Chiến đấu cơ tự chế của Hàn Quốc có thể sử dụng động cơ châu Âu

VOV.VN- Động cơ EJ200 do châu Âu chế tạo có thể giải quyết được khó khăn của Hàn Quốc khi tự chế máy bay chiến đấu sau khi bị Mỹ dừng chuyển giao công nghệ.

Theo UPI, thông tin trên được Giám đốc điều hành Eurojet Turbo Clemens Linden đưa ra ngày 15/10 và nhấn mạnh, việc sử dụng động cơ EJ200 có thể giúp Hàn Quốc đẩy nhanh quá trình sản xuất và xuất khẩu các máy bay chiến đấu mà nước này tự chế trong tương lai.

Phi công Hàn Quốc trên một chiến đấu cơ của nước này. Ảnh Không quân Hàn Quốc

Trước đó, Cơ quan phụ trách Chương trình mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Mỹ đã ngăn cản Tập đoàn Quốc phòng Lockheed Martin của nước này chia sẻ các công nghệ chế tạo máy bay cho Hàn Quốc, bao gồm công nghệ quét điện tử chủ động và công nghệ gây nhiễu tần số vô tuyến điện.

Quyết định này của Mỹ có thể đe dọa trực tiếp chương trình tự chế tạo máy bay của Hàn Quốc trị giá 6,7 tỷ USD.

Chính vì vậy, Eurojet đã “mời gọi” Hàn Quốc một gói thầu bao gồm các công nghệ có thể tích hợp vào động cơ EJ200 được lắp vào các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4,5.

“Chúng tôi cung cấp gói thầu này cho Hàn Quốc, theo đó, chúng tôi có thể chế tạo động cơ EJ200 giúp Hàn Quốc có thể dễ dàng xuất khẩu các mẫu máy bay thuộc chương trình KF-X cho bên thứ 3”, ông Linden nói.

EJ200 là động cơ được sử dụng trong mẫu máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon của châu Âu.

Ông Lee Doherty, Phó Giám đốc Eurojet, cho biết: “Nếu Hàn Quốc chấp thuận sử dụng động cơ EJ200, nước này sẽ được hưởng lợi từ hệ thống phát triển, sản xuất, vận hành và bảo trì sản phầm này và sẽ có lợi thế cạnh tranh cực lớn trên thị trường toàn cầu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiêm ngưỡng siêu chiến đấu cơ Su-35 của Nga tung cánh trên bầu trời
Chiêm ngưỡng siêu chiến đấu cơ Su-35 của Nga tung cánh trên bầu trời

VOV.VN- Siêu chiến đấu cơ đa dụng Su-35 của Nga được ca ngợi là “thế hệ máy bay chiến đấu thứ 4++ sử dụng các công nghệ tối tân của thế hệ thứ 5”.

Chiêm ngưỡng siêu chiến đấu cơ Su-35 của Nga tung cánh trên bầu trời

Chiêm ngưỡng siêu chiến đấu cơ Su-35 của Nga tung cánh trên bầu trời

VOV.VN- Siêu chiến đấu cơ đa dụng Su-35 của Nga được ca ngợi là “thế hệ máy bay chiến đấu thứ 4++ sử dụng các công nghệ tối tân của thế hệ thứ 5”.

Trung Quốc công bố mẫu chiến đấu cơ J-31 cạnh tranh với F-35 của Mỹ
Trung Quốc công bố mẫu chiến đấu cơ J-31 cạnh tranh với F-35 của Mỹ

VOV.VN- Tập đoàn Công nghệ Hàng không Trung Quốc (Avic) vừa công bố những thông số mới nhất của chiếc máy bay chiến đấu tàng hình J-31.

Trung Quốc công bố mẫu chiến đấu cơ J-31 cạnh tranh với F-35 của Mỹ

Trung Quốc công bố mẫu chiến đấu cơ J-31 cạnh tranh với F-35 của Mỹ

VOV.VN- Tập đoàn Công nghệ Hàng không Trung Quốc (Avic) vừa công bố những thông số mới nhất của chiếc máy bay chiến đấu tàng hình J-31.

Sukhoi Su-35 – chiến đấu cơ “bất khả chiến bại”
Sukhoi Su-35 – chiến đấu cơ “bất khả chiến bại”

VOV.VN -Sukhoi Su-35 là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, chiếm ưu thế trên không, thế hệ 4++ hiện đại được phát triển bởi hãng Sukhoi của Nga

Sukhoi Su-35 – chiến đấu cơ “bất khả chiến bại”

Sukhoi Su-35 – chiến đấu cơ “bất khả chiến bại”

VOV.VN -Sukhoi Su-35 là máy bay tiêm kích hạng nặng, tầm xa, đa năng, chiếm ưu thế trên không, thế hệ 4++ hiện đại được phát triển bởi hãng Sukhoi của Nga

Mỹ tố chiến đấu cơ của Nga chặn máy bay không người lái Mỹ ở Syria
Mỹ tố chiến đấu cơ của Nga chặn máy bay không người lái Mỹ ở Syria

VOV.VN- Kể từ khi Nga tiến hành các cuộc không kích ở Syria, các chiến đấu cơ Nga đã 3 lần ngăn chặn máy bay không người lái Mỹ hoạt động ở đây.

Mỹ tố chiến đấu cơ của Nga chặn máy bay không người lái Mỹ ở Syria

Mỹ tố chiến đấu cơ của Nga chặn máy bay không người lái Mỹ ở Syria

VOV.VN- Kể từ khi Nga tiến hành các cuộc không kích ở Syria, các chiến đấu cơ Nga đã 3 lần ngăn chặn máy bay không người lái Mỹ hoạt động ở đây.

Lý do Không quân Mỹ “quyết hy sinh” A-10 cho “siêu chiến đấu cơ” F-35
Lý do Không quân Mỹ “quyết hy sinh” A-10 cho “siêu chiến đấu cơ” F-35

VOV.VN -Yêu cầu về tài chính, sự cạnh tranh sức mạnh, và đặc biệt là khả năng vượt trội của siêu chiến đấu cơ tàng hình F-35 khiến Không quân Mỹ muốn loại A-10

Lý do Không quân Mỹ “quyết hy sinh” A-10 cho “siêu chiến đấu cơ” F-35

Lý do Không quân Mỹ “quyết hy sinh” A-10 cho “siêu chiến đấu cơ” F-35

VOV.VN -Yêu cầu về tài chính, sự cạnh tranh sức mạnh, và đặc biệt là khả năng vượt trội của siêu chiến đấu cơ tàng hình F-35 khiến Không quân Mỹ muốn loại A-10