Afghanistan phát hiện và tháo ngòi nổ 32 quả bom

VOV.VN - Các đội xử lý bom của Quân đội Afghanistan tiến hành xử lý bom và các thiết bị nổ tự chế.

Bộ Quốc phòng Afghanistan hôm nay (26/10) cho biết, trong vòng 24 giờ qua, lực lượng chức năng nước này đã phát hiện và tháo ngòi nổ 32 quả bom ở các khu vực khác nhau. Các đội xử lý bom của Quân đội Afghanistan tiến hành xử lý bom và các thiết bị nổ tự chế được cho là của các tay súng nổi dậy và lực lượng Taliban cài ở khắp cả nước, nhằm tiêu diệt lực lượng liên quân do NATO chỉ huy và lực lượng an ninh của chính phủ Afghanistan.

Thời gian qua, các quả bom và thiết bị nổ tự chế của lực lượng Taliban vẫn là mối đe doạ đối với quân đội và cảnh sát Afghanistan, sau khi quân đội Mỹ và lực lượng liên quan do NATO chỉ huy ở Afghanistan rút dần lực lượng và chuyển từ nhiệm vụ chiến đấu, sang vai trò hỗ trợ trong việc đào tạo, huấn luyện và tư vấn cho lực lượng an ninh của nước này.

Cùng ngày, 3 binh sĩ Afghanistan thiệt mạng và 4 binh sĩ khác bị thương trong hai vụ nổ bom ở tỉnh Kandahar, miền Nam nước này, nâng tổng số binh sĩ Afghanistan thiệt mạng lên 12 người trong vòng 3 ngày qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ bắt thủ lĩnh hàng đầu của Taliban tại Pakistan
Mỹ bắt thủ lĩnh hàng đầu của Taliban tại Pakistan

VOV.VN - Tổ chức Tehreek-e-Taliban Pakistan đã nhận trách nhiệm đứng đằng sau vụ đánh bom ở quảng trường Thời Đại ở New York, Mỹ.

Mỹ bắt thủ lĩnh hàng đầu của Taliban tại Pakistan

Mỹ bắt thủ lĩnh hàng đầu của Taliban tại Pakistan

VOV.VN - Tổ chức Tehreek-e-Taliban Pakistan đã nhận trách nhiệm đứng đằng sau vụ đánh bom ở quảng trường Thời Đại ở New York, Mỹ.

Afghanistan tiêu diệt và bắt giữ thủ lĩnh Taliban
Afghanistan tiêu diệt và bắt giữ thủ lĩnh Taliban

VOV.VN -Giới chức Afghanistan đã gọi đây là chiến thắng lớn của quân đội

Afghanistan tiêu diệt và bắt giữ thủ lĩnh Taliban

Afghanistan tiêu diệt và bắt giữ thủ lĩnh Taliban

VOV.VN -Giới chức Afghanistan đã gọi đây là chiến thắng lớn của quân đội

Taliban chỉ trích Chính phủ Mỹ “hút máu người dân”
Taliban chỉ trích Chính phủ Mỹ “hút máu người dân”

VOV.VN -Taliban cho rằng,“thay vì hút máu những người dân của họ… số tiền này nên được sử dụng vì mục đích hòa bình”.

Taliban chỉ trích Chính phủ Mỹ “hút máu người dân”

Taliban chỉ trích Chính phủ Mỹ “hút máu người dân”

VOV.VN -Taliban cho rằng,“thay vì hút máu những người dân của họ… số tiền này nên được sử dụng vì mục đích hòa bình”.

Mỹ bắt giữ thủ lĩnh của Taliban tại Pakistan
Mỹ bắt giữ thủ lĩnh của Taliban tại Pakistan

VOV.VN - Lực lượng Mỹ tại Afghanistan đã bắt giữ một thủ lĩnh của Taliban tại Pakistan Latif Mehsud trong một chiến dịch quân sự.

Mỹ bắt giữ thủ lĩnh của Taliban tại Pakistan

Mỹ bắt giữ thủ lĩnh của Taliban tại Pakistan

VOV.VN - Lực lượng Mỹ tại Afghanistan đã bắt giữ một thủ lĩnh của Taliban tại Pakistan Latif Mehsud trong một chiến dịch quân sự.

Pakistan sẽ dùng vũ lực nếu đối thoại với Taliban thất bại
Pakistan sẽ dùng vũ lực nếu đối thoại với Taliban thất bại

VOV.VN- Quân đội ủng hộ chính sách của chính phủ đối thoại với Taliban, nhưng có thể sử dụng vũ lực như một lựa chọn cuối cùng.

Pakistan sẽ dùng vũ lực nếu đối thoại với Taliban thất bại

Pakistan sẽ dùng vũ lực nếu đối thoại với Taliban thất bại

VOV.VN- Quân đội ủng hộ chính sách của chính phủ đối thoại với Taliban, nhưng có thể sử dụng vũ lực như một lựa chọn cuối cùng.