Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 20/7

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 20/7.

Ukraine phải thắng Nga trước mùa đông: Quân đội Ukraine phải thắng Nga trước mùa đông và vũ khí của phương Tây có thể đảo chiều cuộc chiến, ông Andrey Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine nhận định. 

Giữa bối cảnh nội bộ Chính phủ Ukraine có nhiều xáo trộn và Nga giành được những thành quả trên chiến trường, ông Yermak khẳng định, ngày càng nhiều vũ khí phương Tây được vận chuyển có thể đảo chiều cuộc chiến.

"Hiện nay, mục tiêu chính của chúng tôi là chiến thắng. Để làm được điều này, chúng tôi cần quân đội của mình có mọi thứ họ cần. Họ sở hữu mọi thứ ngoại trừ việc có đủ trang thiết bị và vũ khí", ông Yermak bình luận.

Khi được hỏi liệu Ukraine có thể giành lại bờ biển Biển Đen trước mùa đông hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov nhận định điều này là có thể, song ông Yermak không trả lời trực tiếp mà chỉ nói rằng: "Mục tiêu của cúng tôi là giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của mình" và không đưa ra khung thời gian cụ thể.

Châu Âu chia rẽ khi kinh tế ngày càng điêu đứng vì trừng phạt Nga: Những yêu cầu của Ukraine đang khiến một số nhà lãnh đạo phương Tây thất vọng khi họ cho rằng Kiev dường như không thể đánh giá nguyên tắc then chốt của trừng phạt - đó là phải tác động đến Nga nhiều hơn các nước áp đặt trừng phạt.

>>> Châu Âu chia rẽ khi kinh tế ngày càng điêu đứng vì trừng phạt Nga

Iran nói NATO sẽ bắt đầu chiến tranh nếu Nga không ngăn chặn: Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố ngày 19/7 rằng nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không "thực hiện sáng kiến" ở Ukraine, NATO sẽ tiến hành cuộc chiến với Nga, lấy Crimea làm cái cớ.

“Quy tắc bất thành văn” của Nga và Mỹ trong cuộc xung đột Ukraine: Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang tháng thứ 6 với những trận chiến ác liệt tại khu vực Donbass, nhưng những lằn ranh đỏ thực sự vẫn chưa bị phá vỡ. Kể từ khi chiến sự bùng phát cả Nga và phương Tây dường như đã đưa ra một loạt quy tắc bất thành văn.

>>> Quy tắc bất thành văn” của Nga và Mỹ trong cuộc xung đột Ukraine

Ukraine đe dọa phá hủy Hạm đội Biển Đen của Nga bằng vũ khí phương Tây: Ukraine sẽ phá hủy Hạm đội Biển Đen của Nga và giành lại Crimea bằng vũ khí phương Tây, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Vladimir Gavrilov tuyên bố trong chuyến công du tới Anh. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Times, ông Gavrilov cho rằng, Hạm đội Biển Đen của Nga có căn cứ tại thành phố cảng Sevastopol, Crimea là một "mối đe dọa lâu dài" với Ukraine và Kiev phải giải quyết vấn đề này.

Quan chức Ukraine cho biết, Kiev đang chờ nhận được những vũ khí tầm xa hơn từ nước ngoài trước khi tiến hành một cuộc tấn công. Ông Gavrilov cũng khẳng định Ukraine đang lên kế hoạch giành lại Crimea. Theo quan chức này, chính phủ Ukraine đang tiến hành các cuộc trao đổi với phương Tây về việc Kiev có thể sử dụng vũ khí nước ngoài cung cấp để nhắm vào các lực lượng của Nga trên Bán đảo này hay không. Các quan chức Mỹ trước đó cho biết Kiev đã cam kết rằng các vũ khí Mỹ cung cấp sẽ không được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Ukraine nói rằng nước này không coi Crimea là một phần của lãnh thổ của Nga mà coi đó là một vùng lãnh thổ của Ukraine bị Moscow chiếm đóng.

Tổng thống Putin nói dòng chảy khí đốt sang châu Âu giảm là do lỗi của phương Tây: Phát biểu trước báo giới ở Tehran ngày 19/7, nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Putin cho biết lượng khí tự nhiên Nga được bơm qua đường ống Dòng chảy phương Bắc tới Đức sẽ giảm thêm, từ 60 triệu mét khối/ngày xuống còn 30 triệu mét khối/ngày, tức là chỉ bằng 1/5 công suất của nó nếu một turbine không nhanh chóng được thay thế.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cảnh báo kế hoạch của phương Tây khi áp giá trần lên dầu Nga như một phần trong các biện pháp trừng phạt vì cuộc chiến ở Ukraine sẽ chỉ khiến thị trường dầu mỏ toàn cầu thêm bất ổn và giá cả tăng cao.

Khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine: Phát biểu với báo giới sau chuyển thăm Iran, Tổng thống Putin cho biết Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đang đề xuất làm trung gian hòa giải cho Nga và Ukraine. Khi được hỏi về khả năng diễn ra một cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Putin đã trả lời rằng, Kiev không bám vào những điều khoản trong thỏa thuận hòa bình sơ bộ mà ông cho là "đã đạt được một phần" vào tháng 3.

"Dĩ nhiên, kết quả cuối cùng phụ thuộc vào sự sẵn sàng của các bên liên quan trong việc thực hiện thỏa thuận đã đạt được. Hiện nay, chúng tôi không nhận thấy Kiev có mong muốn như vậy", Tổng thống Putin nói.

Siết vòng trừng phạt thứ 7 với Nga và thế khó của châu Âu: Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) vừa thông qua gói trừng phạt thứ 7 với Nga, trong đó có lệnh cấm nhập khẩu vàng của Moscow. Vòng trừng phạt này không cấm nhập khẩu khí đốt và cũng không có các biện pháp trừng phạt bổ sung với dầu của Nga.

>>> Siết vòng trừng phạt thứ 7 với Nga, châu Âu có gặp khó?

Syria cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine: Syria quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine để đáp trả quyết định tương tự của Kiev hồi tháng 6, SANA dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Syria cho biết. Theo SANA, Damascus cho rằng Kiev đã thực sự cắt đứt quan hệ từ năm 2018, khi nước này từ chối gia hạn thị thực cho các nhà ngoại giao Syria ở Ukraine, ngăn cản họ thực hiện nghĩa vụ của mình.

Ukraine nêu điều kiện với phương Tây để đánh bại Nga: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nhận định, với việc sử dụng hiệu quả các hệ thống pháo phản lực tiên tiến và những vũ khí chính xác mà phương Tây cung cấp, Kiev sẵn sàng để giành lại tất cả lãnh thổ, bao gồm cả Crimea.

>>> Ukraine nêu điều kiện với phương Tây để đánh bại Nga

Ngoại trưởng các nước Trung Âu gặp nhau tại Ukraine: Ngày 20/7, các ngoại trưởng Séc, Áo và Slovakia sẽ gặp nhau tại Ukraine để hội đàm với các quan chức hàng đầu của nước chủ nhà. Chuyến thăm là một hoạt động nhằm thể hiện sự ủng hộ của các quốc gia Trung Âu đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng Mỹ và Anh muốn "chiến tranh thực sự" Nga - châu Âu nổ ra: Mỹ và Anh muốn leo thang cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine thành một cuộc đối đầu lớn hơn giữa Nga và châu Âu, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định ngày 20/7 trong cuộc trả lời phỏng vấn với RT và Sputnik. 

Ông Lavrov khẳng định, Mỹ và Anh đang "hưởng lợi" từ cuộc xung đột giữa Nga và châu Âu bởi các nền kinh tế EU đang oằn mình trước chính những lệnh trừng phạt của mình. Ông cũng cho rằng Mỹ đang hành xử "vô trách nhiệm" khi "đổ thêm dầu vào lửa" trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hiện nay.

Nga tố UAV Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye: Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye nằm ở thành phố Energodar đã bị tấn công bởi 3 "UAV Thần phong" (kamikaze) của lực lượng Ukraine, truyền thông Nga dẫn lời các quan chức địa phương đưa tin.

Nga tuyên bố mở rộng mục tiêu quân sự ở Ukraine ra ngoài khu vực Donbass: Nếu Ukraine nhận được các hệ thống vũ khí tầm xa từ phương Tây, các mục tiêu của Nga ở Ukraine sẽ thay đổi, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho hay. Theo ông Lavrov, khu vực địa lý thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine đã rất khác kể từ cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi cuối tháng 3/2022.

“Hiện nay, khu vực địa lý đã thay đổi. Nó không chỉ bao gồm các nước Cộng hòa nhân dân tự xưng ở khu vực Donbass mà còn ở khu vực Kherson, Zaporizhzhia cũng như một số vùng lãnh thổ khác và quá trình này sẽ tiếp diễn một cách ổn định và lâu dài"./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Quy tắc bất thành văn” của Nga và Mỹ trong cuộc xung đột Ukraine
“Quy tắc bất thành văn” của Nga và Mỹ trong cuộc xung đột Ukraine

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang tháng thứ 6 với những trận chiến ác liệt tại khu vực Donbass, nhưng những lằn ranh đỏ thực sự vẫn chưa bị phá vỡ. Kể từ khi chiến sự bùng phát cả Nga và phương Tây dường như đã đưa ra một loạt quy tắc bất thành văn.

“Quy tắc bất thành văn” của Nga và Mỹ trong cuộc xung đột Ukraine

“Quy tắc bất thành văn” của Nga và Mỹ trong cuộc xung đột Ukraine

VOV.VN - Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang tháng thứ 6 với những trận chiến ác liệt tại khu vực Donbass, nhưng những lằn ranh đỏ thực sự vẫn chưa bị phá vỡ. Kể từ khi chiến sự bùng phát cả Nga và phương Tây dường như đã đưa ra một loạt quy tắc bất thành văn.

Giấc mơ Moscow thành trung tâm tài chính quốc tế tan vỡ do cuộc chiến Ukraine?
Giấc mơ Moscow thành trung tâm tài chính quốc tế tan vỡ do cuộc chiến Ukraine?

VOV.VN - Nga từng có tham vọng biến thủ đô Moscow thành một trung tâm tài chính quốc tế. Nhưng “chiến dịch quân sự đặc biệt” của họ ở Ukraine đã làm giấc mơ đó khó thành hiện thực, ít nhất là vào lúc này.

Giấc mơ Moscow thành trung tâm tài chính quốc tế tan vỡ do cuộc chiến Ukraine?

Giấc mơ Moscow thành trung tâm tài chính quốc tế tan vỡ do cuộc chiến Ukraine?

VOV.VN - Nga từng có tham vọng biến thủ đô Moscow thành một trung tâm tài chính quốc tế. Nhưng “chiến dịch quân sự đặc biệt” của họ ở Ukraine đã làm giấc mơ đó khó thành hiện thực, ít nhất là vào lúc này.

Thách thức của Ukraine để chấm dứt cuộc chiến với Nga vào tháng 12
Thách thức của Ukraine để chấm dứt cuộc chiến với Nga vào tháng 12

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đặt ra một vấn đề đầy thách thức với Mỹ và đồng minh của Washington, đó là hỗ trợ Kiev chấm dứt cuộc xung đột với Nga vào tháng 12.

Thách thức của Ukraine để chấm dứt cuộc chiến với Nga vào tháng 12

Thách thức của Ukraine để chấm dứt cuộc chiến với Nga vào tháng 12

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đặt ra một vấn đề đầy thách thức với Mỹ và đồng minh của Washington, đó là hỗ trợ Kiev chấm dứt cuộc xung đột với Nga vào tháng 12.

Mỹ đứng trước sức ép phải tăng cường hỏa lực cho Ukraine
Mỹ đứng trước sức ép phải tăng cường hỏa lực cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chịu áp lực phải cung cấp thêm nhiều hệ thống tên lửa tấn công và phòng thủ cho Ukraine trong bối cảnh Kiev đang ở vào thời điểm quan trọng trên chiến trường trong cuộc xung đột với Nga.

Mỹ đứng trước sức ép phải tăng cường hỏa lực cho Ukraine

Mỹ đứng trước sức ép phải tăng cường hỏa lực cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chịu áp lực phải cung cấp thêm nhiều hệ thống tên lửa tấn công và phòng thủ cho Ukraine trong bối cảnh Kiev đang ở vào thời điểm quan trọng trên chiến trường trong cuộc xung đột với Nga.

Ukraine phát triển "đội quân UAV" nhằm xoay chuyển cuộc chiến với Nga
Ukraine phát triển "đội quân UAV" nhằm xoay chuyển cuộc chiến với Nga

VOV.VN - Trước đối thủ Nga có lợi thế áp đảo về quân sự và công nghệ, Ukraine chủ trương phải dựa vào vũ khí công nghệ để đối phó. Thời gian qua, họ đã tập trung phát triển lực lượng UAV quân sự nhằm hy vọng xoay chuyển được cục diện chiến sự.

Ukraine phát triển "đội quân UAV" nhằm xoay chuyển cuộc chiến với Nga

Ukraine phát triển "đội quân UAV" nhằm xoay chuyển cuộc chiến với Nga

VOV.VN - Trước đối thủ Nga có lợi thế áp đảo về quân sự và công nghệ, Ukraine chủ trương phải dựa vào vũ khí công nghệ để đối phó. Thời gian qua, họ đã tập trung phát triển lực lượng UAV quân sự nhằm hy vọng xoay chuyển được cục diện chiến sự.