So sánh xe tăng T-14 Armata Nga đưa tới Ukraine và xe tăng Abrams của Mỹ

VOV.VN - Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata đã được đưa tới Ukraine, truyền thông nhà nước Nga cho hay ngày 25/4 giữa bối cảnh Kiev chuẩn bị tiếp nhận các xe tăng M1 Abrams mà Mỹ cam kết hỗ trợ.

Ria Novosti đưa tin, Nga đã bắt đầu sử dụng các xe tăng Armata để tấn công các vị trí của Ukraine. Hãng tin này cho biết, các xe tăng T-14 chưa tham gia vào các cuộc đụng độ trực tiếp nhưng đã được trang bị để tăng cường đối phó với các loại vũ khí chống tăng. Truyền thông nhà nước Nga từ lâu đã khen ngợi xe tăng T-14 với khả năng "đột phá".

Bộ Quốc phòng Anh trước đó cho biết vào giữa tháng 1 rằng Moscow đang cân nhắc triển khai "số lượng nhỏ" xe tăng T-14 ở Ukraine, đồng thời gọi đây là "quyết định rủi ro cao" cho Nga.

Thông tin về việc Nga triển khai xe tăng T-14 được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ đã "xúc tiến khung thời gian cung cấp xe tăng M1 Abrams cho Ukraine trong những tháng tới".

Phát biểu tại căn cứ không quân Ramstein ngày 21/4, ông Austin thông báo, xe tăng hạng nặng M1 mà quân đội Ukraine sử dụng trong các khóa huấn luyện, sẽ đến Đức "trong một vài tuần tới".

Xe tăng Abrams nặng hơn 73 tấn, được Tổng thống Biden miêu tả hồi tháng 1 là xe tăng "có khả năng nhất thế giới". Có thể di chuyển với vận tốc 67km/h, M1 cho phép các binh lính sử dụng nó "chiếm ưu thế trước các đối thủ bằng hỏa lực mạnh mẽ, khả năng sống sót chưa từng có và sự triển khai táo bạo".

Trong khi đó, xe tăng T-14 nặng 48 tấn sau khi "ra mắt" vào năm 2015 đã được gọi là "sự thay đổi mang tính cách mạng lớn nhất trong thiết kế xe tăng nửa thế kỷ qua", The Telegraph dẫn một báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh cho hay năm 2016. Ria đưa tin, việc chế tạo xe tăng T-14 bắt đầu vào năm 2010 nhằm phát triển ra một thế hệ xe tăng mới.

"Xe tăng này không sử dụng thành phần nước ngoài và tất cả đều sản xuất nội địa", Ria cho hay. T-14 có thể di chuyển với vận tốc 90km/h trên địa hình bằng phẳng và 69km/h trên địa hình gồ ghề. T-14 có thể chở 3 kíp viên, sử dụng tháp pháo không người lái vận hành từ xa.

"Lần đầu tiên, một tháp pháo không người lái hoàn toàn tự động được tích hợp trong một xe tăng chiến đấu chủ lực", The Telegraph cho hay. Ngoài ra, "đây là lần đầu tiên kíp lái ngồi trong khoang bọc thép ở thân xe" giúp tăng khả năng sống sót khi xe trúng đạn, kể cả khi khoang đạn phát nổ.

Truyền thông Nga cho biết T-14 có thể được trang bị pháo cỡ nòng 152mm, lớn hơn loại pháo cỡ nòng 120mm trang bị cho xe tăng M1 Abrams.

Theo Ria Novosti, Armata ít lớp bọc thép hơn M1 Abrams "một cách có chủ ý". Các kỹ sư Nga "không sản xuất xe tăng nặng hơn dựa trên lớp bọc thép mạnh mẽ mà sử dụng sự bảo vệ chủ động và thụ động".

Chuyên gia Guy McCardle nhận định với Newsweek, T-14 "tinh vi hơn và có khả năng lớn hơn so với các xe tăng cũ của Nga"nhưng không phải là yếu tố thay đổi mang tính quyết định trong cuộc xung đột ở Ukraine"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine hẹp cửa phản công khi Nga giăng thế trận phòng thủ
Ukraine hẹp cửa phản công khi Nga giăng thế trận phòng thủ

VOV.VN - Các quan chức Ukraine kỳ vọng, cuộc phản công vào mùa xuân sẽ là bước ngoặt lớn giúp Kiev giành lại các vùng lãnh thổ đã mất đồng thời mang lại cho Ukraine và phương Tây đòn bẩy quan trọng trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.

Ukraine hẹp cửa phản công khi Nga giăng thế trận phòng thủ

Ukraine hẹp cửa phản công khi Nga giăng thế trận phòng thủ

VOV.VN - Các quan chức Ukraine kỳ vọng, cuộc phản công vào mùa xuân sẽ là bước ngoặt lớn giúp Kiev giành lại các vùng lãnh thổ đã mất đồng thời mang lại cho Ukraine và phương Tây đòn bẩy quan trọng trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.

Phản ứng của Nga trước cuộc điện đàm của Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Ukraine
Phản ứng của Nga trước cuộc điện đàm của Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Những đề xuất "phi thực tế" của Ukraine đang cản trở tiến trình đàm phán hòa bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định. Bình luận của bà được đưa ra nhằm phản ứng trước câu hỏi về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Phản ứng của Nga trước cuộc điện đàm của Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Ukraine

Phản ứng của Nga trước cuộc điện đàm của Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Ukraine

VOV.VN - Những đề xuất "phi thực tế" của Ukraine đang cản trở tiến trình đàm phán hòa bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định. Bình luận của bà được đưa ra nhằm phản ứng trước câu hỏi về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Ukraine và Chủ tịch Trung Quốc điện đàm về cuộc xung đột Nga - Ukraine
Tổng thống Ukraine và Chủ tịch Trung Quốc điện đàm về cuộc xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận quan hệ song phương và tìm kiếm giải pháp giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tổng thống Ukraine và Chủ tịch Trung Quốc điện đàm về cuộc xung đột Nga - Ukraine

Tổng thống Ukraine và Chủ tịch Trung Quốc điện đàm về cuộc xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận quan hệ song phương và tìm kiếm giải pháp giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Chuyên gia: Tiêm kích F-16 khó sống sót nếu hoạt động trên chiến trường Ukraine
Chuyên gia: Tiêm kích F-16 khó sống sót nếu hoạt động trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Ukraine đã hối thúc các nước phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu F-16 nhằm làm giảm ưu thế trên không của Nga. Nhưng một số chuyên gia cho rằng, trong trường hợp Kiev nhận được chiến đấu cơ này và triển khai trên chiến trường, chúng sẽ khó tồn tại được lâu.

Chuyên gia: Tiêm kích F-16 khó sống sót nếu hoạt động trên chiến trường Ukraine

Chuyên gia: Tiêm kích F-16 khó sống sót nếu hoạt động trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Ukraine đã hối thúc các nước phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu F-16 nhằm làm giảm ưu thế trên không của Nga. Nhưng một số chuyên gia cho rằng, trong trường hợp Kiev nhận được chiến đấu cơ này và triển khai trên chiến trường, chúng sẽ khó tồn tại được lâu.

Cố vấn của Tổng thống Zelensky đổ lỗi cho Mỹ về xung đột ở Ukraine
Cố vấn của Tổng thống Zelensky đổ lỗi cho Mỹ về xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - ông Mikhail Podoliak đã khen ngợi nghị quyết “chiến thắng của Ukraine” mà các nghị sĩ Mỹ đề xuất ngày 26/4. Ông cho rằng Washington nên tìm cách sửa chữa "sai lầm lịch sử" bằng cách chấp nhận Kiev gia nhập NATO và thực hiện các mục tiêu của mình.

Cố vấn của Tổng thống Zelensky đổ lỗi cho Mỹ về xung đột ở Ukraine

Cố vấn của Tổng thống Zelensky đổ lỗi cho Mỹ về xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - ông Mikhail Podoliak đã khen ngợi nghị quyết “chiến thắng của Ukraine” mà các nghị sĩ Mỹ đề xuất ngày 26/4. Ông cho rằng Washington nên tìm cách sửa chữa "sai lầm lịch sử" bằng cách chấp nhận Kiev gia nhập NATO và thực hiện các mục tiêu của mình.