Anh lên kế hoạch xây căn cứ quân sự mới tại Đông Nam Á và Caribe

VOV.VN - Tờ báo Anh Sunday Telegraph cho biết, Anh đang lên kế hoạch xây dựng 2 căn cứ quân sự mới tại Caribe và Đông Nam Á.

Tờ Sunday Telegraph đưa thông tin vừa nêu khi dẫn nội dung cuộc phỏng vấn với Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson.

Máy bay Anh tại căn cứ quân sự của Anh ở Síp. Ảnh: Getty.

Đây là một phần trong nỗ lực của Anh muốn gia tăng vai trò trên trường quốc tế sau khi rời Liên minh châu Âu.

Hiện Anh đã có các căn cứ tại đảo Síp, Gibraltar, quần đảo Falkland và Diego Garcia, lãnh thổ thuộc Anh ở Ấn Độ Dương.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh, nước này sẽ có sự chuyển hướng trọng tâm chính trị sau khi rời Liên minh châu Âu (Brexit) và nước Anh cần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Australia, Canada, New Zealand, các nước vùng Caribe và châu Phi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh: Quân đội Anh, Pháp trước “cơn lũ” hung hãn của Đức Quốc xã
Chùm ảnh: Quân đội Anh, Pháp trước “cơn lũ” hung hãn của Đức Quốc xã

VOV.VN - Thế chiến 2 bùng nổ, quân đội Anh và Pháp phải tạm thời thoái lui trước sức mạnh hung hãn của lực lượng phát xít Đức nuôi tham vọng bá chủ thế giới.

Chùm ảnh: Quân đội Anh, Pháp trước “cơn lũ” hung hãn của Đức Quốc xã

Chùm ảnh: Quân đội Anh, Pháp trước “cơn lũ” hung hãn của Đức Quốc xã

VOV.VN - Thế chiến 2 bùng nổ, quân đội Anh và Pháp phải tạm thời thoái lui trước sức mạnh hung hãn của lực lượng phát xít Đức nuôi tham vọng bá chủ thế giới.

Australia thảo luận việc xây dựng căn cứ quân sự tại Papua New Guinea
Australia thảo luận việc xây dựng căn cứ quân sự tại Papua New Guinea

VOV.VN - Một nhóm quan chức quốc phòng Australia vừa tới Papua New Guinea để nghiên cứu về khả năng xây dựng căn cứ quân sự trên đảo Manus.

Australia thảo luận việc xây dựng căn cứ quân sự tại Papua New Guinea

Australia thảo luận việc xây dựng căn cứ quân sự tại Papua New Guinea

VOV.VN - Một nhóm quan chức quốc phòng Australia vừa tới Papua New Guinea để nghiên cứu về khả năng xây dựng căn cứ quân sự trên đảo Manus.

Thủ tướng Theresa thách thức khủng bố, quân đội Anh hỗ trợ cảnh sát
Thủ tướng Theresa thách thức khủng bố, quân đội Anh hỗ trợ cảnh sát

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa vừa cho biết, quân đội Anh có thể sẽ được huy động để hỗ trợ cảnh sát vũ trang đối đầu với chủ nghĩa khủng bố.

Thủ tướng Theresa thách thức khủng bố, quân đội Anh hỗ trợ cảnh sát

Thủ tướng Theresa thách thức khủng bố, quân đội Anh hỗ trợ cảnh sát

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa vừa cho biết, quân đội Anh có thể sẽ được huy động để hỗ trợ cảnh sát vũ trang đối đầu với chủ nghĩa khủng bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh kêu gọi NATO chi thêm tiền cho quốc phòng
Bộ trưởng Quốc phòng Anh kêu gọi NATO chi thêm tiền cho quốc phòng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh vừa kêu gọi các nước NATO chi ít nhất 2% GDP của mình cho nhu cầu quốc phòng của khối quân sự này.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh kêu gọi NATO chi thêm tiền cho quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Anh kêu gọi NATO chi thêm tiền cho quốc phòng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh vừa kêu gọi các nước NATO chi ít nhất 2% GDP của mình cho nhu cầu quốc phòng của khối quân sự này.

Ba Lan chờ quyết định mở căn cứ quân sự Mỹ vào đầu năm 2019
Ba Lan chờ quyết định mở căn cứ quân sự Mỹ vào đầu năm 2019

VOV.VN - “Warsaw hy vọng Washington sẽ có quyết định vào mùa Xuân 2019 về việc thiết lập căn cứ quân sự tại Ba Lan”.

Ba Lan chờ quyết định mở căn cứ quân sự Mỹ vào đầu năm 2019

Ba Lan chờ quyết định mở căn cứ quân sự Mỹ vào đầu năm 2019

VOV.VN - “Warsaw hy vọng Washington sẽ có quyết định vào mùa Xuân 2019 về việc thiết lập căn cứ quân sự tại Ba Lan”.