Video “bom mẹ” MOAB của Mỹ rơi trên không và phát nổ ở Afghanistan

VOV.VN - Lầu Năm Góc đã công bố đoạn video clip ghi lại cảnh quả “bom mẹ” (MOAB) rơi trong không trung và phát nổ ở vùng núi Afghanistan.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp cho thấy trái bom “khủng” lao nhanh xuống dưới và tạo ra một chớp lửa khổng lồ kèm theo một đám khói lớn bốc lên.

Theo Lầu Năm Góc, họ dùng “bom mẹ” này để phá hủy các hầm ngầm và hang động do tổ chức khủng bố IS sử dụng ở Afghanistan.

Quân đội Mỹ cho biết, họ đã tiêu diệt hàng chục phiến quân IS.

Giới quan sát cho rằng việc quân đội Mỹ triển khai “bom mẹ” – loại bom phi hạt nhân siêu mạnh, ở Afghanistan là mũi tên trúng nhiều mục đích, trong đó có việc “nắn gân” Triều Tiên và thể hiện sự quyết đoán của chính quyền Donald Trump./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bom mẹ“- Vũ khí răn đe hay công cụ chính trị của Mỹ?
“Bom mẹ“- Vũ khí răn đe hay công cụ chính trị của Mỹ?

VOV.VN - Lịch sử chiến tranh ghi nhận cột mốc mới khi quân đội Mỹ đã ném một quả Bom mẹ GBU-43/B xuống Afghanistan nhằm tiêu diệt phiến quân IS.

“Bom mẹ“- Vũ khí răn đe hay công cụ chính trị của Mỹ?

“Bom mẹ“- Vũ khí răn đe hay công cụ chính trị của Mỹ?

VOV.VN - Lịch sử chiến tranh ghi nhận cột mốc mới khi quân đội Mỹ đã ném một quả Bom mẹ GBU-43/B xuống Afghanistan nhằm tiêu diệt phiến quân IS.

Giải mã sức mạnh của “bom mẹ” mà Mỹ vừa ném xuống Afghanistan
Giải mã sức mạnh của “bom mẹ” mà Mỹ vừa ném xuống Afghanistan

VOV.VN - GBU-43 được mệnh danh là “Mẹ của các loại bom” vì là thiết bị nổ phi hạt nhân lớn nhất thế giới khi nó lần đầu ra mắt.

Giải mã sức mạnh của “bom mẹ” mà Mỹ vừa ném xuống Afghanistan

Giải mã sức mạnh của “bom mẹ” mà Mỹ vừa ném xuống Afghanistan

VOV.VN - GBU-43 được mệnh danh là “Mẹ của các loại bom” vì là thiết bị nổ phi hạt nhân lớn nhất thế giới khi nó lần đầu ra mắt.

Ảnh: “Bom mẹ” có sức công phá khủng khiếp do Mỹ thả xuống Afghanistan
Ảnh: “Bom mẹ” có sức công phá khủng khiếp do Mỹ thả xuống Afghanistan

VOV.VN - Hôm 13/4 quân đội Mỹ thả trái bom phi hạt nhân mạnh nhất của họ xuống các mục tiêu của nhóm Hồi giáo IS ở Afghanistan.

Ảnh: “Bom mẹ” có sức công phá khủng khiếp do Mỹ thả xuống Afghanistan

Ảnh: “Bom mẹ” có sức công phá khủng khiếp do Mỹ thả xuống Afghanistan

VOV.VN - Hôm 13/4 quân đội Mỹ thả trái bom phi hạt nhân mạnh nhất của họ xuống các mục tiêu của nhóm Hồi giáo IS ở Afghanistan.

Ảnh: “Bom cha” của Nga có sức công phá gấp 4 lần “bom mẹ” của Mỹ
Ảnh: “Bom cha” của Nga có sức công phá gấp 4 lần “bom mẹ” của Mỹ

VOV.VN - “Bom mẹ” MOAB của Mỹ tuy đã là khủng khiếp nhưng “bom cha” của Nga (FOAB) thậm chí còn mạnh hơn tới 4 lần.

Ảnh: “Bom cha” của Nga có sức công phá gấp 4 lần “bom mẹ” của Mỹ

Ảnh: “Bom cha” của Nga có sức công phá gấp 4 lần “bom mẹ” của Mỹ

VOV.VN - “Bom mẹ” MOAB của Mỹ tuy đã là khủng khiếp nhưng “bom cha” của Nga (FOAB) thậm chí còn mạnh hơn tới 4 lần.

“Mũi tên” bom mẹ GBU-43 liệu có trúng 2 đích?
“Mũi tên” bom mẹ GBU-43 liệu có trúng 2 đích?

VOV.VN - Mỹ có dụng ý gì với việc tung “bom mẹ” GBU-43 vào chiến trường Afghanistan?

“Mũi tên” bom mẹ GBU-43 liệu có trúng 2 đích?

“Mũi tên” bom mẹ GBU-43 liệu có trúng 2 đích?

VOV.VN - Mỹ có dụng ý gì với việc tung “bom mẹ” GBU-43 vào chiến trường Afghanistan?