50 thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi đàm phán về thỏa thuận thương mại với Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - 50 thượng nghị sĩ Mỹ hôm qua (9/2) đã kêu gọi chính quyền của Tổng thống Donald Trump bắt đầu đàm phán một hiệp định thương mại song phương với Đài Loan (Trung Quốc)

Động thái trên được cho là một phần nỗ lực của các nhà lập pháp Mỹ nhằm hành động mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

Cụ thể, nhóm gồm 42 thành viên Đảng Cộng hòa và 8 thành viên Đảng Dân chủ đã gửi thư cho Đại diện Thương mại Robert Lighthizer kêu gọi chính phủ bắt đầu quá trình chính thức đàm phán một hiệp định thương mại toàn diện với Đài Loan (Trung Quốc) với lý do đây là đối tác kinh tế và đồng minh an ninh của Mỹ.

Đài Loan (Trung Quốc) từ lâu đã tìm kiếm một hiệp định thương mại tự do với Mỹ nhưng chưa thể tiếp cận được do các rào cản tiếp cận đối với thịt lợn và thịt bò của Mỹ. Vào tháng 8, Đài Loan (Trung Quốc) đã mở đường cho một thỏa thuận cuối cùng bằng cách thông báo nới lỏng các hạn chế đối với nhập khẩu thịt bò và thịt lợn của Mỹ, dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc sẽ trừng phạt các cá nhân Mỹ liên quan đến vấn đề Đài Loan
Trung Quốc sẽ trừng phạt các cá nhân Mỹ liên quan đến vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Khẳng định việc các quan chức Mỹ liên tục thăm Đài Loan thời gian qua là sự "thách thức chính trị", Trung Quốc chiều nay (21/9) tuyên bố sẽ đáp trả, trong đó có các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân Mỹ liên quan đến vấn đề này.

Trung Quốc sẽ trừng phạt các cá nhân Mỹ liên quan đến vấn đề Đài Loan

Trung Quốc sẽ trừng phạt các cá nhân Mỹ liên quan đến vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Khẳng định việc các quan chức Mỹ liên tục thăm Đài Loan thời gian qua là sự "thách thức chính trị", Trung Quốc chiều nay (21/9) tuyên bố sẽ đáp trả, trong đó có các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân Mỹ liên quan đến vấn đề này.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm Đài Loan, Trung Quốc cảnh báo Mỹ thận trọng
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm Đài Loan, Trung Quốc cảnh báo Mỹ thận trọng

VOV.VN - Vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) ngày càng trở thành mặt trận then chốt trong leo thang đối đầu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới Washington – Bắc Kinh.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm Đài Loan, Trung Quốc cảnh báo Mỹ thận trọng

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm Đài Loan, Trung Quốc cảnh báo Mỹ thận trọng

VOV.VN - Vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) ngày càng trở thành mặt trận then chốt trong leo thang đối đầu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới Washington – Bắc Kinh.

Mỹ sẽ bán 7 hệ thống vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc)
Mỹ sẽ bán 7 hệ thống vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Hãng tin Reuters hôm qua (16/9) đưa tin, Mỹ đang chuẩn bị hợp đồng bán 7 hệ thống vũ khí quan trọng cho Đài Loan (Trung Quốc).

Mỹ sẽ bán 7 hệ thống vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc)

Mỹ sẽ bán 7 hệ thống vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Hãng tin Reuters hôm qua (16/9) đưa tin, Mỹ đang chuẩn bị hợp đồng bán 7 hệ thống vũ khí quan trọng cho Đài Loan (Trung Quốc).