3 trung đoàn tên lửa Ukraine đứng về phía Crimea

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Crimea khẳng định “dân tộc Ukraine thuộc về thế giới Nga”.

Chính quyền tự trị Crimea xác nhận thông tin về 3 trung đoàn phòng không nói trên và cho biết, các đơn vị này mang phiên hiệu 50, 55, và 147.

Tin tức cho hay các trung đoàn được triển khai ở các thành phố Evpatoria, Feodosia và Fiolenta. Có tổng cộng 700 binh sĩ đang phục vụ trong các đơn vị này.

(ảnh: RIA)


Nguồn tin của VOR cho biết, “các đơn vị phòng không tự đứng dưới quyền của giới chức Crimea, được trang bị hơn 20 hệ thống tên lửa Buk và trên 30 hệ thống tên lửa S-300 PS”.

Quốc hội Cộng hòa tự trị Crimea tuyên bố vào ngày 3/3 rằng chính quyền Kiev chỉ muốn can thiệp vào nước Cộng hòa này.

“Chúng tôi ngạc nhiên trước tuyên bố của chính quyền Ukraine cho rằng Quốc hội Crimea đã vi phạm luật pháp Ukraine khi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý địa phương nhằm nâng cao vị thế và quyền tự trị”.

Theo Quốc hội Crimea, các tuyên bố của Ukraine là nằm trong kế hoạch chung nhằm giảm quyền tự trị và hạ uy tín giới chức vùng. “Mục đích của kế hoạch này là tạo cơ sở để chính phủ Ukraine có thể can thiệp vào Crimea, lật đổ chính quyền của nó, mà chính quyền này là hợp pháp, chứ không như chính phủ Ukraine hiện nay”.

Vladimir Konstantinov, Chủ tịch Hội đồng Tối cao (tức Quốc hội) Crimea, nói rằng chính quyền Crimea không phải báo cáo với chính quyền trung ương mới ở Kiev.

Về cuộc trưng cầu dân ý sắp tới, ông Konstantinov cho biết “chúng tôi sẽ đưa ra vấn đề đổi vị thế tự trị của Crimea sang vị thế nhà nước. Vì lẽ đó, chúng tôi có kế hoạch xây dựng quan hệ với chính quyền trung ương dựa trên cơ sở khế ước”.

Ông này cũng khẳng định lực lượng NATO không được chào đón trên bán đảo Crimea.

“Mảnh đất này thuộc về thế giới Nga. Chúng tôi yêu cầu tất cả mọi người luôn nhớ điều đó. Đó là một ngàn năm lịch sử. Dân tộc Nga và Ukraine thuộc về thế giới Nga”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?
Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?

VOV.VN - Khu vực này có quan hệ gần gũi với nước Nga, nên người ta có thể xem đây là điểm chia tách tiềm tàng hàng đầu của Ukraine.

Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?

Liệu bán đảo Crimea có tách khỏi Ukraine?

VOV.VN - Khu vực này có quan hệ gần gũi với nước Nga, nên người ta có thể xem đây là điểm chia tách tiềm tàng hàng đầu của Ukraine.

Máy bay Iran gặp nạn, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng
Máy bay Iran gặp nạn, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

VOV.VN - Nhà chức trách Iran đang khẩn trương tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Máy bay Iran gặp nạn, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

Máy bay Iran gặp nạn, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

VOV.VN - Nhà chức trách Iran đang khẩn trương tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công khủng bố tại Côn Minh
Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công khủng bố tại Côn Minh

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon bày tỏ sự cảm thông và chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Trung Quốc sau sự cố nói trên.

Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công khủng bố tại Côn Minh

Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công khủng bố tại Côn Minh

VOV.VN - Ông Ban Ki-moon bày tỏ sự cảm thông và chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Trung Quốc sau sự cố nói trên.

Sách do Hitler viết được bán với giá 1,4 tỷ đồng
Sách do Hitler viết được bán với giá 1,4 tỷ đồng

VOV.VN - Hai tập "Mein Kampf" được bán ra với giá gấp 3 lần giá đưa ra ban đầu.

Sách do Hitler viết được bán với giá 1,4 tỷ đồng

Sách do Hitler viết được bán với giá 1,4 tỷ đồng

VOV.VN - Hai tập "Mein Kampf" được bán ra với giá gấp 3 lần giá đưa ra ban đầu.

Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa tầm ngắn
Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa tầm ngắn

VOV.VN -Trước đó, hôm 3/3, Triều Tiên đã bắn hai tên lửa tầm ngắn về phía khu vực ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này.

Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa tầm ngắn

Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa tầm ngắn

VOV.VN -Trước đó, hôm 3/3, Triều Tiên đã bắn hai tên lửa tầm ngắn về phía khu vực ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này.

Tòa Thái Lan giữ nguyên lệnh bắt lãnh đạo biểu tình Suthep
Tòa Thái Lan giữ nguyên lệnh bắt lãnh đạo biểu tình Suthep

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan cũng xem xét kéo dài Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp vì bất ổn vẫn đang tiếp diễn.

Tòa Thái Lan giữ nguyên lệnh bắt lãnh đạo biểu tình Suthep

Tòa Thái Lan giữ nguyên lệnh bắt lãnh đạo biểu tình Suthep

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan cũng xem xét kéo dài Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp vì bất ổn vẫn đang tiếp diễn.

Nga đối mặt áp lực từ Mỹ và phương Tây về vấn đề Ukraine
Nga đối mặt áp lực từ Mỹ và phương Tây về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Anh và đại sứ Pháp cho rằng việc Nga viện dẫn yêu cầu của ông Yanukovych chỉ là để biện minh.

Nga đối mặt áp lực từ Mỹ và phương Tây về vấn đề Ukraine

Nga đối mặt áp lực từ Mỹ và phương Tây về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Anh và đại sứ Pháp cho rằng việc Nga viện dẫn yêu cầu của ông Yanukovych chỉ là để biện minh.

Liên Hợp Quốc đề xuất gửi 12.000 quân tới Trung Phi
Liên Hợp Quốc đề xuất gửi 12.000 quân tới Trung Phi

VOV.VN -Trước đó, Liên minh châu Âu đã cam kết gửi 1.000 binh sĩ tới Cộng hòa Trung Phi để giúp đỡ quốc gia này.

Liên Hợp Quốc đề xuất gửi 12.000 quân tới Trung Phi

Liên Hợp Quốc đề xuất gửi 12.000 quân tới Trung Phi

VOV.VN -Trước đó, Liên minh châu Âu đã cam kết gửi 1.000 binh sĩ tới Cộng hòa Trung Phi để giúp đỡ quốc gia này.

Ông Putin ra lệnh rút quân khỏi khu vực biên giới Ukraine
Ông Putin ra lệnh rút quân khỏi khu vực biên giới Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga đích thân ra thao trường quan sát binh sĩ Nga tác chiến.

Ông Putin ra lệnh rút quân khỏi khu vực biên giới Ukraine

Ông Putin ra lệnh rút quân khỏi khu vực biên giới Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga đích thân ra thao trường quan sát binh sĩ Nga tác chiến.