Hoạt động song phương của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tại Indonesia

VOV.VN - Nhân dịp dự các hội nghị tại thủ đô Jakarta, Indonesia, chiều 16/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có các cuộc gặp song phương với ngài Shri Rajnath Singh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ; ngài Gilberto Teodoro, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines và tiếp xã giao ngài Miyazawa Hiroyukhi, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Nhật Bản. 

Tại cuộc gặp giữa Đại tướng Phan Văn Giang với ngài Shri Rajnath Singh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ, hai Bộ trưởng đánh giá, kết quả chuyến thăm chính thức Ấn Độ hồi tháng 6/2023 của Đại tướng Phan Văn Giang đã được các cơ quan hai bên tích cực triển khai, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương ngày càng phát triển hiệu quả, thực chất.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; duy trì và nâng cao hiệu quả các cơ chế Đối thoại, tham vấn, trong đó có Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng lần thứ 14 tại Ấn Độ; phối hợp tổ chức thành công Diễn tập chung về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc lần thứ 4 trên thực địa tại Việt Nam trong tháng 12 tới.

Tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phillipines Gilberto Teodoro, hai bên nhất trí tiếp tục tích cực phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung được xác định trong Bản thỏa thuận hợp tác quốc phòng song phương đã ký; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn, hội nghị quân sự - quốc phòng đa phương và kiên trì lập trường chung của ASEAN trong các vấn đề khu vực.

Tiếp xã giao Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá hợp tác quốc phòng song phương đã đạt được những bước tiến quan trọng trong thời gian qua. Đặc biệt, tháng 9 vừa qua, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công “Chương trình đánh giá năng lực lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (CEPPP)” tại Việt Nam, hoàn thành tốt vai trò đồng chủ trì Nhóm Chuyên gia ADMM+ giai đoạn 2021 - 2023.

Trong thời gian tới, hai bên thúc đẩy việc trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng; triển khai hợp tác giữa các quân, binh chủng, đào tạo, an ninh mạng, khắc phục hậu quả chiến tranh một cách  hiệu quả.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

VOV.VN - Tại cuộc gặp, 2 Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Mỹ đã trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

VOV.VN - Tại cuộc gặp, 2 Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Mỹ đã trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.

Đại tướng Phan Văn Giang đón Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia
Đại tướng Phan Văn Giang đón Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia

VOV.VN - Trong thời gian tới, hai bên thống nhất tăng cường công tác phối hợp, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định thư giai đoạn 2019 - 2024 và kế hoạch hợp tác hàng năm, đưa hợp tác quốc phòng phát triển lên tầm cao mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển tốt đẹp của quan hệ láng giềng, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang đón Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia

Đại tướng Phan Văn Giang đón Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia

VOV.VN - Trong thời gian tới, hai bên thống nhất tăng cường công tác phối hợp, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định thư giai đoạn 2019 - 2024 và kế hoạch hợp tác hàng năm, đưa hợp tác quốc phòng phát triển lên tầm cao mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển tốt đẹp của quan hệ láng giềng, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.