Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo Agni-5 giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc

VOV.VN - Ấn Độ vừa thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Agni-5 có khả năng hạt nhân, tầm bắn 5.000km. Tên lửa được phóng từ hòn đảo Abdul Kalam ngoài khơi phía Đông và rơi xuống Vịnh Bengal “với độ chính xác cao”.

Truyền thông Ấn Độ gọi đây là “tín hiệu cứng rắn” gửi tới Trung Quốc trong bối cảnh 2 nước vẫn đang vướng vào những tranh chấp biên giới.

Vụ phóng được thực hiện thành công đêm 27/10, phù hợp với “chính sách của Ấn Độ về việc đảm bảo năng lực răn đe tối thiểu đáng tin cậy nhưng vẫn khẳng định cam kết sẽ không sử dụng trước”, tuyên bố của chính phủ Ấn Độ cho biết.

Tên lửa Agni-5 đã từng được thử nghiệm nhiều lần trước đây nhưng chưa từng được thử nghiệm vào ban đêm. Truyền thông địa phương nói rằng thời điểm thử tên lửa là nhằm gửi thông điệp tới Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng với Bắc Kinh leo thang sau vụ 20 binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc đụng độ ở khu vực biên giới trên dãy Himalaya hồi tháng 6/2020.

Ấn Độ phát triển hệ thống tên lửa và hạt nhân tầm trung cũng như tầm xa từ những năm 1990 trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc ngày càng gia tăng.

Kho vũ khí của Trung Quốc đã buộc Ấn Độ phải cải thiện hệ thống vũ khí trong những năm gần đây và Agni-5 được cho là có khả năng tấn công gần như toàn bộ Trung Quốc.

Theo Times of India, Ấn Độ đang nghiên cứu khả năng Agni-5 mang nhiều đầu đạn hạt nhân cùng lúc để có thể tấn công nhiều mục tiêu khác nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ lần đầu phóng thử nghiệm thành công tên lửa đất đối không thế hệ mới
Ấn Độ lần đầu phóng thử nghiệm thành công tên lửa đất đối không thế hệ mới

VOV.VN - Kết quả phóng thử nghiệm cho thấy, tên lửa Akash NG đã đánh chặn mục tiêu với độ chính xác tuyệt đối và hoàn thành tất cả các mục tiêu thử nghiệm.

Ấn Độ lần đầu phóng thử nghiệm thành công tên lửa đất đối không thế hệ mới

Ấn Độ lần đầu phóng thử nghiệm thành công tên lửa đất đối không thế hệ mới

VOV.VN - Kết quả phóng thử nghiệm cho thấy, tên lửa Akash NG đã đánh chặn mục tiêu với độ chính xác tuyệt đối và hoàn thành tất cả các mục tiêu thử nghiệm.

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos phiên bản chống tàu
Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos phiên bản chống tàu

VOV.VN - Ấn Độ hôm nay (1/12) đã thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos phiên bản chống tàu. Đây là một trong những hệ thống tên lửa có tốc độ nhanh nhất trên thế giới hiện nay.

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos phiên bản chống tàu

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos phiên bản chống tàu

VOV.VN - Ấn Độ hôm nay (1/12) đã thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos phiên bản chống tàu. Đây là một trong những hệ thống tên lửa có tốc độ nhanh nhất trên thế giới hiện nay.

Ấn Độ thử thành công hệ thống tên lửa Pinaka phiên bản cải tiến
Ấn Độ thử thành công hệ thống tên lửa Pinaka phiên bản cải tiến

VOV.VN - Ấn Độ hôm qua (4/11) bắn thử thành công một phiên bản cải tiến của hệ thống tên lửa đa nòng Pinaka do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ phát triển.

Ấn Độ thử thành công hệ thống tên lửa Pinaka phiên bản cải tiến

Ấn Độ thử thành công hệ thống tên lửa Pinaka phiên bản cải tiến

VOV.VN - Ấn Độ hôm qua (4/11) bắn thử thành công một phiên bản cải tiến của hệ thống tên lửa đa nòng Pinaka do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ phát triển.