Nhật Bản kỷ niệm 78 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ II

VOV.VN - Hôm nay 15/8, kỷ niệm 78 năm kết thúc Thế chiến II (15/8/1945-15/8/2023), Nhật Bản tổ chức tưởng niệm khoảng 2,3 triệu quân nhân tử trận và 800.000 thường dân thiệt mạng trong chiến tranh.

Buổi lễ kỷ niệm của Nhật Bản được tổ chức tại thủ đô Tokyo với sự tham dự của Nhật hoàng Naruhito, Hoàng hậu Masako và Thủ tướng Kishida Fumio, một số quan chức chính phủ cùng khoảng 1.500 thành viên tang quyến, trong đó có khoảng 800 người trên 80 tuổi.

Trong bài phát biểu khai mạc, Nhật hoàng Naruhito bày tỏ thương tiếc đối với những người đã thiệt mạng trong chiến tranh và tang quyến, đồng thời hy vọng tất cả người dân sẽ đoàn kết và tiếp tục theo đuổi hòa bình và hạnh phúc trong tương lai.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida có bài phát biểu, trong đó nhấn mạnh, với tinh thần của chủ nghĩa hoà bình tích cực, Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để giải quyết các thách thức mà thế giới đang phải đối mặt.

Cùng ngày, ông Kishida cũng đã gửi lễ vật đến ngôi đền Yasukuni – nơi được coi là biểu biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt trong quá khứ của Nhật Bản và là nguồn cơn gây ra xung đột ngoại giao giữa Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình trạng tự tử tăng cao nhất tại Mỹ kể từ Thế chiến thứ 2
Tình trạng tự tử tăng cao nhất tại Mỹ kể từ Thế chiến thứ 2

VOV.VN - Theo thống kê của Trung tâm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh Mỹ đưa ra ngày 10/8, vào năm 2022, tại Mỹ có khoảng 49.500 người tự tử.

Tình trạng tự tử tăng cao nhất tại Mỹ kể từ Thế chiến thứ 2

Tình trạng tự tử tăng cao nhất tại Mỹ kể từ Thế chiến thứ 2

VOV.VN - Theo thống kê của Trung tâm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh Mỹ đưa ra ngày 10/8, vào năm 2022, tại Mỹ có khoảng 49.500 người tự tử.

Ukraine là quốc gia nhận viện trợ của Mỹ nhiều nhất kể từ Thế chiến II
Ukraine là quốc gia nhận viện trợ của Mỹ nhiều nhất kể từ Thế chiến II

VOV.VN - Mỹ đã đóng góp hơn 60 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga bắt đầu vào tháng 2/2022, theo Washington Post.

Ukraine là quốc gia nhận viện trợ của Mỹ nhiều nhất kể từ Thế chiến II

Ukraine là quốc gia nhận viện trợ của Mỹ nhiều nhất kể từ Thế chiến II

VOV.VN - Mỹ đã đóng góp hơn 60 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga bắt đầu vào tháng 2/2022, theo Washington Post.

Điều khiến Nga khó dừng bước ở Ukraine, còn phương Tây lo sợ Thế chiến III
Điều khiến Nga khó dừng bước ở Ukraine, còn phương Tây lo sợ Thế chiến III

VOV.VN - Có lẽ nhiều sử gia đều coi xung đột Nga - Ukraine đã bước vào giai đoạn không có điểm quay đầu. Có những diễn biến khiến Nga khó dừng bước trong xung đột này, còn phương Tây thì nơm nớp về nguy cơ Thế chiến III.

Điều khiến Nga khó dừng bước ở Ukraine, còn phương Tây lo sợ Thế chiến III

Điều khiến Nga khó dừng bước ở Ukraine, còn phương Tây lo sợ Thế chiến III

VOV.VN - Có lẽ nhiều sử gia đều coi xung đột Nga - Ukraine đã bước vào giai đoạn không có điểm quay đầu. Có những diễn biến khiến Nga khó dừng bước trong xung đột này, còn phương Tây thì nơm nớp về nguy cơ Thế chiến III.

Nhật Bản triển khai máy bay chiến đấu đến Australia
Nhật Bản triển khai máy bay chiến đấu đến Australia

VOV.VN - Chính phủ Australia cho biết vào cuối tháng 8, Nhật Bản sẽ triển khai máy bay chiến đấu F35 đến căn cứ Tindal ở Vùng lãnh thổ Bắc Australia.

Nhật Bản triển khai máy bay chiến đấu đến Australia

Nhật Bản triển khai máy bay chiến đấu đến Australia

VOV.VN - Chính phủ Australia cho biết vào cuối tháng 8, Nhật Bản sẽ triển khai máy bay chiến đấu F35 đến căn cứ Tindal ở Vùng lãnh thổ Bắc Australia.

Nga cân nhắc trả đũa Nhật Bản vì gói trừng phạt mới
Nga cân nhắc trả đũa Nhật Bản vì gói trừng phạt mới

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga  Andrey Rudenko hôm 5/6 cho biết, Moscow đang cân nhắc các bước trả đũa Tokyo sau khi Nhật Bản áp gói trừng phạt mới lên Nga.

Nga cân nhắc trả đũa Nhật Bản vì gói trừng phạt mới

Nga cân nhắc trả đũa Nhật Bản vì gói trừng phạt mới

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga  Andrey Rudenko hôm 5/6 cho biết, Moscow đang cân nhắc các bước trả đũa Tokyo sau khi Nhật Bản áp gói trừng phạt mới lên Nga.

Sau 50 năm trỗi dậy, Trung Quốc hiện thách thức sức mạnh Mỹ và Nhật Bản ra sao?
Sau 50 năm trỗi dậy, Trung Quốc hiện thách thức sức mạnh Mỹ và Nhật Bản ra sao?

VOV.VN - Trung Quốc đặt mục tiêu đuổi kịp và vượt nền kinh tế Mỹ vào năm 2035. Khi đó kịch bản địa chiến lược, cụ thể là “trung tâm quyền lực thế giới”, có khả năng sẽ thay đổi. Sự chi phối của chủ nghĩa tư bản đối với các vấn đề quốc tế sẽ gặp thách thức nghiêm túc từ một nước từng rất nghèo cách đây 50 năm.

Sau 50 năm trỗi dậy, Trung Quốc hiện thách thức sức mạnh Mỹ và Nhật Bản ra sao?

Sau 50 năm trỗi dậy, Trung Quốc hiện thách thức sức mạnh Mỹ và Nhật Bản ra sao?

VOV.VN - Trung Quốc đặt mục tiêu đuổi kịp và vượt nền kinh tế Mỹ vào năm 2035. Khi đó kịch bản địa chiến lược, cụ thể là “trung tâm quyền lực thế giới”, có khả năng sẽ thay đổi. Sự chi phối của chủ nghĩa tư bản đối với các vấn đề quốc tế sẽ gặp thách thức nghiêm túc từ một nước từng rất nghèo cách đây 50 năm.