Máy bay vận tải IL-112V của Nga thực hiện thành công chuyến bay thứ 2

VOV.VN - IL-112V là chiếc máy bay vận tải quân sự đầu tiên được thiết kế hoàn toàn bởi các kỹ sư người Nga tính từ thời kỳ hậu Liên Xô.

Vận tải cơ đầy hứa hẹn của Quân đội Nga, IL-112V vừa thực hiện thành công chuyến bay thứ 2. Chiếc máy bay cất cánh từ sân bay của nhà máy chế tạo máy bay Voronezh PJSC VASO (thuộc PJSC UAC, một phần của Rostec) hôm 30/3.

Chiếc IL-112V được vận hành bởi 2 phi công chuyên bay thử nghiệm hàng đầu Nikolai Kuimov và Dmitry Komarov cùng kỹ sư bay thử nghiệm hàng đầu Nikolai Khludeev. Động cơ turbine cánh quạt TV7-117ST mới hoạt động bình thường, không xảy ra bất cứ vấn đề gì.

Chuyến bay đầu tiên của IL-112V được thực hiện vào ngày 30/3/2019. Cuộc thử nghiệm kéo dài 4 giờ đồng hồ.

Tháng 10/2020, Bộ Công nghiệp và Thương mại Nga cho biết, những chiếc IL-112V đầu tiên sẽ được bàn giao cho Bộ Quốc phòng vào năm 2023.

Khi chính thức được đưa vào trang bị, IL-112V sẽ không chỉ thay thế cho An-26 mà còn nhiều mẫu máy bay vận tải tầm cỡ quốc tế trong cùng phân khúc.

IL-112V là chiếc máy bay vận tải quân sự đầu tiên được thiết kế hoàn toàn bởi các kỹ sư người Nga tính từ thời kỳ hậu Liên Xô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trực thăng vận tải Mi-26 của Nga vận chuyển tiêm kích Su-27 bằng cáp treo
Trực thăng vận tải Mi-26 của Nga vận chuyển tiêm kích Su-27 bằng cáp treo

VOV.VN - Trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26 thuộc Quân khu miền Tây của Nga đã thực hiện nhiệm vụ vận chuyển tiêm kích Su-27 từ Pushkin tới Kingiseppsky ở Leningrad cách đó 300km. Trước khi vận chuyển, chiếc Su-27 đã được tháo phần cánh, mũi và phần đuôi.

Trực thăng vận tải Mi-26 của Nga vận chuyển tiêm kích Su-27 bằng cáp treo

Trực thăng vận tải Mi-26 của Nga vận chuyển tiêm kích Su-27 bằng cáp treo

VOV.VN - Trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26 thuộc Quân khu miền Tây của Nga đã thực hiện nhiệm vụ vận chuyển tiêm kích Su-27 từ Pushkin tới Kingiseppsky ở Leningrad cách đó 300km. Trước khi vận chuyển, chiếc Su-27 đã được tháo phần cánh, mũi và phần đuôi.

Vận tải cơ C-17 Globlemaster được tiếp nhiên liệu trên đường tới Thái Bình Dương
Vận tải cơ C-17 Globlemaster được tiếp nhiên liệu trên đường tới Thái Bình Dương

VOV.VN - Chiếc C-17 Globemaster được tiếp nhiên liệu khi đang trên đường tới một điểm thuộc khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương hôm 19/2. Boeing C-17 Globemaster là máy bay vận tải chuyên vận chuyển các trang thiết bị phục vụ cho một chuyến công du của tổng thống Mỹ.

Vận tải cơ C-17 Globlemaster được tiếp nhiên liệu trên đường tới Thái Bình Dương

Vận tải cơ C-17 Globlemaster được tiếp nhiên liệu trên đường tới Thái Bình Dương

VOV.VN - Chiếc C-17 Globemaster được tiếp nhiên liệu khi đang trên đường tới một điểm thuộc khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương hôm 19/2. Boeing C-17 Globemaster là máy bay vận tải chuyên vận chuyển các trang thiết bị phục vụ cho một chuyến công du của tổng thống Mỹ.

"Ngựa thồ già" An-26 máy bay vận tải vừa bị tai nạn ở Ucraina
"Ngựa thồ già" An-26 máy bay vận tải vừa bị tai nạn ở Ucraina

VOV.VN - Tối qua (25/9), một chiếc máy bay vận tải quân sự An-26 của Không quân Ukraine chở 28 ngườiđã bị rơi ở khu vực Kharkov, miền đông bắc Ukraine khiến ít nhất 22 người trên máy bay thiệt mạng.

"Ngựa thồ già" An-26 máy bay vận tải vừa bị tai nạn ở Ucraina

"Ngựa thồ già" An-26 máy bay vận tải vừa bị tai nạn ở Ucraina

VOV.VN - Tối qua (25/9), một chiếc máy bay vận tải quân sự An-26 của Không quân Ukraine chở 28 ngườiđã bị rơi ở khu vực Kharkov, miền đông bắc Ukraine khiến ít nhất 22 người trên máy bay thiệt mạng.