Việt Nam cam kết chung tay hành động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

VOV.VN - Tuần lễ bom mìn nhân Ngày quốc tế Nhận thức và hỗ trợ hành động bom mìn với chủ đề “Hành động mìn không thể chờ đợi” đã khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York ngày 4/4.

Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) cùng Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia buổi lễ và có bài phát biểu với chủ đề “Thành tựu và những khó khăn thách thức của Việt Nam trong khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” tại Phiên thảo luận thứ 3, trong đó nhấn mạnh, Việt Nam là một trong số các quốc gia chịu hậu quả rất nặng nề về ảnh hưởng của bom mìn sau chiến tranh. Hiện nay, bom mìn vật nổ sót lại sau chiến tranh nằm rải rác ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước với khoảng 5,6 triệu ha, tương đương 17,71% diện tích đất tự nhiên, gây ra nhiều khó khăn trong sản xuất và đời sống của nhân dân, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Từ năm 1975 đến nay đã có hơn 40.000 người Việt Nam thiệt mạng và 60.000 người bị thương do bom mìn còn sót lại sau chiến tranh gây ra. Trung bình mỗi năm, điều này cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người và hơn 1.300 người phải mang thương tật suốt đời.

Với đường lối đối ngoại đúng đắn, Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với hầu hết các quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc với tổng thể gồm các mối quan hệ đặc biệt, đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác toàn diện. Trên bình diện đa phương, Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của hơn 70 tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng; tham gia tích cực vào các diễn đàn quốc tế do Liên Hợp Quốc (UNMAS, UNDP, UNICEF, ICRC) và các tổ chức quốc tế (GICHD, USAID, KOICA, JICA, ARMAC) tổ chức, qua đó trao đổi chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường năng lực trong thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh…

Với sự nỗ lực, cố gắng của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, 50 năm qua, kể từ khi Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, ngày 27/01/1973, Việt Nam đã triển khai khảo sát và rà phá được gần 2,5 triệu ha đất đai bị ô nhiễm bom mìn để phục vụ tái định cư, bảo đảm an toàn cho nhân dân và xây dựng công trình kinh tế.

Đặc biệt, trong hơn 10 năm thực hiện Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2025 (Chương trình 504) đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần đem lại cuộc sống an toàn cho người dân và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của các địa phương, trong đó nổi bật là: Nhiều chủ trương, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của Chính phủ Việt Nam về đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả chiến tranh được xây dựng và triển khai; Chính phủ Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh và các tiểu ban chuyên môn, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam, Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn và Nhóm Đối tác phát triển khắc phục hậu quả bom mìn (MAPG)...Trong điều kiện còn khó khăn nhưng luôn ưu tiên bố trí nguồn lực khá lớn cho khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Nhiều dự án về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh do Chính phủ các nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Na Uy, Đức, Úc…, các tổ chức của Liên Hợp Quốc như UNDP, UNICEF... và tổ chức phi Chính phủ nước ngoài như NPA, MAG, IC, Golden West, Peace Tree, CRS… đã thực hiện thành công ở Việt Nam.

Thời gian tới, Việt Nam cam kết tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, nhất là xây dựng Pháp lệnh Khắc phục hậu quả bom mìn; tham gia tích cực vào hoạt động xây dựng Tiêu chuẩn quốc tế và hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu phát triển, xây dựng các quy trình hoạt động chuẩn trong khảo sát và rà phá bom mìn, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia để qua đó đẩy nhanh tốc độ khắc phục hậu quả bom mìn. Đồng thời, tiếp tục triển khai các hoạt động khảo sát, rà phá bom mìn, tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn cho nhân dân và hỗ trợ nạn nhân bom mìn để từng bước khắc phục ảnh hưởng của bom mìn sau chiến tranh.

Bên lề các hoạt động diễn ra tại Liên Hợp Quốc, Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam sẽ có các cuộc gặp song phương với bà Izumi Nakamitsu, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và bà Ilene Cohn, Giám đốc Cơ quan hành động mìn quốc tế để thảo luận các hoạt động hợp tác về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 4
Nga giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 4

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 1/4, Nga trở thành Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong một tháng. Một trong những chủ đề thảo luận trọng điểm lúc này sẽ là "chủ nghĩa đa phương hiệu quả", rủi ro trong xuất khẩu vũ khí và giải quyết tình hình Trung Đông.

Nga giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 4

Nga giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 4

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 1/4, Nga trở thành Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong một tháng. Một trong những chủ đề thảo luận trọng điểm lúc này sẽ là "chủ nghĩa đa phương hiệu quả", rủi ro trong xuất khẩu vũ khí và giải quyết tình hình Trung Đông.

Nga, Mỹ “đụng độ” tại Liên Hợp Quốc về vũ khí hạt nhân cho Belarus
Nga, Mỹ “đụng độ” tại Liên Hợp Quốc về vũ khí hạt nhân cho Belarus

VOV.VN - Nga và Mỹ hôm 31/3 đã có cuộc tranh cãi gay gắt tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về kế hoạch của Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus.  

Nga, Mỹ “đụng độ” tại Liên Hợp Quốc về vũ khí hạt nhân cho Belarus

Nga, Mỹ “đụng độ” tại Liên Hợp Quốc về vũ khí hạt nhân cho Belarus

VOV.VN - Nga và Mỹ hôm 31/3 đã có cuộc tranh cãi gay gắt tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về kế hoạch của Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus.  

Romania và Ấn Độ lần đầu tiên trong lịch sử ký hiệp ước hợp tác quốc phòng
Romania và Ấn Độ lần đầu tiên trong lịch sử ký hiệp ước hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Đại diện của Romania và Ấn Độ mới đây đã ký một thỏa thuận song phương liên quan đến hợp tác quốc phòng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ song phương giữa hai nước ký kết một hiệp định hợp tác trong lĩnh vực này.

Romania và Ấn Độ lần đầu tiên trong lịch sử ký hiệp ước hợp tác quốc phòng

Romania và Ấn Độ lần đầu tiên trong lịch sử ký hiệp ước hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Đại diện của Romania và Ấn Độ mới đây đã ký một thỏa thuận song phương liên quan đến hợp tác quốc phòng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ song phương giữa hai nước ký kết một hiệp định hợp tác trong lĩnh vực này.

Chú chuột “anh hùng” giúp rà phá bom mìn tại Campuchia qua đời
Chú chuột “anh hùng” giúp rà phá bom mìn tại Campuchia qua đời

VOV.VN - Magawa, "chú chuột anh hùng" từng được trao huy chương vàng với chiến công phát hiện bom mìn chưa nổ tại Campuchia đã qua đời ở tuổi thứ 8, một tổ chức nhân đạo cho biết.

Chú chuột “anh hùng” giúp rà phá bom mìn tại Campuchia qua đời

Chú chuột “anh hùng” giúp rà phá bom mìn tại Campuchia qua đời

VOV.VN - Magawa, "chú chuột anh hùng" từng được trao huy chương vàng với chiến công phát hiện bom mìn chưa nổ tại Campuchia đã qua đời ở tuổi thứ 8, một tổ chức nhân đạo cho biết.

Campuchia rà phá được hơn 36.000 quả bom, mìn trong năm 2019
Campuchia rà phá được hơn 36.000 quả bom, mìn trong năm 2019

VOV.VN - Trong năm 2019, CMAC đã tìm thấy và phá hủy được 36.165 quả bom, mìn trên diện tích gần 6.700 héc ta.

Campuchia rà phá được hơn 36.000 quả bom, mìn trong năm 2019

Campuchia rà phá được hơn 36.000 quả bom, mìn trong năm 2019

VOV.VN - Trong năm 2019, CMAC đã tìm thấy và phá hủy được 36.165 quả bom, mìn trên diện tích gần 6.700 héc ta.