400 công dân Mỹ được phép rời khỏi Gaza

VOV.VN - Hàng trăm dân thường bao gồm 400 công dân Mỹ đã được phép rời Gaza tới Ai Cập sau khi một nhóm những người dân Palestine bị thương và người mang hộ chiếu nước ngoài được rời khu vực này hôm 1/11.

Giới chức an ninh biên giới Gaza ngày 2/11 đã công bố danh sách những người nước ngoài bao gồm 400 công dân Mỹ được phép rời khỏi Gaza qua cửa khẩu Rafah vào Ai Cập. Danh sách 600 người này cũng bao gồm công dân của 14 nước khác như Mexico, Hàn Quốc, Azerbaijan và Italy.

Đây là lần thứ hai người dân ở Gaza được phép rời khỏi đây kể từ khi cuộc xung đột Israel - Hamas bùng phát ngày 7/10. Trước đó, 110 công dân nước ngoài cùng 80 người dân Palestine bị thương đã được phép vào Ai Cập qua cửa khẩu Rafah.

Nhà Trắng đã xác nhận có một số công dân Mỹ trong nhóm đầu tiên rời Gaza. Mỹ trước đó đã cáo buộc Hamas tìm cách cản trở công dân Mỹ rời khỏi Gaza.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó cho biết các công dân Mỹ nằm trong nhóm khoảng 1.000 người được rời khỏi Dải Gaza. Ông cam kết sẽ tiếp tục đưa người Mỹ rời khu vực an toàn "càng sớm càng tốt". Ông Biden bày tỏ cảm ơn các đối tác trong khu vực, đặc biệt là Qatar đã hợp tác chặt chẽ với Mỹ để hỗ trợ các cuộc đàm phán và tạo điều kiện cho công dân rời Dải Gaza.

Kể từ khi cuộc xung đột bùng phát ngày 7/10 vừa qua, theo Bộ Y tế Palestine, đến nay đã có 8.805 người Palestine thiệt mạng, trong khi phía chính quyền Israel cho biết thiệt hại về người của nước này là hơn 1.400 người, chủ yếu là dân thường.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập chuẩn bị đón 7.000 công dân nước ngoài từ dải Gaza
Ai Cập chuẩn bị đón 7.000 công dân nước ngoài từ dải Gaza

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ai Cập hôm nay (2/11) cho biết nước này đang phối hợp với các bên quốc tế chuẩn bị đón khoảng 7.000 người mang hộ chiếu nước ngoài từ dải Gaza sang bán đảo Sinai của Ai Cập trong thời gian tới.

Ai Cập chuẩn bị đón 7.000 công dân nước ngoài từ dải Gaza

Ai Cập chuẩn bị đón 7.000 công dân nước ngoài từ dải Gaza

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ai Cập hôm nay (2/11) cho biết nước này đang phối hợp với các bên quốc tế chuẩn bị đón khoảng 7.000 người mang hộ chiếu nước ngoài từ dải Gaza sang bán đảo Sinai của Ai Cập trong thời gian tới.

Căng thẳng Israel – Hamas leo thang, tình hình nhân đạo ở Gaza ngày càng tồi tệ
Căng thẳng Israel – Hamas leo thang, tình hình nhân đạo ở Gaza ngày càng tồi tệ

VOV.VN - Cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas tiếp tục gia tăng khi hôm qua Israel tiến hành hàng chục cuộc không kích mới vào các mục tiêu được cho là của Hamas ở Gaza. Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại những cuộc tấn công không cân xứng có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

Căng thẳng Israel – Hamas leo thang, tình hình nhân đạo ở Gaza ngày càng tồi tệ

Căng thẳng Israel – Hamas leo thang, tình hình nhân đạo ở Gaza ngày càng tồi tệ

VOV.VN - Cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas tiếp tục gia tăng khi hôm qua Israel tiến hành hàng chục cuộc không kích mới vào các mục tiêu được cho là của Hamas ở Gaza. Liên Hợp Quốc bày tỏ lo ngại những cuộc tấn công không cân xứng có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

Ngoại trưởng Trung Quốc: Không thể để thảm kịch ở Gaza tiếp diễn
Ngoại trưởng Trung Quốc: Không thể để thảm kịch ở Gaza tiếp diễn

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Oman hôm qua (1/11), Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, tình hình hiện nay ở dải Gaza đang ngày càng xấu đi và không một quốc gia có trách nhiệm nào có thể cho phép thảm kịch như vậy tiếp diễn.

Ngoại trưởng Trung Quốc: Không thể để thảm kịch ở Gaza tiếp diễn

Ngoại trưởng Trung Quốc: Không thể để thảm kịch ở Gaza tiếp diễn

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Oman hôm qua (1/11), Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, tình hình hiện nay ở dải Gaza đang ngày càng xấu đi và không một quốc gia có trách nhiệm nào có thể cho phép thảm kịch như vậy tiếp diễn.