Ai Cập tiếp tục căng thẳng, bạo lực bùng phát

(VOV) - Ít nhất 2 người chết và hàng trăm người khác bị thương do các cuộc đụng độ giữa phe ủng hộ và phản đối Tổng thống Mursi.

Ngày 28/6, đảng Tự do và Công lí của Tổng thống Ai Cập Mohammad Mursi cùng hơn chục đảng Hồi giáo khác tại Ai Cập đã tổ chức các cuộc biểu tình lớn tại thủ đô Cairo, nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Mursi và đáp lại chiến dịch biểu tình quy mô lớn chống Tổng thống mà phe đối lập dự định tổ chức vào ngày 30/6 tới đây, ngày kỉ niệm một năm lên cầm quyền của Tổng thống Mursi.

Cuộc biểu tình của những người phản đối Tổng thống Mursi tại quảng trường Tahrir ngày 28/6 (Ảnh: Press TV)

Đáng chú ý nhất trong số này là cuộc biểu tình thị uy lực lượng tại thành phố Chiến thắng (Nasr City thuộc Cairo), với sự tham gia của hàng chục ngàn người. Lãnh đạo các đảng Hồi giáo Ai Cập khẳng định, chiến dịch biểu tình ủng hộ Tổng thống Mursi sẽ kéo dài đến ngày 30/6, ngày phe đối lập xuống đường với quyết tâm lật đổ Tổng thống và kêu gọi tổ chức bầu cử Tổng thống trước thời hạn.

Đáp lại động thái của các đảng Hồi giáo, lực lượng thế tục thuộc phe đối lập do Mặt trận cứu quốc làm nòng cốt, đã bất ngờ tổ chức cuộc biểu tình lớn tại quảng trường trung tâm Cairo mang tên Giải phóng (Tahrir), nơi đã diễn ra chiến dịch biểu tình lịch sử lật đổ Tổng thống Mubarak cách đây hơn 2 năm. Lều trại, cờ, băng-rôn cùng các biểu ngữ kêu gọi Tổng thống Mursi từ chức, đã được các lực lượng đối lập dựng lên quanh khu vực quảng trường.

Cùng với Cairo, các cuộc biểu tình ủng hộ và phản đối Tổng thống Mursi cũng đã đồng loạt nổ ra tại nhiều tỉnh thành trên khắp lãnh thổ Ai Cập. Đụng độ nghiêm trọng giữa hai bên đã xảy ra tại nhiều địa phương, khiến ít nhất 2 người chết và hàng trăm người khác bị thương. Trong đó, nghiêm trọng nhất là cuộc đụng độ tại Alexandria, thành phố cảng lớn nhất phía bắc Ai Cập. Những người phản đối Tổng thống Mursi đã tấn công trụ sở của đảng Tự do và Công lí, bắn chết một người biểu tình ủng hộ Tổng thống  và đâm chết một phụ nữ mang quốc tịch Mỹ. Hơn 80 người khác đã bị trọng thương.

Trong một diễn biến khác, Câu lạc bộ các thẩm phán Ai Cập đã quyết định gia nhập chiến dịch biểu tình chống Tổng thống Mursi ngày 30/6 tới đây. Chủ tịch Câu lạc bộ các thẩm phán Ai Cập, thẩm phán Al Zanad khẳng định, tất cả các thẩm phán đều có quyền tham gia cuộc biểu tình do Câu lạc bộ tổ chức, nhằm đáp trả những lời công kích của Tổng thống Mursi nhằm vào giới tư pháp trong bài phát biểu ngày 26/6 vừa qua.

Trước tình hình gia tăng căng thẳng nghiêm trọng những giờ qua, quân đội và cảnh sát Ai Cập đã quyết định triển khai lực lượng tăng cường tới các vị trí trọng yếu trên toàn lãnh thổ. Người phát ngôn quân đội Ai Cập tuyên bố, quân đội có trách nhiệm bảo vệ an toàn và tài sản của mọi người dân và đất nước.

Về phần mình, Bộ Nội vụ Ai Cập khẳng định, an ninh đã được đặc biệt tăng cường tới các khu vực nhà tù và sẽ tuyệt đối không có chuyện tái lặp kịch bản các nhà tù bị tấn công như trong sự kiện lật đổ Tổng thống Mubarak tháng 1/2011. Cùng lúc, Bộ Y tế Ai Cập thông báo, hơn 1.000 xe cứu thương đã được huy động tăng cường cho tất cả các tỉnh thành trong nước, nhằm chuẩn bị cho tình huống xấu.

Đến chiều qua, hầu hết các cửa hàng, trung tâm thương mại và dịch vụ tại khu vực trung tâm thủ đô Cairo đã ngừng hoạt động, trong khi Đại sứ quán Mỹ tại Cairo thông báo tạm đóng cửa trong hai ngày 30/6 và 1/7. Không khí căng thẳng trước thời khắc 30/6 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới tuyên truyền thông Ai Cập cũng như khu vực. Nhiều kịch bản xấu có thể sẽ xảy ra, là đánh giá của nhiều nhà phân tích và quan sát khu vực về cuộc khủng hoảng chính trị - xã hội nghiêm trọng mà Ai Cập đang phải đối mặt./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liệu Ai Cập có ngăn chặn được đổ máu trong sự kiện 30/6?
Liệu Ai Cập có ngăn chặn được đổ máu trong sự kiện 30/6?

(VOV) - Nếu bạo lực tái bùng phát trong sự kiện 30/6, thì đây sẽ là thảm họa khôn lường đối với Ai Cập, cả về mặt chính trị, an ninh...

Liệu Ai Cập có ngăn chặn được đổ máu trong sự kiện 30/6?

Liệu Ai Cập có ngăn chặn được đổ máu trong sự kiện 30/6?

(VOV) - Nếu bạo lực tái bùng phát trong sự kiện 30/6, thì đây sẽ là thảm họa khôn lường đối với Ai Cập, cả về mặt chính trị, an ninh...

Quân đội Ai Cập tăng cường sự hiện diện tại các thành phố
Quân đội Ai Cập tăng cường sự hiện diện tại các thành phố

(VOV) - Riêng tại thủ đô Cairo, xe bọc thép và lực lượng bộ binh đã được triển khai tới các căn cứ quân sự lớn…

Quân đội Ai Cập tăng cường sự hiện diện tại các thành phố

Quân đội Ai Cập tăng cường sự hiện diện tại các thành phố

(VOV) - Riêng tại thủ đô Cairo, xe bọc thép và lực lượng bộ binh đã được triển khai tới các căn cứ quân sự lớn…

Khủng hoảng chính trị Ai Cập: Quân đội bất ngờ vào cuộc
Khủng hoảng chính trị Ai Cập: Quân đội bất ngờ vào cuộc

(VOV) - Tổng thống Ai Cập bất ngờ có cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ai Cập.

Khủng hoảng chính trị Ai Cập: Quân đội bất ngờ vào cuộc

Khủng hoảng chính trị Ai Cập: Quân đội bất ngờ vào cuộc

(VOV) - Tổng thống Ai Cập bất ngờ có cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ai Cập.

Tổng thống Ai Cập thừa nhận mình sai lầm
Tổng thống Ai Cập thừa nhận mình sai lầm

(VOV) - Vài giờ sau 1 cuộc biểu tình gây chết người, Tổng thống Mursi lên truyền hình thừa nhận sai lầm trong quá trình cầm quyền.

Tổng thống Ai Cập thừa nhận mình sai lầm

Tổng thống Ai Cập thừa nhận mình sai lầm

(VOV) - Vài giờ sau 1 cuộc biểu tình gây chết người, Tổng thống Mursi lên truyền hình thừa nhận sai lầm trong quá trình cầm quyền.