Xóa 2 ổ nhóm trộm cắp tài sản

Công an quận Đống Đa cho biết đã khám phá 2 ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản, bắt giữ 10 đối tượng. Các đối tượng khai nhận đã gây ra 63 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Hà Nội.

>> Triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp / Phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian ra nước ngoài
Điển hình là việc khám phá ổ nhóm gồm 6 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các đối tượng bị bắt gồm Phùng Đức Thắng (SN 1967, ở tập thể Nhà máy đèn, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, có 1 tiền sự đi cai nghiện); Nguyễn Viết Cường (SN 1981, ở Ngọc Thụy, Long Biên, có 3 tiền án trộm xe máy); Nguyễn Xuân Anh (SN 1984, ở tập thể Nhà máy điện Dân dụng, phường Khâm Thiên, Đống Đa, có 2 tiền án trộm xe máy); Vũ Việt Hùng (SN 1975, ở 255 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên); Ngô Văn Bắc (SN 1968, ở Từ Sơn, Bắc Ninh); Hoàng Anh Tài (SN 1989, ở tổ 17, phường Long Biên, quận Long Biên).

Đối tượng Nguyễn Xuân Anh khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an

Trước đó, sáng 13/10/2010, anh Trần Thăng Long, trú ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa phát hiện một nam thanh niên trộm cắp chiếc xe máy Honda Future Neo, BKS: 29Y-5146 của gia đình, dựng trước cổng trường Tô Vĩnh Diện (phường Hàng Bột) nên đã hô hoán và cùng người dân bắt giao cho cơ quan công an. Đối tượng trộm cắp được làm rõ là Phùng Đức Thắng, một “con nghiện” ma tuý.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai đã trực tiếp gây ra 29 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội. Thủ đoạn của Thắng là hàng ngày lang thang trên các tuyến phố nội thành Hà Nội để tìm các xe máy sơ hở không có người trông giữ rồi dùng van phá khóa tự tạo trộm cắp xe máy. Đa số những chiếc xe máy trộm cắp được, Thắng mang bán cho Nguyễn Việt Hùng, ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên với giá từ 2-3 triệu đồng.

Sau khi được Công an quận Đống Đa vận động, ngày 15/10, Nguyễn Việt Hùng đã đến đầu thú và khai nhận trong thời gian gần đây đã tiêu thụ gần 40 chiếc xe gian do nhiều đối tượng trộm cắp mang đến, trong đó có Phùng Đức Thắng.

Mở rộng hướng điều tra, Công an quận Đống Đa đã làm rõ ngoài những chiếc xe do Phùng Đức Thắng trộm cắp mang đến, Hùng còn tiêu thụ nhiều xe gian của Nguyễn Viết Cường và Nguyễn Xuân Anh trộm cắp được với giá từ 2-7 triệu đồng/chiếc. Sau khi mua được xe Hùng bán lại cho các thợ sửa xe là Ngô Văn Bắc, ở Từ Sơn - Bắc Ninh và Hoàng Anh Tài, ở phường Long Biên, quận Long Biên, để hưởng tiền chênh lệch mỗi xe từ 1-3 triệu đồng. Tiếp theo, Bắc và Tài phân loại, xe mới thì để nguyên cả xe mang đi tiêu thụ, còn xe cũ chúng tháo ra lấy phụ tùng để bán.

Mở rộng vụ án, ngày 17/10, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ Nguyễn Xuân Anh và Nguyễn Viết Cường, thu giữ được 2 chiếc xe là tang vật của các vụ án mà chúng đang sử dụng. Nguyễn Viết Cường khai nhận đã gây ra 14 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bước đầu Công an quận Đống Đa đã làm rõ 29 bị hại và thu hồi 15 xe máy trao lại cho người bị hại.

Cũng trong những ngày cuối tháng 10/2010, cơ quan Công an quận Đống Đa đã bắt giữ 4 đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp tài sản của lái xe taxi. Các đối tượng bị bắt gồm: Nghiêm Xuân Linh (SN 1992, ở Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Thị Tuyết (SN 1985, ở phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội); Nguyễn Đình Thủy (SN 1990, ở xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và Phạm Văn Bình (SN 1992, ở Phù Yên, Sơn La).

Thủ đoạn của các đối tượng này là đi một nhóm từ 3 đến 4 đối tượng thuê xe taxi, khi đến địa điểm thuận lợi chúng yêu cầu dừng xe để thanh toán tiền. Một đối tượng ngồi sau giả vờ không mở được cửa để lái xe xuống xe mở cửa, nhân lúc này đối tượng ngồi bên trên trộm cắp tài sản, chủ yếu là điện thoại và tiền mặt của lái xe.

Bước đầu các đối tượng khai nhận từ cuối tháng 9/2010 đến nay đã thực hiện 20 vụ trộm cắp. Công an quận Đống Đa đã thu hồi 7 điện thoại di động các loại.

Các đối tượng trong hai vụ án trên đã bị cơ quan Công an quận Đống Đa bắt giữ để tiếp tục điều tra khai thác mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên