Bộ trưởng Quốc phòng Pháp muốn Nga đẩy mạnh chiến dịch chống IS

VOV.VN - Người đứng đầu ngành quốc phòng Pháp bày tỏ mong muốn Nga sẽ đẩy mạnh chiến dịch quân sự chống IS.

Hôm 21/12 Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho hay, ông sẽ đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tăng cường các hoạt động quân sự chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS.

Không quân Nga trút bom xuống các vị trí của IS. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Tờ báo Pháp Ouest-France dẫn lời ông Le Drian nói: “Chúng tôi sẽ trao đổi quan điểm về những tổ chức mà chúng tôi coi là khủng bố và cách thức mà Nga có thể đẩy mạnh các hoạt động chống lại kẻ thù duy nhất của chúng tôi là Daesh (tiếng Arab dùng chỉ IS)”.

Hai bộ trưởng quốc phòng Le Drian và Shoigu dự kiện sẽ trao đổi thông tin về các chiến binh IS từ Pháp và Nga.

Nga và Pháp đều muốn tăng cường hợp tác chống IS sau khi tổ chức này nhận trách nhiệm về loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris hôm 13/11 cũng như việc làm rơi máy bay Nga A321 vào hôm 31/10 ở Ai Cập.

Moscow đã và đang tiến hành những cuộc tấn công chính xác nhằm vào các vị trí của IS ở Syria kể từ ngày 30/9.

Còn Paris thì oanh tạc các vị trí của IS ở cả Syria và Iraq trong chiến dịch chung của liên minh gồm khoảng 60 nước do Mỹ đứng đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Pháp Hollande và bài toán khó ở Nga sau vụ Su-24 bị bắn hạ
Tổng thống Pháp Hollande và bài toán khó ở Nga sau vụ Su-24 bị bắn hạ

VOV.VN- Tổng thống Pháp ngày 26/11 đến Moscow hội đàm với Tổng thống Putin trong bầu không khí căng thẳng sau vụ máy bay Su-24 của Nga bị bắn hạ.

Tổng thống Pháp Hollande và bài toán khó ở Nga sau vụ Su-24 bị bắn hạ

Tổng thống Pháp Hollande và bài toán khó ở Nga sau vụ Su-24 bị bắn hạ

VOV.VN- Tổng thống Pháp ngày 26/11 đến Moscow hội đàm với Tổng thống Putin trong bầu không khí căng thẳng sau vụ máy bay Su-24 của Nga bị bắn hạ.

Tổng thống Mỹ nêu 4 biện pháp tiêu diệt IS
Tổng thống Mỹ nêu 4 biện pháp tiêu diệt IS

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa tuyên bố sẽ tiêu diệt IS cùng tất cả các tổ chức khủng bố muốn làm tổn thương nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ nêu 4 biện pháp tiêu diệt IS

Tổng thống Mỹ nêu 4 biện pháp tiêu diệt IS

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa tuyên bố sẽ tiêu diệt IS cùng tất cả các tổ chức khủng bố muốn làm tổn thương nước Mỹ.

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria
Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

Nước Nga của Putin và những nước cờ hiểm hóc tại Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cùng các cộng sự đã đi nhiều nước cờ vừa chắc chắn vừa hiểm hóc, nhờ đó giành được nhiều thắng lợi ngoạn mục không chỉ ở Syria.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?
Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

Điềm báo ngày tàn của khủng bố Hồi giáo IS đã đến gần?

VOV.VN - Hành động khủng bố đẫm máu ở Paris cho thấy IS đã bước đầu cùng quẫn. “Phong cách” mới của IS tạo ra các phản lực có thể triệt tiêu tổ chức này.

Anh sẽ sát cánh cùng Pháp không kích IS ở Syria
Anh sẽ sát cánh cùng Pháp không kích IS ở Syria

VOV.VN - Thủ tướng Anh cho biết, ông sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của Nghị viện Anh để có thể cùng Pháp và Mỹ không kích IS ở Syria trong thời gian sớm nhất.

Anh sẽ sát cánh cùng Pháp không kích IS ở Syria

Anh sẽ sát cánh cùng Pháp không kích IS ở Syria

VOV.VN - Thủ tướng Anh cho biết, ông sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của Nghị viện Anh để có thể cùng Pháp và Mỹ không kích IS ở Syria trong thời gian sớm nhất.