5 tàu ngầm “sát thủ” nhất của Nga

VOV.VN - Các tàu ngầm đó gồm Shchuka-B, Kilo, Yuri Dolgoruky, và Severodvinsk. Tàu Kilo trang bị tên lửa chống máy bay và chống hạm, chuyên săn ngầm ven biển.

Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Shchuka-B (NATO gọi là Akula), được vũ trang bằng 40 quả ngư lôi, thủy lôi và 12 tên lửa hành trình RK-55 Granat. Khi lặn, tàu có khả năng di chuyển với tốc độ 35 hải lý. Tàu có thể lặn sâu tới 600m và hoạt động liên tục trong 100 ngày. Akula vẫn là một trong các tàu ngầm Nga yên tĩnh nhất hiện nay. Ảnh: Công.

Tàu ngầm tấn công chạy bằng điện và diesel Paltus (NATO gọi là Kilo), đưa vào hoạt động lần đầu vào năm 1982. Trong ảnh: Một tàu ngầm của hải quân Nga đi vào cảng Stockholm. Ảnh: AP.
Tàu Kilo được trang bị tên lửa chống máy bay, ngư lôi, thủy lôi, và tên lửa chống hạm. Lớp Kilo được thiết kế để tiến hành các nhiệm vụ chống hạm và săn ngầm ở ven biển. Trong ảnh là một chiếc tàu ngầm Paltus của Nga tại Kaliningrad. Ảnh: AP.
Tàu ngầm Varshavyanka (phiên bản Kilo cải tiến). Tàu này có tốc độ cao hơn, công nghệ tàng hình tiên tiến hơn và phạm vi tác chiến rộng hơn. Ảnh: Press-service.
Gần như không thể dò được tàu Kilo cải tiến ở dưới nước, nên NATO đã đặt cho nó biệt danh “hố đen”. Tàu này được trang bị ngư lôi, thủy lôi, và tên lửa hành trình Kalibr 3M54. Ảnh: Sputnik.
Tàu ngầm Yuri Dolgoruky chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ảnh: Press-service.
Tàu ngầm Yuri Dolgoruky được vũ trang bằng tên lửa đạn đạo bắn từ tàu ngầm, RSM-56 Bulava, với tầm bắn 8.000km. Mỗi tên lửa này có thể gắn tới 10 đầu đạn nhiệt hạch. Ảnh: Sputnik.
Tàu ngầm tấn công đa dụng Severodvinsk được ca ngợi là tàu đa dụng tân tiến nhất của hải quân Nga. Ngoài các ngư lôi cỡ 533mm, tàu ngầm lớn Yasen này có khả năng bắn tên lửa hành trình từ 8 hệ thống phóng thẳng đứng. Ảnh: Press-service.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên