Mỹ thành lập liên minh quân sự quốc tế bảo vệ tự do hàng hải

VOV.VN - Mỹ đang có kế hoạch thiết lập một liên minh quân sự quốc tế nhằm bảo vệ các vùng biển chiến lược ngoài khơi Iran và Yemen.

Hãng tin Reuters dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ- Tướng Joseph Dunford nhấn mạnh: “Hiện tại chúng tôi đang cùng với một số nước xem xét liệu chúng tôi có thể kết hợp thành một liên minh để đảm bảo tự do hàng hải ở Eo biển Hormuz và Bab al-Mandab hay không".

Tướng Joseph Dunford. Ảnh: Stars and Stripes.

"Tôi nghĩ có lẽ trong vài tuần tới chúng tôi sẽ xác định rõ được nước nào có ý chí chính trị có thể hỗ trợ cho sáng kiến này và sau đó chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với lực lượng quân đội các nước để xác định năng lực cụ thể cho việc hỗ trợ sáng kiến vừa được nêu ra”, ông nói thêm.

Trước đó, Phó Đô đốc Jim Malloy, Tư lệnh Hạm đội 5 thông báo, Hải quân Mỹ không loại trừ khả năng đưa nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đi qua eo biển Hormuz nếu động thái này là cần thiết. Hormuz là eo biển chiến lược chia tách vịnh Ba Tư - Biển Arab./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Saudi Arabia công bố Liên minh quân sự chống IS gồm 34 nước
Saudi Arabia công bố Liên minh quân sự chống IS gồm 34 nước

VOV.VN - Thông tấn Saudi Arabia sáng 15/12 thông báo, nước này cùng 33 quốc gia khác đã hình thành một Liên minh quân sự quốc tế chống tổ chức khủng bố IS.

Saudi Arabia công bố Liên minh quân sự chống IS gồm 34 nước

Saudi Arabia công bố Liên minh quân sự chống IS gồm 34 nước

VOV.VN - Thông tấn Saudi Arabia sáng 15/12 thông báo, nước này cùng 33 quốc gia khác đã hình thành một Liên minh quân sự quốc tế chống tổ chức khủng bố IS.

Chính phủ Mỹ tiếp tục ủng hộ liên minh quân sự tại Yemen
Chính phủ Mỹ tiếp tục ủng hộ liên minh quân sự tại Yemen

VOV.VN - Chính phủ Mỹ muốn tiếp tục ủng hộ liên minh quân sự các quốc gia Arab do Saudi Arabia đứng đầu đang can thiệp vào cuộc chiến ở Yemen.

Chính phủ Mỹ tiếp tục ủng hộ liên minh quân sự tại Yemen

Chính phủ Mỹ tiếp tục ủng hộ liên minh quân sự tại Yemen

VOV.VN - Chính phủ Mỹ muốn tiếp tục ủng hộ liên minh quân sự các quốc gia Arab do Saudi Arabia đứng đầu đang can thiệp vào cuộc chiến ở Yemen.

Mỹ tham vọng thành lập liên minh quân sự "kiểu NATO" ở Arab
Mỹ tham vọng thành lập liên minh quân sự "kiểu NATO" ở Arab

VOV.VN - Nếu thành hiện thực, một liên minh quân sự kiểu NATO ở Arab sẽ giúp giảm thiểu tối đa những thiệt hại về an ninh tại khu vực.

Mỹ tham vọng thành lập liên minh quân sự "kiểu NATO" ở Arab

Mỹ tham vọng thành lập liên minh quân sự "kiểu NATO" ở Arab

VOV.VN - Nếu thành hiện thực, một liên minh quân sự kiểu NATO ở Arab sẽ giúp giảm thiểu tối đa những thiệt hại về an ninh tại khu vực.