người yêu bằng súng K54

VOV.VN - Sau khi bắn bạn gái trong phòng trọ, Lai cùng một người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, sau đó đến Công an tỉnh Gia Lai đầu thú.

Đối tượng cầm đầu vụ hỗn chiến có súng ở Đồng Nai ra đầu thú
Đối tượng cầm đầu vụ hỗn chiến có súng ở Đồng Nai ra đầu thú

VOV.VN - Biết không thể bỏ trốn, nghi can cầm đầu băng hỗn chiến có súng ở Đồng Nai ra đầu thú.

Đối tượng cầm đầu vụ hỗn chiến có súng ở Đồng Nai ra đầu thú

Đối tượng cầm đầu vụ hỗn chiến có súng ở Đồng Nai ra đầu thú

VOV.VN - Biết không thể bỏ trốn, nghi can cầm đầu băng hỗn chiến có súng ở Đồng Nai ra đầu thú.

Xác minh 3 đối tượng liên quan vụ dùng súng bắn người ở Hải Phòng
Xác minh 3 đối tượng liên quan vụ dùng súng bắn người ở Hải Phòng

VOV.VN - Cơ quan điều tra đã xác minh được danh tính 3 đối tượng liên quan vụ nổ súng vào nhà dân khiến 1 người bị thương ở Hải Phòng.

Xác minh 3 đối tượng liên quan vụ dùng súng bắn người ở Hải Phòng

Xác minh 3 đối tượng liên quan vụ dùng súng bắn người ở Hải Phòng

VOV.VN - Cơ quan điều tra đã xác minh được danh tính 3 đối tượng liên quan vụ nổ súng vào nhà dân khiến 1 người bị thương ở Hải Phòng.

Nguồn gốc 2 khẩu súng nhóm bảo vệ sử dụng trong hỗn chiến ở Đồng Nai
Nguồn gốc 2 khẩu súng nhóm bảo vệ sử dụng trong hỗn chiến ở Đồng Nai

VOV.VN - Bước đầu, công an huyện Nhơn Trạch xác định 2 khẩu súng chỉ là công cụ hỗ trợ, có giấy phép sử dụng, không phải vũ khí quân dụng.

Nguồn gốc 2 khẩu súng nhóm bảo vệ sử dụng trong hỗn chiến ở Đồng Nai

Nguồn gốc 2 khẩu súng nhóm bảo vệ sử dụng trong hỗn chiến ở Đồng Nai

VOV.VN - Bước đầu, công an huyện Nhơn Trạch xác định 2 khẩu súng chỉ là công cụ hỗ trợ, có giấy phép sử dụng, không phải vũ khí quân dụng.

Vác súng truy đuổi rồi nã đạn vào ô tô sau va chạm giao thông
Vác súng truy đuổi rồi nã đạn vào ô tô sau va chạm giao thông

VOV.VN - Do mâu thuẫn khi tham gia giao thông, 2 đối tượng chạy xe máy vác súng nã đạn vào cabin chiếc xe tải.

Vác súng truy đuổi rồi nã đạn vào ô tô sau va chạm giao thông

Vác súng truy đuổi rồi nã đạn vào ô tô sau va chạm giao thông

VOV.VN - Do mâu thuẫn khi tham gia giao thông, 2 đối tượng chạy xe máy vác súng nã đạn vào cabin chiếc xe tải.