6 người chết trong vụ hai máy bay quân sự Mỹ đâm nhau khi trình diễn trên không

VOV.VN - Cục hàng không liên bang Mỹ cho biết 6 người đã tử vong trong vụ hai máy bay đâm nhau khi đang trình diễn trên không ở bang Texas hôm thứ Bảy vừa qua.

Hai chiếc máy bay bao gồm một máy bay ném bom hạng nặng Boeing B-17 và một chiếc tiêm kích P-63 P-63 Kingcobra từ thời Thế chiến thứ Hai đã đâm vào nhau khi đang bay biểu diễn ở thành phố Dallas. 6 người trên 2 chiếc máy bay đã được xác định tử vong trong vụ tai nạn và không có khán giả nào bị thương. Các cơ quan chức năng hiện đang điều tra nguyên nhân và tìm cách xác định danh tính các nạn nhân.

Buổi biểu diễn được tổ chức nhân ngày cựu chiến binh ở Mỹ và các máy bay tham gia đều từng được sử dụng từ Thế chiến thứ Hai.

Vấn đề an toàn của các buổi bay biểu diễn - đặc biệt là với các máy bay quân sự cũ - đã được nêu ở Mỹ trong nhiều năm qua. Ủy ban An toàn giao thông vận tải quốc gia cho biết họ đã điều tra 21 vụ tai nạn kể từ năm 1982 liên quan đến máy bay ném bom thời Thế chiến 2 (II), khiến tổng cộng 23 người chết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ phối hợp đáp trả nếu Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 7
Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ phối hợp đáp trả nếu Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 7

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 13/11 cho biết Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ phối hợp đáp trả nếu Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ 7.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ phối hợp đáp trả nếu Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 7

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ phối hợp đáp trả nếu Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 7

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 13/11 cho biết Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ phối hợp đáp trả nếu Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ 7.

Chủ đề trọng tâm trong cuộc gặp Mỹ- Trung và những kỳ vọng
Chủ đề trọng tâm trong cuộc gặp Mỹ- Trung và những kỳ vọng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hy vọng có thể giảm căng thẳng trong mối quan hệ song phương tại cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhưng ông cho biết sẽ thẳng thắn chia sẻ về các mối quan ngại của Mỹ, bao gồm vấn đề Đài Loan và nhân quyền với Trung Quốc tại cuộc gặp.

Chủ đề trọng tâm trong cuộc gặp Mỹ- Trung và những kỳ vọng

Chủ đề trọng tâm trong cuộc gặp Mỹ- Trung và những kỳ vọng

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden hy vọng có thể giảm căng thẳng trong mối quan hệ song phương tại cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhưng ông cho biết sẽ thẳng thắn chia sẻ về các mối quan ngại của Mỹ, bao gồm vấn đề Đài Loan và nhân quyền với Trung Quốc tại cuộc gặp.

Mỹ-Nhật-Hàn khẳng định cam kết đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở
Mỹ-Nhật-Hàn khẳng định cam kết đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 13/11 đã gặp Thủ tướng Nhật Bản và Hàn Quốc tại Thượng đỉnh Đông Á ở Campuchia. Các bên đã ra tuyên bố chung về đối tác ba bên vì một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Mỹ-Nhật-Hàn khẳng định cam kết đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở

Mỹ-Nhật-Hàn khẳng định cam kết đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 13/11 đã gặp Thủ tướng Nhật Bản và Hàn Quốc tại Thượng đỉnh Đông Á ở Campuchia. Các bên đã ra tuyên bố chung về đối tác ba bên vì một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.