Cận cảnh đặc nhiệm nội vụ Nga vượt qua bài thử thách khắc nghiệt

VOV.VN - Lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz của Bộ Nội vụ Nga nổi tiếng từ thời Liên Xô. Để được đội “mũ nồi đỏ”, họ phải trải qua bài sát hạch rất nghiêm ngặt.

Lính đặc nhiệm của Bộ Nội vụ Nga cầm súng AK và mặc quân phục ngụy trang tại trung tâm huấn luyện Gorny ở vùng Novosibirsk.
Vượt chướng ngại vật.
Nội dung tấn công bằng hỏa lực.
Bò sát đất trong bài kiểm tra trên thao trường để khẳng định đạt chuẩn lính đặc nhiệm nội vụ.
Di chuyển trong màn khói.
Bò trên bùn lầy và đeo mặt nạ chống độc.
Lực lượng này còn gọi là lực lượng Vệ binh Quốc gia. Đây là một lực lượng quân sự nằm ngoài cơ cấu Bộ Quốc phòng Nga.
Thực hiện vượt tường, ở vùng Siberia.
Vác đồng đội “bị thương”.
Đu dây.
Kết thúc màn chiến đấu tay không.
Vinh dự được trao mũ nồi đỏ sau khi đạt yêu cầu qua cuộc sát hạch./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh đẹp về lực lượng Biên phòng Nga trong thế kỷ 20
Hình ảnh đẹp về lực lượng Biên phòng Nga trong thế kỷ 20

VOV.VN - Lực lượng Biên phòng Nga tròn 100 tuổi vào ngày 28/5 vừa qua. Loạt ảnh sau đây ghi lại hình ảnh Biên phòng Nga thời ở trong Liên Xô.

Hình ảnh đẹp về lực lượng Biên phòng Nga trong thế kỷ 20

Hình ảnh đẹp về lực lượng Biên phòng Nga trong thế kỷ 20

VOV.VN - Lực lượng Biên phòng Nga tròn 100 tuổi vào ngày 28/5 vừa qua. Loạt ảnh sau đây ghi lại hình ảnh Biên phòng Nga thời ở trong Liên Xô.

Quân đội các nước phương Tây can thiệp quân sự vào Nga 100 năm trước
Quân đội các nước phương Tây can thiệp quân sự vào Nga 100 năm trước

VOV.VN - Việc phương Tây can thiệp vào nước Nga rộng lớn có một lịch sử dài lâu. Vào năm 1918, đã có một cuộc can thiệp quân sự quy mô lớn như thế.

Quân đội các nước phương Tây can thiệp quân sự vào Nga 100 năm trước

Quân đội các nước phương Tây can thiệp quân sự vào Nga 100 năm trước

VOV.VN - Việc phương Tây can thiệp vào nước Nga rộng lớn có một lịch sử dài lâu. Vào năm 1918, đã có một cuộc can thiệp quân sự quy mô lớn như thế.