Ai Cập ngày càng quan tâm các trường đại học Nga

VOV.VN - Người đứng đầu Quỹ Khoa học và Văn hóa Ai Cập-Nga, ông Shadi ash-Shafii khẳng định, hợp tác giữa Ai Cập và Nga trong lĩnh vực giáo dục đang tiến triển với tốc độ cao.

Hợp tác giữa Ai Cập và Liên bang Nga trong lĩnh vực giáo dục đang tiến triển với tốc độ cao, sự quan tâm của Cộng hòa Ả Rập đối với giáo dục Nga ngày càng tăng ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng toàn cầu gay gắt. Đây là khẳng định của ông Shafi vào đúng ngày Nga  và Ai Cập kỷ niệm 80 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (26/8).

Các trường đại học Nga sẽ được mở tại Cộng hòa Ả Rập Ai Cập, đây sẽ là những dự án rất tích cực và điều này khẳng định sự quan tâm đến giáo dục Nga đang gia tăng ở Ai Cập, ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng toàn cầu nghiêm trọng.

Ông Shafi cho biết, trong giai đoạn tới, Ai Cập muốn chú ý hơn đến hợp tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Tháng trước, Ai Cập đã nhận được giấy phép mở ngân hàng kỹ thuật số đầu tiên. Mô hình này hiện đang rất phát triển ở Nga, điều đó có nghĩa là có nhiều cơ hội tốt để sử dụng trải nghiệm này ở Ai Cập.

Đại sứ Nga tại Ai Cập, Borisenko cũng cho biết, các chi nhánh của Đại học Bang St. Petersburg và Đại học Liên bang Kazan có thể xuất hiện ở Cairo sớm nhất là trong năm nay. 

Ngoài ra, Nga còn có kế hoạch thành lập một chi nhánh của các trường đại học hàng đầu của Nga để đào tạo các chuyên gia, những người trong tương lai sẽ làm việc tại một nhà máy điện hạt nhân đang được xây dựng ở Ai Cập với sự giúp đỡ của một tập đoàn nhà nước Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Ai Cập, Nga điện đàm thúc đẩy hợp tác song phương
Ngoại trưởng Ai Cập, Nga điện đàm thúc đẩy hợp tác song phương

VOV.VN - Hôm qua (25/12), Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận về việc thúc đẩy quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực khác mà hai bên cùng quan tâm.

Ngoại trưởng Ai Cập, Nga điện đàm thúc đẩy hợp tác song phương

Ngoại trưởng Ai Cập, Nga điện đàm thúc đẩy hợp tác song phương

VOV.VN - Hôm qua (25/12), Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận về việc thúc đẩy quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực khác mà hai bên cùng quan tâm.

Ai Cập-Nga tập trận chung
Ai Cập-Nga tập trận chung

VOV.VN - Các hoạt động huấn luyện quân sự chung giai đoạn một giữa Ai Cập-Nga vừa kết thúc.

Ai Cập-Nga tập trận chung

Ai Cập-Nga tập trận chung

VOV.VN - Các hoạt động huấn luyện quân sự chung giai đoạn một giữa Ai Cập-Nga vừa kết thúc.

Ai Cập, Nga bác bỏ giả thuyết có bom trên máy bay
Ai Cập, Nga bác bỏ giả thuyết có bom trên máy bay

VOV.VN - Ngày 5/11, Ai Cập và Nga đều lên tiếng bác bỏ giả thuyết cho rằng máy bay bị khủng bố đánh bom, ngược lại với lập luận trước đó của Mỹ và Anh.

Ai Cập, Nga bác bỏ giả thuyết có bom trên máy bay

Ai Cập, Nga bác bỏ giả thuyết có bom trên máy bay

VOV.VN - Ngày 5/11, Ai Cập và Nga đều lên tiếng bác bỏ giả thuyết cho rằng máy bay bị khủng bố đánh bom, ngược lại với lập luận trước đó của Mỹ và Anh.

Tàu ngầm thế hệ thứ 4 Kazan chính thức gia nhập Hải quân Nga
Tàu ngầm thế hệ thứ 4 Kazan chính thức gia nhập Hải quân Nga

VOV.VN - Tàu ngầm năng lượng hạt nhân Kazan mới đã chính thức gia nhập Hạm đội Phương Bắc của Nga. Đây là con tàu mới nhất trong số các tàu ngầm lớp Yasen-M tiên tiến.

Tàu ngầm thế hệ thứ 4 Kazan chính thức gia nhập Hải quân Nga

Tàu ngầm thế hệ thứ 4 Kazan chính thức gia nhập Hải quân Nga

VOV.VN - Tàu ngầm năng lượng hạt nhân Kazan mới đã chính thức gia nhập Hạm đội Phương Bắc của Nga. Đây là con tàu mới nhất trong số các tàu ngầm lớp Yasen-M tiên tiến.