Ai Cập khai mạc Hội nghị thượng đỉnh về cuộc khủng hoảng dải Gaza

VOV.VN - Hội nghị ít có khả năng đưa ra được tuyên bố chung vì các nhà lãnh đạo Trung Đông và châu Âu khó đạt được 1 lập trường chung về cuộc xung đột Israel- Hamas.

Hôm nay (21/10), Ai Cập khai mạc Hội nghị thượng đỉnh về cuộc khủng hoảng dải Gaza nhằm ngăn chặn chiến sự lan rộng trong khu vực.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cho biết, ông đã mời các nhà lãnh đạo đi đến thỏa thuận về lộ trình chấm dứt thảm họa nhân đạo ở Dải Gaza và khôi phục con đường dẫn đến hòa bình giữa Israel và Palestine. Theo Tổng thống Ai Cập, các mục tiêu của lộ trình bao gồm cung cấp viện trợ cho Gaza, đồng ý ngừng bắn và đàm phán dẫn đến giải pháp hai nhà nước.

Tuy nhiên, theo các nhà ngoại giao, Hội nghị ít có khả năng đưa ra được tuyên bố chung vì các nhà lãnh đạo Trung Đông và châu Âu khó đạt được 1 lập trường chung về cuộc xung đột Israel- Hamas.

Sự vắng mặt của đại diện cấp cao Mỹ và một số nhà lãnh đạo lớn khác của phương Tây đã làm giảm kỳ vọng về kết quả mà Hội nghị được triệu tập vội vàng này có thể đạt được.

Hội nghị thượng đỉnh diễn ra khi Israel chuẩn bị tấn công trên bộ vào Gaza sau cuộc tấn công của Hamas khiến 1.400 người thiệt mạng. Các nước Arab đều lên tiếng phẫn nộ trước việc Israel dội bom và bao vây dải Gaza, nơi sinh sống của 2,3 triệu người.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cửa khẩu Rafah được mở, các chuyến xe cứu trợ nhân đạo bắt đầu tiến vào Gaza
Cửa khẩu Rafah được mở, các chuyến xe cứu trợ nhân đạo bắt đầu tiến vào Gaza

VOV.VN - Đúng 10h sáng 21/10 theo giờ địa phương, cửa khẩu Rafah đã được mở cửa để cho các chuyến xe tải đầu tiên chở viện trợ nhân đạo tiến vào Dải Gaza từ phía Ai Cập.

Cửa khẩu Rafah được mở, các chuyến xe cứu trợ nhân đạo bắt đầu tiến vào Gaza

Cửa khẩu Rafah được mở, các chuyến xe cứu trợ nhân đạo bắt đầu tiến vào Gaza

VOV.VN - Đúng 10h sáng 21/10 theo giờ địa phương, cửa khẩu Rafah đã được mở cửa để cho các chuyến xe tải đầu tiên chở viện trợ nhân đạo tiến vào Dải Gaza từ phía Ai Cập.

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tạo điều kiện cho xe cứu trợ vào Dải Gaza
Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tạo điều kiện cho xe cứu trợ vào Dải Gaza

VOV.VN - Trong chuyến thăm tới cửa khẩu biên giới giữa Ai Cập với dải Gaza ngày 20/10, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra lời kêu gọi các bên tạo điều kiện cho các xe tải viện trợ di chuyển vào vùng đất bị bao vây tại dải Gaza.

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tạo điều kiện cho xe cứu trợ vào Dải Gaza

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tạo điều kiện cho xe cứu trợ vào Dải Gaza

VOV.VN - Trong chuyến thăm tới cửa khẩu biên giới giữa Ai Cập với dải Gaza ngày 20/10, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra lời kêu gọi các bên tạo điều kiện cho các xe tải viện trợ di chuyển vào vùng đất bị bao vây tại dải Gaza.

Israel bật đèn xanh cho chiến dịch quân sự ở Gaza và phản ứng của quốc tế
Israel bật đèn xanh cho chiến dịch quân sự ở Gaza và phản ứng của quốc tế

VOV.VN - Quân đội Israel ngày 20/10 đã bật đèn xanh cho chiến dịch quân sự trên bộ tại dải Gaza. Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch này, đồng thời tiếp tục kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột Hamas – Israel ngừng các hành động leo thang căng thẳng.

Israel bật đèn xanh cho chiến dịch quân sự ở Gaza và phản ứng của quốc tế

Israel bật đèn xanh cho chiến dịch quân sự ở Gaza và phản ứng của quốc tế

VOV.VN - Quân đội Israel ngày 20/10 đã bật đèn xanh cho chiến dịch quân sự trên bộ tại dải Gaza. Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch này, đồng thời tiếp tục kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột Hamas – Israel ngừng các hành động leo thang căng thẳng.

Mỹ muốn Israel hoãn chiến dịch trên bộ vào Gaza để giải cứu thêm con tin?
Mỹ muốn Israel hoãn chiến dịch trên bộ vào Gaza để giải cứu thêm con tin?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Israel nên hoãn chiến dịch trên bộ vào Dải Gaza cho đến khi có thêm nhiều con tin được trả tự do.

Mỹ muốn Israel hoãn chiến dịch trên bộ vào Gaza để giải cứu thêm con tin?

Mỹ muốn Israel hoãn chiến dịch trên bộ vào Gaza để giải cứu thêm con tin?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Israel nên hoãn chiến dịch trên bộ vào Dải Gaza cho đến khi có thêm nhiều con tin được trả tự do.