Cựu Bộ trưởng Quốc phòng chỉ ra điểm yếu của quân đội Mỹ
VOV.VN - Ông Robert Gates cho rằng, việc cắt giảm ngân sách quốc phòng đã và đang ảnh hưởng đến sức mạnh của quân đội Mỹ.
Trước đó, trong thông điệp Liên bang lần thứ 8 và là thông điệp Liên bang cuối cùng trên cương vị ông chủ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama từng tuyên bố: “Mỹ là quốc gia mạnh nhất trên thế giới. Binh sỹ của chúng tôi là lực lượng có kỹ năng chiến đấu tốt nhất trong lịch sử thế giới. Không một quốc gia nào dám tấn công chúng tôi hoặc đồng minh của chúng tôi vì họ hiểu rằng, đó là con đường dẫn đến sự hủy diệt”.
Quân đội Mỹ đang gặp khó khăn vì kế hoạch cắt giảm ngân sách. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ) |
Tuy nhiên, ông Robert Gates, người từng có thời gian làm Bộ trưởng Quốc phòng cả dưới thời Tổng thống George W. Bush và Tổng thống Obama lại cho rằng, có một vấn đề lớn vẫn đang tồn tại trong quân đội Mỹ và giải pháp cho vấn đề này không hề đơn giản.
Theo ông Gates, chương trình cắt giảm chi tiêu quốc phòng tự động, không có kế hoạch và lộ trình cụ thể và cắt giảm đều ở tất cả các lĩnh vực đã và đang đặt ra thách thức với quân đội Mỹ.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates cho rằng, vấn đề này có hai mặt. Thứ nhất, nó làm giảm sự vững chắc của quân đội.
“Tôi nghĩ vấn đề lớn ở đây là sự thiếu khả năng dự đoán về các nguồn lực mà quân đội sẽ có”, ông Gates nói với Business Insider.
Thứ hai, chương trình cắt giảm tự động khiến những danh mục cần được đầu tư trọng điểm bị đánh đồng với những mục tiêu ít quan trọng hơn và điều này có thể là “thảm họa” đối với quân đội.
Ông Gates nói: “Điều tồi tệ nhất của việc cắt giảm ngân sách là nó cắt giảm tất cả mọi thứ theo một tỷ lệ tương tự nhau. Như thế, phần quan trọng cần phải đầu tư nhiều hơn lại bị cắt đi tương đương với những phần khác, điều này là không sáng suốt”.
Ông Gates không phải là người đầu tiên phản đối việc cắt giảm ngân sách quốc phòng. Nhiều quan chức quân đội Mỹ cũng đã lên tiếng cho rằng, điều này là “cực kỳ bất lợi” cho quân đội, ảnh hưởng đến việc đảm bảo sức mạnh cho hải quân – lực lượng vốn đang cần đầu tư mạnh để duy trì tầm ảnh hưởng của Mỹ ở nhiều khu vực trên thế giới./.