Việt Nam - Lào ký kết Kế hoạch Hợp tác Quốc phòng năm 2019

VOV.VN - Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Chansamone Chanyalath đã ký Kế hoạch Hợp tác năm 2019 giữa Bộ Quốc phòng của hai nước.

Sáng 28/12, tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, nhân dịp sang Campuchia dự Lễ khánh thành Tượng đài Thắng-Thắng theo lời mời của Chính phủ và Bộ Quốc phòng Campuchia, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc gặp gỡ và làm việc với Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Chansamone Chanyalath ký Kế hoạch Hợp tác năm 2019 giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh trong bối cảnh Quân đội 2 nước chuẩn bị Kỷ niệm 70 năm thành lập QĐND Lào và 75 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tạo xung lực mới, làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Bộ trưởng Chansamone Chanyalath khẳng định Lào hết sức coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam. Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của quân đội và nhân dân Việt Nam trong việc giúp Lào khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua, Bộ trưởng Chansamone Chanyalath cho rằng hợp tác quốc phòng giữa hai nước là mối quan hệ đặc biệt, chỉ có quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam mới làm được như vậy.

Hai Bộ trưởng đánh giá cao các hoạt động hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong năm 2018, khẳng định, hợp tác quốc phòng luôn được xác định là trụ cột trong quan hệ Việt Nam - Lào.

Trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm; phối hợp thông tin, tuyên truyền về tình hữu nghị giữa hai nước, hai Quân đội; triển khai thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch hợp tác năm 2019 và các thỏa thuận cấp cao.

Hai Bộ trưởng cho rằng, trong năm 2019, Quân đội hai nước cần tiếp tục tăng cường hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới, trong đó chú trọng tăng cường hợp tác, giao lưu, kết nghĩa giữa các địa phương và đơn vị giáp biên; tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

Sau hội đàm, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Chansamone Chanyalath đã ký Kế hoạch Hợp tác năm 2019 giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

VOV.VN - Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định, Việt Nam tiếp tục ủng hộ Bộ Quốc phòng Lào tổ chức thành công các hội nghị quốc phòng – quân sự ASEAN.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

VOV.VN - Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định, Việt Nam tiếp tục ủng hộ Bộ Quốc phòng Lào tổ chức thành công các hội nghị quốc phòng – quân sự ASEAN.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào
Đại tướng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Lào là dịp hai bên thảo luận, trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Lào.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Đại tướng Ngô Xuân Lịch hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào

Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Lào là dịp hai bên thảo luận, trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Lào.

Ký kết hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào
Ký kết hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào

VOV.VN -Tại cuộc Hội đàm, hai bên khẳng định hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào là một trong những trụ cột hết sức quan trọng trong quan hệ hai nước.

Ký kết hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào

Ký kết hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào

VOV.VN -Tại cuộc Hội đàm, hai bên khẳng định hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào là một trong những trụ cột hết sức quan trọng trong quan hệ hai nước.

Hà Nội và Thủ đô Vientiane (Lào) tăng cường hợp tác về quân sự
Hà Nội và Thủ đô Vientiane (Lào) tăng cường hợp tác về quân sự

VOV.VN - Việc khởi công công trình Nhà Truyền thống - Bộ Chỉ huy Quân sự Thủ đô Vientiane là hết sức có ý nghĩa, nhằm cụ thể hóa Hiệp định Hợp tác của hai Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào 

Hà Nội và Thủ đô Vientiane (Lào) tăng cường hợp tác về quân sự

Hà Nội và Thủ đô Vientiane (Lào) tăng cường hợp tác về quân sự

VOV.VN - Việc khởi công công trình Nhà Truyền thống - Bộ Chỉ huy Quân sự Thủ đô Vientiane là hết sức có ý nghĩa, nhằm cụ thể hóa Hiệp định Hợp tác của hai Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp xúc song phương Bộ trưởng Quốc phòng Lào
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp xúc song phương Bộ trưởng Quốc phòng Lào

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Lào nhân dịp thăm Nga và dự Hội nghị Quốc tế về An ninh lần thứ 5.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp xúc song phương Bộ trưởng Quốc phòng Lào

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp xúc song phương Bộ trưởng Quốc phòng Lào

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Lào nhân dịp thăm Nga và dự Hội nghị Quốc tế về An ninh lần thứ 5.