Hải quân Australia và Ấn Độ bắt đầu tập trận Ausindex 2021

VOV.VN - Các lực lượng của Australia và Ấn Độ vừa bắt đầu cuộc tập trận hải quân được tổ chức định kỳ hai năm một lần nhằm tăng cường phối hợp tác chiến trên biển, đồng thời thực hiện cam kết duy trì khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở và an toàn.

Hải quân Australia và Ấn Độ đang phối hợp để triển khai cuộc tập trận hải quân Ausindex lần thứ 4 tại các vùng biển thuộc Lãnh thổ phía Bắc của Australia. Theo kế hoạch, tập trận Ausindex năm nay sẽ diễn ra từ ngày 5-13/9 với sự tham gia của nhiều tàu ngầm và tàu mặt nước của hải quân hai nước.

Chiều tối qua (5/9), Bộ Quốc phòng Australia ra thông báo cho biết, Ausindex 2021 là cơ hội để hải quân Australia và Ấn Độ tăng cường khả năng phòng thủ chung. Hải quân Australia sẽ cử tàu khu trục Warramunga tham gia tập trận cùng với hai tàu chiến Shivalik và Kadmatt của Hải quân Ấn Độ. Ngoài ra, Australia sẽ điều động tàu ngầm, máy bay tuần tra hàng hải P-8A, máy bay chiến đấu cùng với một số trực thăng tham gia cuộc tập trận được tổ chức 2 năm một lần.

Chuẩn đô đốc Mark Hammond, Tư lệnh Hải quân Australia cho biết, mục đích của cuộc tập trận Ausindex 2021 là nhằm củng cố quan hệ quốc phòng trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Australia và Ấn Độ. Hai bên sẽ duy trì thường xuyên các hoạt động hợp tác quân sự nhằm đáp ứng các nhu cầu an ninh hàng hải trong khu vực, đồng thời cam kết mạnh mẽ trong việc duy trì khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở, an toàn và thịnh vượng.

Tập trận hải quân Ausindex lần đầu được Hải quân Australia (RAN) và Hải quân Ấn Độ (IN) phối hợp tổ chức vào năm 2015 tại Ấn Độ và sau đó luân phiên hai năm một lần diễn ra tại vùng biển của mỗi quốc gia. Từ cuộc tập trận Ausindex 2019, hải quân hai nước bắt đầu triển khai nội dung phối hợp tác chiến chống ngầm với sự tham gia của các tàu ngầm và máy bay tuần tra hàng hải.

Ausindex 2021 diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 nên hai bên tổ chức hội quân không tiếp xúc tại thành phố Darwin và sau đó sẽ triển khai các nội dung tập trận trên các vùng biển thuộc Khu vực huấn luyện quân sự Bắc Australia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia ghi nhận kỷ lục mới về số ca Covid-19 trong ngày
Australia ghi nhận kỷ lục mới về số ca Covid-19 trong ngày

VOV.VN - Australia hôm nay (4/9) tiếp tục ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục, trong khi đó giới chuyên gia y tế cho rằng đợt dịch do biến thể Delta gây nên lần này hiện vẫn chưa đạt đỉnh.

Australia ghi nhận kỷ lục mới về số ca Covid-19 trong ngày

Australia ghi nhận kỷ lục mới về số ca Covid-19 trong ngày

VOV.VN - Australia hôm nay (4/9) tiếp tục ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục, trong khi đó giới chuyên gia y tế cho rằng đợt dịch do biến thể Delta gây nên lần này hiện vẫn chưa đạt đỉnh.

Australia tiếp tục đạt được thỏa thuận hoán đổi 4 triệu liều vaccine Pfizer với Anh
Australia tiếp tục đạt được thỏa thuận hoán đổi 4 triệu liều vaccine Pfizer với Anh

VOV.VN - Sau khi đạt được thỏa thuận hoán đổi vaccine của hãng dược phẩm Pfizer với Singapore, hôm nay (3/9) Australia tiếp tục đạt được thỏa thuận hoán đổi vaccine tương tự với Anh.

Australia tiếp tục đạt được thỏa thuận hoán đổi 4 triệu liều vaccine Pfizer với Anh

Australia tiếp tục đạt được thỏa thuận hoán đổi 4 triệu liều vaccine Pfizer với Anh

VOV.VN - Sau khi đạt được thỏa thuận hoán đổi vaccine của hãng dược phẩm Pfizer với Singapore, hôm nay (3/9) Australia tiếp tục đạt được thỏa thuận hoán đổi vaccine tương tự với Anh.

Australia và Mỹ hợp tác đảm bảo an ninh, thịnh vượng tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Australia và Mỹ hợp tác đảm bảo an ninh, thịnh vượng tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ song phương cũng như quyết tâm thúc đẩy mối quan hệ này và cùng với các đối tác khác để đóng góp vào an ninh thịnh vượng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Australia và Mỹ hợp tác đảm bảo an ninh, thịnh vượng tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Australia và Mỹ hợp tác đảm bảo an ninh, thịnh vượng tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ song phương cũng như quyết tâm thúc đẩy mối quan hệ này và cùng với các đối tác khác để đóng góp vào an ninh thịnh vượng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.