Điện Biên sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

VOV.VN - Đến thời điểm này, tất cả thanh niên tiếp nhận lệnh gọi nhập ngũ đều sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Chỉ còn ít ngày nữa, những công dân đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trên địa bàn tỉnh Điện Biên sẽ lên đường nhập ngũ. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho ngày giao nhận quân đã được các địa phương, đơn vị hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội tòng quân.

Là sinh viên năm thứ 2 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, nhưng Cầm Minh Tuấn, ở bản Púng Tôm, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ đã tạm gác lại việc học tập, tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Trở thành người lính là ước mơ của Tuấn từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, vì môi trường quân đội là điều kiện tốt để giáo dục, rèn luyện.

Tuấn cho biết đang rất háo hức chờ ngày tòng quân với quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp sức mình cho sự nghiệp bảo vệ và dựng xây quê hương, đất nước.

Những ngày này, tại gia đình chị Bùi Thị Thu Hằng (ở tổ 9, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ) cũng nhộn nhịp hơn khi có đại diện tổ dân phố, chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên con trai cả của gia đình là Nguyễn Đức Hoàng sắp nhập ngũ.

Dù đã tốt nghiệp đại học nhưng với ước mơ được trở thành người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, Hoàng đã tình nguyện đăng ký lên đường nhập ngũ. Tôn trọng quyết định của con cũng như mong muốn Hoàng được trưởng thành hơn trong môi trường quân đội, nên gia đình chị Hằng đã đồng tình, ủng hộ.

Anh Nguyễn Đức Hoàng chia sẻ sẽ cố gắng rèn luyện, trau dồi kiến thức, hoàn thiện bản thân thật tốt trong môi trường quân đội. 

Dù dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyển quân năm nay, tuy nhiên, theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương ở Điện Biên cho biết đã thực hiện đúng quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay. Nhờ vậy, đến thời điểm này, tất cả thanh niên tiếp nhận lệnh gọi nhập ngũ đều sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, có nhiều công dân đã tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học.

Thượng tá Phùng Đình Nguyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết, những ngày qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự đều đến thăm hỏi, tặng quà, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên trúng tuyển nhập ngũ đợt này. Cùng với đó động viên các công dân và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các công dân có đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ, qua đó tạo không khí vui tươi phấn khởi trước khi thanh niên lên đường nhập ngũ.

"Đến thời điểm này, qua quá trình nắm tình hình từ cơ sở, các công dân đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Về công tác chuẩn bị cho ngày hội tòng quân và bàn giao các công dân, đơn vị đã chuẩn bị đảm bảo các điều kiện, nhất là đảm bảo phòng chống dịch, củng cố nơi ăn, chốn ở sẵn sàng tiếp nhận các công dân về đơn vị" - Thượng tá Phùng Đình Nguyện cho biết.

Năm nay, toàn tỉnh Điện Biên được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi trên 1.000 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và công an, gồm: Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trung đoàn 82, Quân khu 2 và Công an tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh niên xứ đạo sẵn sàng tòng quân
Thanh niên xứ đạo sẵn sàng tòng quân

VOV.VN - Theo kế hoạch, năm nay huyện Vĩnh Thạnh - nơi có đông đồng bào công giáo sẽ giao quân cho các đơn vị: Vùng 5 Hải Quân, Sư đoàn 330 (Quân khu 9) và Bộ CHQS TP Cần Thơ.

Thanh niên xứ đạo sẵn sàng tòng quân

Thanh niên xứ đạo sẵn sàng tòng quân

VOV.VN - Theo kế hoạch, năm nay huyện Vĩnh Thạnh - nơi có đông đồng bào công giáo sẽ giao quân cho các đơn vị: Vùng 5 Hải Quân, Sư đoàn 330 (Quân khu 9) và Bộ CHQS TP Cần Thơ.

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh: Gần 1.000 thanh niên Hà Nội viết đơn tình nguyện nhập ngũ
Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh: Gần 1.000 thanh niên Hà Nội viết đơn tình nguyện nhập ngũ

VOV.VN - Đến nay, Hà Nội đã phát lệnh gọi nhập ngũ đối với 3.662 công dân, trong đó tỷ lệ dự phòng là 162 trường hợp. Hiện tại về cơ bản, 100% đối tượng nhập ngũ đã nhận được nhiệm vụ, trong số này, 987 trường hợp viết đơn tình nguyện.

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh: Gần 1.000 thanh niên Hà Nội viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh: Gần 1.000 thanh niên Hà Nội viết đơn tình nguyện nhập ngũ

VOV.VN - Đến nay, Hà Nội đã phát lệnh gọi nhập ngũ đối với 3.662 công dân, trong đó tỷ lệ dự phòng là 162 trường hợp. Hiện tại về cơ bản, 100% đối tượng nhập ngũ đã nhận được nhiệm vụ, trong số này, 987 trường hợp viết đơn tình nguyện.

Thanh niên Đắk Lắk sẵn sàng lên đường nhập ngũ
Thanh niên Đắk Lắk sẵn sàng lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Tại tỉnh Đắk Lắk, gần 3.000 thanh niên đã sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự ngay dịp xuân mới 2022.

Thanh niên Đắk Lắk sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Thanh niên Đắk Lắk sẵn sàng lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Tại tỉnh Đắk Lắk, gần 3.000 thanh niên đã sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự ngay dịp xuân mới 2022.