Lần đầu tiên Pháp sử dụng tên lửa hành trình không kích IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ngày 16/12 thông báo, quân đội nước này đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa hành trình để tấn công nhóm khủng bố IS ở Iraq.

Dàn chiến đấu cơ của Pháp gồm 12 chiếc được trang bị tên lửa hành trình SCALP để tấn công IS. (ảnh: Reuters).

Đoạn băng ghi hình được Bộ Quốc phòng Pháp công bố cho thấy, những tên lửa tầm xa SCALP đã được phóng đi từ các máy bay chiến đấu của Pháp được bố trí tại các Tiểu vương quốc Arab thống nhất và Jordan nhằm vào các mục tiêu như trung tâm chỉ huy, trại huấn luyện, kho hậu cần của nhóm phiến quân ở miền Tây Iraq, sát biên giới Syria. 

Theo báo chí Pháp, những tên lửa này được sử dụng lần đầu tiên tại Libya năm 2011.

Pháp đã tăng cường các chiến dịch không kích nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Iraq và Syria sau khi nhóm nổi dậy này nhận trách nhiệm loạt  vụ tấn công khủng bố tại thủ đô Paris hồi tháng trước, làm 130 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chỉ trích Nga phóng tên lửa hành trình ở Syria mà không thông báo
Mỹ chỉ trích Nga phóng tên lửa hành trình ở Syria mà không thông báo

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 8/10 chỉ trích Nga sử dụng tên lửa hành trình nhằm vào các mục tiêu của IS tại Syria mà không thông báo trước.

Mỹ chỉ trích Nga phóng tên lửa hành trình ở Syria mà không thông báo

Mỹ chỉ trích Nga phóng tên lửa hành trình ở Syria mà không thông báo

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 8/10 chỉ trích Nga sử dụng tên lửa hành trình nhằm vào các mục tiêu của IS tại Syria mà không thông báo trước.

Nga dội 12 quả tên lửa hành trình, hàng chục quả bom lên đầu IS
Nga dội 12 quả tên lửa hành trình, hàng chục quả bom lên đầu IS

VOV.VN- Quân đội Nga ngày 19/11 cho biết, các máy bay ném bom chiến lược tầm xa của họ đã liên tục dội tên lửa hành trình và bom vào các mục tiêu IS ở Syria.

Nga dội 12 quả tên lửa hành trình, hàng chục quả bom lên đầu IS

Nga dội 12 quả tên lửa hành trình, hàng chục quả bom lên đầu IS

VOV.VN- Quân đội Nga ngày 19/11 cho biết, các máy bay ném bom chiến lược tầm xa của họ đã liên tục dội tên lửa hành trình và bom vào các mục tiêu IS ở Syria.

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos
Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos

VOV.VN - Ngày 7/11, Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos tại một bệ phóng ở Pokhran, bang Rajasthan, miền Tây nước này.

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos

VOV.VN - Ngày 7/11, Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos tại một bệ phóng ở Pokhran, bang Rajasthan, miền Tây nước này.

Mỹ phát triển UAV và tên lửa hành trình mới để đối phó với Nga
Mỹ phát triển UAV và tên lửa hành trình mới để đối phó với Nga

VOV.VN - Mỹ cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung nên họ chủ động phát triển UAV và tên lửa hành trình tầm xa mới để đối phó.

Mỹ phát triển UAV và tên lửa hành trình mới để đối phó với Nga

Mỹ phát triển UAV và tên lửa hành trình mới để đối phó với Nga

VOV.VN - Mỹ cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung nên họ chủ động phát triển UAV và tên lửa hành trình tầm xa mới để đối phó.