Đội tàu Hải quân Cộng hòa Pháp thăm hữu nghị Việt Nam

VOV.VN - Trong thời gian thăm Việt Nam, chỉ huy Đội tàu của Hải quân Cộng hòa Pháp sẽ đến chào lãnh đạo UBND TPHCM và một số đơn vị.

Trưa nay (1/6), Tàu Surcouf Hải quân Cộng hòa Pháp đã cập Cảng Sài Gòn, quận 4, TP HCM bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam từ hôm nay đến ngày 5/6. 

Tàu Surcouf Hải quân Cộng hòa Pháp cập Cảng Sài Gòn.
Cùng ghé thăm Việt Nam lần này có nhiều tàu quân sự khác, tuy nhiên do trọng tải lớn nên được neo đậu tại khu vực cảng Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trung tá Christine Ribbe - Thuyền trưởng tàu Surcouf bắt tay chào phái đoàn tiếp đón của Việt Nam.
Chuyến thăm lần này của đội tàu Hải quân Pháp nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Jeanne d’Arc là chương trình đào tạo tác chiến kéo dài 5 tháng của một đơn vị thủy quân lục chiến xung quanh tàu đổ bộ và chỉ huy Dixmude với thuyền trưởng là Thượng tá Jean Porcher và tàu chiến lớp La Fayette (FLF) Surcouf với Thuyền trưởng là Trung tá Christine Ribbe.

 
Ngay sau khi cập cảng Sài Gòn, Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Pháp tại TPHCM và Tư lệnh tàu Surcouf đã có buổi tiếp xúc với báo chí chia sẻ 4 mục tiêu chính của chiến dịch là: triển khai trong những khu vực chiến lược, hợp tác quốc tế, hỗ trợ quan hệ ngoại giao, và đào tạo tác chiến thực tế cho các sĩ quan tham gia khóa học...

Trong thời gian thăm Việt Nam, chỉ huy Đội tàu của Hải quân Cộng hòa Pháp sẽ đến chào lãnh đạo UBND TPHCM và một số đơn vị chức năng của Việt Nam./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tin chi tiết chuyến thăm Đà Nẵng của nhóm tàu sân bay Mỹ
Thông tin chi tiết chuyến thăm Đà Nẵng của nhóm tàu sân bay Mỹ

VOV.VN - Chương trình dự kiến của chuyến thăm gồm lễ đón, họp báo, chào xã giao, trao đổi kỹ thuật, giao lưu thể thao và một số hoạt động cộng đồng.

Thông tin chi tiết chuyến thăm Đà Nẵng của nhóm tàu sân bay Mỹ

Thông tin chi tiết chuyến thăm Đà Nẵng của nhóm tàu sân bay Mỹ

VOV.VN - Chương trình dự kiến của chuyến thăm gồm lễ đón, họp báo, chào xã giao, trao đổi kỹ thuật, giao lưu thể thao và một số hoạt động cộng đồng.

3 tàu hải quân Australia thăm Việt Nam
3 tàu hải quân Australia thăm Việt Nam

VOV.VN - Chuyến thăm này nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa Australia và Việt Nam, giúp tăng cường hợp tác hải quân hai nước.

3 tàu hải quân Australia thăm Việt Nam

3 tàu hải quân Australia thăm Việt Nam

VOV.VN - Chuyến thăm này nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa Australia và Việt Nam, giúp tăng cường hợp tác hải quân hai nước.

Cận cảnh lễ đón 3 tàu Hải quân Australia cập cảng Sài Gòn
Cận cảnh lễ đón 3 tàu Hải quân Australia cập cảng Sài Gòn

VOV.VN - Ngày 19/4, 3 tàu Hải quân Hoàng Gia Australia HMAS ANZAC, HMAS TOOWOOMBA và HMAS SUCCESS đã cập Cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm thiện chí Việt Nam.

Cận cảnh lễ đón 3 tàu Hải quân Australia cập cảng Sài Gòn

Cận cảnh lễ đón 3 tàu Hải quân Australia cập cảng Sài Gòn

VOV.VN - Ngày 19/4, 3 tàu Hải quân Hoàng Gia Australia HMAS ANZAC, HMAS TOOWOOMBA và HMAS SUCCESS đã cập Cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm thiện chí Việt Nam.

 Đón tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson tại cảng Tiên Sa
Đón tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson tại cảng Tiên Sa

VOV.VN - Tàu sân bay USS Carl Vinson cùng một số tàu khác và 5.000 thủy thủ đã đến cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

 Đón tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson tại cảng Tiên Sa

Đón tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson tại cảng Tiên Sa

VOV.VN - Tàu sân bay USS Carl Vinson cùng một số tàu khác và 5.000 thủy thủ đã đến cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Lễ thượng cờ 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 tại Cam Ranh
Lễ thượng cờ 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 tại Cam Ranh

VOV.VN -Sáng 6/2, tại Quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức trọng thể Lễ thượng cờ cho 2 tàu hộ vệ tên lửa 015 và 016.

Lễ thượng cờ 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 tại Cam Ranh

Lễ thượng cờ 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 tại Cam Ranh

VOV.VN -Sáng 6/2, tại Quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức trọng thể Lễ thượng cờ cho 2 tàu hộ vệ tên lửa 015 và 016.

Ảnh: Sức mạnh hậu cần của ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Ảnh: Sức mạnh hậu cần của ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

VOV.VN - Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, xe đạp thồ là phương tiện cơ động, chủ lực giúp cung ứng hàng nghìn tấn nhu yếu phẩm cho mặt trận. 

Ảnh: Sức mạnh hậu cần của ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Ảnh: Sức mạnh hậu cần của ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

VOV.VN - Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, xe đạp thồ là phương tiện cơ động, chủ lực giúp cung ứng hàng nghìn tấn nhu yếu phẩm cho mặt trận. 

“Quân đội sẽ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc hơn”
“Quân đội sẽ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc hơn”

VOV.VN - Theo Thượng tướng Lương Cường, quân đội và các Ban, Bộ, ngành, địa phương đang nỗ lực xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần ổn định xã hội. 

“Quân đội sẽ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc hơn”

“Quân đội sẽ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc hơn”

VOV.VN - Theo Thượng tướng Lương Cường, quân đội và các Ban, Bộ, ngành, địa phương đang nỗ lực xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần ổn định xã hội.