Ukraine trình làng robot cảm tử Ratel S mới

VOV.VN - Ukraine vừa trình làng robot cảm tử Ratel S mới có thể mang bom và mìn chống tăng để tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự của đối phương.

Cụm công nghệ quốc phòng Brave1 của Ukraine đã phát triển thành công robot cảm tử Ratel S, cho phép quân đội tấn công mục tiêu của đối phương từ khoảng cách an toàn.

“Robot này được sử dụng như một đầu đạn di động mang mìn chống tăng hoặc các thiết bị nổ khác”, Viktoriia Kovalchuk, Người phát ngôn của Brave1 cho hay.

Ratel S (hay Honey Badger) có thể chở tới 35kg ở tốc độ tối đa 45km/h. Phương tiện này có thể hoạt động trong 40 - 50 phút ở tốc độ trung bình hoặc tối đa 2 giờ với tốc độ chậm hơn.

Hình ảnh Ratel S được Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov đăng tải trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) hôm 24/10.

Các bức ảnh cho thấy một phương tiện không người lái 4 bánh được gắn đạn cối 82 mm mô phỏng. Một bức ảnh khác cho thấy nó được gắn thiết bị lặp tín hiệu và mìn chống tăng TM-62 màu vàng.

Theo ông Fedorov, Ratel S có thể “cho nổ tung” xe tăng và thiết bị của đối phương trong khi người điều khiển ở một địa điểm an toàn. Phương tiện này có tầm hoạt động khoảng 6km.

Ratel S được gắn bộ lặp và hệ thống kích nổ từ xa, được điều khiển thông qua hệ thống góc nhìn thứ nhất trên kính đeo của người điều khiển.

Trưởng nhóm phát triển Ratel S, Taras Ostapchuk, cho hay, robot cảm tử này có thể lặng lẽ tiếp cận các vị trí của đối phương, vượt qua chướng ngại vật cao 20 - 25cm và hoạt động hiệu quả trên địa hình cát.

“Ratel S có thể vượt qua mọi địa hình mà xe jeep có thể di chuyển”, ông Ostapchuk tuyên bố.

Ratel S đã vượt qua các cuộc thử nghiệm thực địa và đã được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Hồi tháng 8, Brave1 đã chia sẻ hình ảnh một phương tiện không người lái thử nghiệm trên mặt đất nhưng từ chối chia sẻ bất kỳ thông tin chi tiết với lý do bảo mật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Nga nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Ukraine
Ngoại trưởng Nga nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga không tìm cách né tránh việc xem xét các đề xuất nghiêm túc nhằm hạ nhiệt cuộc xung đột với Ukraine, nhưng không có đề xuất nào có thể thực hiện.

Ngoại trưởng Nga nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Ukraine

Ngoại trưởng Nga nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga không tìm cách né tránh việc xem xét các đề xuất nghiêm túc nhằm hạ nhiệt cuộc xung đột với Ukraine, nhưng không có đề xuất nào có thể thực hiện.

Tân Thủ tướng Slovakia tuyên bố dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine
Tân Thủ tướng Slovakia tuyên bố dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Tân Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã tuyên bố sẽ dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời hối thúc các bên ngừng các hành động thù địch ngay lập tức. Ông cũng khẳng định sẽ không ủng hộ thêm các lệnh trừng phạt Moscow nếu các hành động đó gây hại cho Slovakia.

Tân Thủ tướng Slovakia tuyên bố dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Tân Thủ tướng Slovakia tuyên bố dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Tân Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã tuyên bố sẽ dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời hối thúc các bên ngừng các hành động thù địch ngay lập tức. Ông cũng khẳng định sẽ không ủng hộ thêm các lệnh trừng phạt Moscow nếu các hành động đó gây hại cho Slovakia.

Vũ khí có thể giúp Nga bắn hạ 24 máy bay Ukraine trong 5 ngày
Vũ khí có thể giúp Nga bắn hạ 24 máy bay Ukraine trong 5 ngày

VOV.VN - Chuyên gia Nga cho rằng máy bay cảnh báo sớm trên không A-50 đóng vai trò quan trọng trong việc hệ thống phòng không của Nga bắn hạ 24 máy bay chiến đấu của Ukraine trong vòng 5 ngày.

Vũ khí có thể giúp Nga bắn hạ 24 máy bay Ukraine trong 5 ngày

Vũ khí có thể giúp Nga bắn hạ 24 máy bay Ukraine trong 5 ngày

VOV.VN - Chuyên gia Nga cho rằng máy bay cảnh báo sớm trên không A-50 đóng vai trò quan trọng trong việc hệ thống phòng không của Nga bắn hạ 24 máy bay chiến đấu của Ukraine trong vòng 5 ngày.