THAIDEF-EX 2026: Chiến lược định vị ngành công nghiệp quốc phòng Thái Lan

VOV.VN - Sáng 8/7, Chính phủ Thái Lan đã chính thức khai mạc Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Thái Lan lần đầu tiên (THAIDEF-EX 2026) tại tỉnh Nonthaburi. Sự kiện đánh dấu một bước chuyển dịch chiến lược của Thái Lan trong nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào vũ khí nhập khẩu và xây dựng một cấu trúc an ninh tự chủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh: "Ngày nay, thế giới đang đối mặt với nhiều thay đổi. Các xung đột địa chính trị khiến nhiều quốc gia phải quay trở lại xu hướng phân cực, chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Đó là lý do nhiều quốc gia phải dựa vào chính mình, vì an ninh và vì sự bền vững. Đối với Thái Lan, phát triển công nghiệp quốc phòng không chỉ góp phần tăng cường an ninh và nâng cao khả năng tự chủ, mà còn là cơ hội quan trọng để phát triển công nghệ, nâng cấp khu vực công nghiệp và tạo ra giá trị kinh tế cho đất nước".

Khác với các triển lãm quốc phòng thương mại thông thường, THAIDEF-EX 2026 mang ba đặc điểm chiến lược cốt lõi, thể hiện rõ định hướng đổi mới của chính phủ Thái Lan.

Điểm nhấn quan trọng nhất của sự kiện lần này là việc thiết lập mô hình liên minh ba bộ ngành thông qua lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới, cùng Bộ Công nghiệp. Đây được xem là nỗ lực nhằm tối ưu hóa thủ tục hành chính, trực tiếp kết nối các công trình nghiên cứu học thuật từ hệ thống trường đại học vào dây chuyền sản xuất thương mại của khu vực tư nhân, từ đó đáp ứng chính xác các nhu cầu thực tế của lực lượng vũ trang.

Song song với việc kết nối nguồn lực, triển lãm tập trung tối đa vào việc phô diễn năng lực sản xuất nội địa dưới thông điệp xuyên suốt "Sức mạnh của sự tự chủ", qua việc giới thiệu các phương tiện và khí tài do doanh nghiệp trong nước phát triển, từ xe bọc thép Jackal và First Win đến hệ thống laser và thiết bị mô phỏng huấn luyện.

Bên cạnh mục tiêu an ninh, THAIDEF-EX 2026 còn đóng vai trò định hình ngành công nghiệp quốc phòng như một động lực kinh tế mới của quốc gia. Thay vì tiếp cận ngân sách quốc phòng theo tư duy chi phí tiêu hao thuần túy, chính phủ Thái Lan đang định vị lĩnh vực này thành một ngành công nghiệp mũi nhọn mới (S-Curve). Chiến lược này tập trung thúc đẩy các công nghệ lưỡng dụng (Dual-use technology) như máy bay không người lái (UAV), hệ thống định vị vệ tinh và vật liệu chuyên dụng. Các công nghệ này sẽ được nghiên cứu, hoàn thiện trong môi trường an ninh trước khi chuyển giao và thương mại hóa rộng rãi, tạo ra giá trị gia tăng lớn cho nền kinh tế dân sự.

Sự kiện diễn ra từ ngày 8-10/7, kỳ vọng sẽ mở ra các cơ hội kết nối doanh nghiệp (Business Matching) và định vị Thái Lan như một trung tâm công nghệ quốc phòng và an ninh mới trong khu vực ASEAN.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thái Lan điều tra bê bối gian lận thi tuyển công chức lớn nhất lịch sử
Thái Lan điều tra bê bối gian lận thi tuyển công chức lớn nhất lịch sử

VOV.VN - Bộ Nội vụ Thái Lan đã đề nghị Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia (NACC) mở cuộc điều tra toàn diện sau khi phát hiện dấu hiệu gian lận nghiêm trọng trong kỳ thi tuyển công chức của Cục Chính quyền Địa phương (DLA). Khoảng 5.000 tân công chức có nguy cơ bị hủy kết quả tuyển dụng.

Thái Lan điều tra bê bối gian lận thi tuyển công chức lớn nhất lịch sử

Thái Lan điều tra bê bối gian lận thi tuyển công chức lớn nhất lịch sử

VOV.VN - Bộ Nội vụ Thái Lan đã đề nghị Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia (NACC) mở cuộc điều tra toàn diện sau khi phát hiện dấu hiệu gian lận nghiêm trọng trong kỳ thi tuyển công chức của Cục Chính quyền Địa phương (DLA). Khoảng 5.000 tân công chức có nguy cơ bị hủy kết quả tuyển dụng.

Giao tranh tại Myanmar lan sát biên giới, đạn lạc trúng nhà dân Thái Lan
Giao tranh tại Myanmar lan sát biên giới, đạn lạc trúng nhà dân Thái Lan

VOV.VN - Các cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và nhóm phiến quân đang diễn biến phức tạp tại huyện Myawaddy, bang Kayin - giáp ranh với huyện Maesot, tỉnh Tak của Thái Lan. Hôm qua (5/7), một quả đạn cối 60mm và đạn từ súng máy đã lạc sang vùng lãnh thổ của Thái Lan, trúng nhà người dân.

Giao tranh tại Myanmar lan sát biên giới, đạn lạc trúng nhà dân Thái Lan

Giao tranh tại Myanmar lan sát biên giới, đạn lạc trúng nhà dân Thái Lan

VOV.VN - Các cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và nhóm phiến quân đang diễn biến phức tạp tại huyện Myawaddy, bang Kayin - giáp ranh với huyện Maesot, tỉnh Tak của Thái Lan. Hôm qua (5/7), một quả đạn cối 60mm và đạn từ súng máy đã lạc sang vùng lãnh thổ của Thái Lan, trúng nhà người dân.

Thái Lan lần ra đường dây tội phạm từ vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy
Thái Lan lần ra đường dây tội phạm từ vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy

VOV.VN - Giới chức Thái Lan ngày 5/7 cho biết, từ điều tra vụ việc một nữ tiếp viên hãng hàng không của Thai Airways bị bắt tại sân bay Melbourne, Australia, với cáo buộc vận chuyển heroin, cơ quan chức năng đang lần theo dấu vết một đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia từ Myanmar qua Lào vào Thái Lan.

Thái Lan lần ra đường dây tội phạm từ vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy

Thái Lan lần ra đường dây tội phạm từ vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy

VOV.VN - Giới chức Thái Lan ngày 5/7 cho biết, từ điều tra vụ việc một nữ tiếp viên hãng hàng không của Thai Airways bị bắt tại sân bay Melbourne, Australia, với cáo buộc vận chuyển heroin, cơ quan chức năng đang lần theo dấu vết một đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia từ Myanmar qua Lào vào Thái Lan.

Thái Lan: Trấn áp ma túy là ưu tiên quốc gia, siết chặt kiểm soát tại sân bay
Thái Lan: Trấn áp ma túy là ưu tiên quốc gia, siết chặt kiểm soát tại sân bay

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 3/7 tuyên bố trấn áp tội phạm ma túy được xác định là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự quốc gia, kiên quyết ngăn chặn các đường dây tội phạm lợi dụng Thái Lan làm điểm trung chuyển ma túy.

Thái Lan: Trấn áp ma túy là ưu tiên quốc gia, siết chặt kiểm soát tại sân bay

Thái Lan: Trấn áp ma túy là ưu tiên quốc gia, siết chặt kiểm soát tại sân bay

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 3/7 tuyên bố trấn áp tội phạm ma túy được xác định là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự quốc gia, kiên quyết ngăn chặn các đường dây tội phạm lợi dụng Thái Lan làm điểm trung chuyển ma túy.

Thái Lan triệt phá đường dây đánh cắp dữ liệu của 9,6 triệu người dân
Thái Lan triệt phá đường dây đánh cắp dữ liệu của 9,6 triệu người dân

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô lớn chuyên thu thập và mua bán thông tin cá nhân.

Thái Lan triệt phá đường dây đánh cắp dữ liệu của 9,6 triệu người dân

Thái Lan triệt phá đường dây đánh cắp dữ liệu của 9,6 triệu người dân

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô lớn chuyên thu thập và mua bán thông tin cá nhân.