4 thành viên NATO mua chung 1.000 tên lửa Patriot

VOV.VN - Liên minh quân sự NATO ngày 3/1 cho biết 4 thành viên là Đức, Hà Lan, Romania và Tây Ban Nha vừa ký một hợp đồng mua chung vũ khí trị giá 5,5 tỷ euro để mua 1.000 tên lửa phòng không Patriot và mở rộng hoạt động sản xuất tên lửa tại châu Âu.

Trong thông cáo đưa ra, NATO cho biết Cơ quan mua sắm và hỗ trợ các lực lượng vũ trang của Khối sẽ hỗ trợ một nhóm quốc gia thành viên gồm Đức, Hà Lan, Romania và Tây Ban Nha thực hiện một hợp đồng mua chung 1.000 tên lửa phòng không Patriot với giá trị lên tới 5,5 tỷ euro.

Mỗi tên lửa phòng không Patriot của Mỹ hiện có giá khoảng 400.000 USD nhưng hợp đồng mua chung vũ khí của 4 quốc gia thành viên NATO bao gồm cả vấn đề cung cấp linh kiện và công tác bảo trì.  

Hợp đồng này cũng bao gồm điều khoản mở rộng hoạt động sản xuất tên lửa tại châu Âu với việc thiết lập một cơ sở tại bang Bavaria của Đức để sản xuất tên lửa Patriot và các loại tên lửa phòng không và đạn đạo.  

NATO đã trao hợp đồng sản xuất và giao hàng cho COMLOG - liên doanh giữa tập đoàn quốc phòng Raytheon của Mỹ và nhà sản xuất tên lửa MBDA của châu Âu.

NATO nêu rõ hợp đồng mua sắm vũ khí đa quốc gia triển khai theo tinh thần của Sáng kiến “Lá chắn Bầu trời châu Âu” (ESSI) do Đức đề xuất và thúc đẩy từ năm 2022 với mục tiêu hỗ trợ mở rộng năng lực sản xuất tên lửa dẫn hướng tiên tiến mới (GEM-T) để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng.

Thời gian qua, Đức và Mỹ đã chuyển giao nhiều tên lửa phòng không Patriot cho Ukraina để giúp nước này cải thiện năng lực phòng thủ nhưng đồng thời cũng khiến kho vũ khí của chính mình bị hao hụt.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã hoanh nghênh thoả thuận trên và nhấn mạnh vấn đề tăng cường sản xuất đạn dược là điều cần thiết cho Ukraina cũng như an ninh của châu Âu.

Đầu năm 2023, hai thành viên quan trọng khác của NATO là Pháp và Italia đã công bố thoả thuận trị giá khoảng 2 tỷ euro để mua chung 700 tên lửa đánh chặn ASTER của tập đoàn EUROSAM, một liên doanh giữa Pháp và Italia.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phản ứng về việc Nhật Bản xuất khẩu tên lửa Patriot sang Mỹ
Nga phản ứng về việc Nhật Bản xuất khẩu tên lửa Patriot sang Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm nay (27/12) đã có những phát ngôn về việc Nhật Bản có kế hoạch xuất khẩu tên lửa đất đối không Patriot (PAC-3) sang Mỹ.

Nga phản ứng về việc Nhật Bản xuất khẩu tên lửa Patriot sang Mỹ

Nga phản ứng về việc Nhật Bản xuất khẩu tên lửa Patriot sang Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm nay (27/12) đã có những phát ngôn về việc Nhật Bản có kế hoạch xuất khẩu tên lửa đất đối không Patriot (PAC-3) sang Mỹ.

Ukraine đã sử dụng hệ thống Patriot để bắn hạ 3 tiêm kích Su-34 của Nga?
Ukraine đã sử dụng hệ thống Patriot để bắn hạ 3 tiêm kích Su-34 của Nga?

VOV.VN - Ukraine tuyên bố quân đội nước này đã bắn hạ 3 tiêm kích Su-34 của Nga ở mặt trận phía Nam ngày 22/12. Một số nhà phân tích cho rằng có thể Kiev đã sử dụng hệ thống Patriot để thực hiện nhiệm vụ trên.

Ukraine đã sử dụng hệ thống Patriot để bắn hạ 3 tiêm kích Su-34 của Nga?

Ukraine đã sử dụng hệ thống Patriot để bắn hạ 3 tiêm kích Su-34 của Nga?

VOV.VN - Ukraine tuyên bố quân đội nước này đã bắn hạ 3 tiêm kích Su-34 của Nga ở mặt trận phía Nam ngày 22/12. Một số nhà phân tích cho rằng có thể Kiev đã sử dụng hệ thống Patriot để thực hiện nhiệm vụ trên.

Đức chuyển cho Ukraine 2 bệ phóng tên lửa Patriot, 4 UAV Vector
Đức chuyển cho Ukraine 2 bệ phóng tên lửa Patriot, 4 UAV Vector

VOV.VN - Đức đã cung cấp cho Ukraine 2 bệ phóng tên lửa phòng không Patriot, 4 máy bay không người lái (UAV) trinh sát Vector, hơn 6.000 quả đạn 155 mm cùng nhiều thiếu bị quân sự khác.

Đức chuyển cho Ukraine 2 bệ phóng tên lửa Patriot, 4 UAV Vector

Đức chuyển cho Ukraine 2 bệ phóng tên lửa Patriot, 4 UAV Vector

VOV.VN - Đức đã cung cấp cho Ukraine 2 bệ phóng tên lửa phòng không Patriot, 4 máy bay không người lái (UAV) trinh sát Vector, hơn 6.000 quả đạn 155 mm cùng nhiều thiếu bị quân sự khác.