Hình ảnh lính đặc nhiệm Nga trải qua các thử thách khắc nghiệt

VOV.VN - Lính đặc nhiệm “Spetznaz” là bộ phận tinh nhuệ trong quân đội, cảnh sát Nga. Để gia nhập lực lượng này, họ phải trải qua những thử thách khắc nghiệt.

 Nhân sự của 5 đại đội đặc nhiệm đầu tiên của Nga được lựa chọn từ các đơn vị trinh sát của lục quân. Vào năm 1951, Liên Xô có tổng cộng 46 đại đội như vậy. Ảnh: Sputnik.

Mục đích của họ là tổ chức và thực hiện trinh sát, cũng như phát hiện các mục tiêu chiến lược nằm ở hậu cứ đối phương và tiến hành tiêu hủy các vũ khí nguyên tử cũng như các cơ sở quan trọng khác. Ảnh: AP.

Các đơn vị mới cũng được trao nhiệm vụ tiến hành các vụ phá hoại, tạo ra các đơn vị nổi dậy cũng như truy lùng và vô hiệu hóa các kẻ phá hoại của đối phương. Ảnh: Sputnik.
Các đơn vị Spetznaz tiến hành các nhiệm vụ cả thời chiến lẫn thời bình, đặc biệt là trong các tình huống quốc tế nghiêm trọng và trong tình huống khẩn cấp khác ở Nga... Ảnh: Sputnik.
Một lính đặc nhiệm của Bộ Nội vụ Nga bế một đồng đội bị thương trong lúc 2 người lính và 2 phụ nữ ẩn nấp đằng sau một xe bọc thép chở quân trong vụ giải cứu con tin ở trường học Beslan, nam Ossetia năm 2004. Ảnh: AFP.
Các lực lượng Spetznaz được coi là bộ phận tinh nhuệ trong quân đội Nga. Họ hoàn thành nhiệm vụ vượt quá sức chịu đựng và năng lực tác chiến của các đơn vị khác. Ảnh: Sputnik
Spetznaz cũng có khả năng chiến đấu vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, trong mọi điều kiện thời tiết. Ngoài ra họ dựa vào sự táo bạo, yếu tố bất ngờ, tính chủ động, tốc độ và sự phối hợp giữa các bên. Ảnh: Sputnik
Các thành viên các đơn vị Spetznaz được huấn luyện để thực thi các nhiệm vụ táo bạo và bí mật trong lãnh thổ đối phương. Họ có khả năng sử dụng nhiều vũ khí khác nhau, lái xe cộ, tham gia đấu võ và xử lý thuốc nổ. Ảnh: Sputnik.
Các đơn vị Spetznaz được trang bị các vũ khí tiên tiến nhất, và các thiết bị hỗ trợ, bao gồm các máy bay không người lái, các hệ thống trinh sát điều khiển từ xa, các thiết bị nhìn xuyên đêm...  Ảnh: AP.
Hiện nay đa phần các lính đặc nhiệm là lính hợp đồng chứ không phải là lính nghĩa vụ. Ảnh: Sputnik.
Nhưng để trở thành một lính Spetznaz thực thụ, một ứng viên phải trải qua bài kiểm tra ngặt nghèo, trong đó nếu ứng viên phạm một lỗi lầm nhỏ thì cũng sẽ bị loại. Ảnh: Sputnik.
Đầu tiên một quân nhân phải hành quân ở cự ly 12km. Ảnh: Sputnik.
Tiếp đó là màn bắn súng trường liên tục và màn bắn chính xác. Ảnh: Sputnik.
Sau màn đi bộ và bắn súng là tiết mục trèo lên tòa nhà 5 tầng. Ảnh: Sputnik.
Ngoài ra, ứng viên còn phải trải qua màn đấm bốc với một số thành viên lão luyện của Spetznaz. Sau đó nếu ứng viên trụ lại được thì anh ta sẽ được kết nạp vào Spetznaz.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc nhiệm quân đội Mỹ triển khai tới 70% số nước trên thế giới 2015
Đặc nhiệm quân đội Mỹ triển khai tới 70% số nước trên thế giới 2015

VOV.VN - Các lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã được triển khai tới 135 quốc gia – khoảng 70% số nước trên thế giới trong năm 2015. Đây là một con số kỷ lục.

Đặc nhiệm quân đội Mỹ triển khai tới 70% số nước trên thế giới 2015

Đặc nhiệm quân đội Mỹ triển khai tới 70% số nước trên thế giới 2015

VOV.VN - Các lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã được triển khai tới 135 quốc gia – khoảng 70% số nước trên thế giới trong năm 2015. Đây là một con số kỷ lục.

Ấn tượng lực lượng đổ bộ đường không tinh nhuệ của Nga tập trận
Ấn tượng lực lượng đổ bộ đường không tinh nhuệ của Nga tập trận

VOV.VN - Khoảng 1.200 quân nhân đổ bộ đường không Nga hạ cánh xuống vùng Pskov trong cuộc tập trận quy mô lớn tổ chức gần biên giới Nga với Estonia và Latvia.

Ấn tượng lực lượng đổ bộ đường không tinh nhuệ của Nga tập trận

Ấn tượng lực lượng đổ bộ đường không tinh nhuệ của Nga tập trận

VOV.VN - Khoảng 1.200 quân nhân đổ bộ đường không Nga hạ cánh xuống vùng Pskov trong cuộc tập trận quy mô lớn tổ chức gần biên giới Nga với Estonia và Latvia.