Algeria đã có 22 ứng cử viên đăng ký tranh cử Tổng thống

VOV.VN- Theo luật bầu cử mới tại Algeria, mỗi ứng cử viên tranh cử Tổng thống phải có được ít nhất 50.000 chữ ký ủng hộ từ người dân. 

Cơ quan bầu cử quốc gia Algeria ngày 21/9 cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 22 ứng cử viên thể hiện ý chí ra tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử, dự kiến diễn ra vào ngày 12/12 tới.

Trong số các ứng cử viên này, có một số lãnh đạo Đảng và một số ứng cử viên độc lập. Theo luật bầu cử mới tại Algeria, mỗi ứng cử viên khi ra tranh cử phải có được ít nhất 50.000 chữ ký ủng hộ từ người dân, được thu thập tại ít nhất 25 tỉnh ở nước này.

Người biểu tình Algeria trong một cuộc biểu tình chống chính phủ ở trung tâm thủ đô Algiers, Algeria, ngày 31/5 (Ảnh: AP).

Cùng ngày, Chủ tịch Cơ quan bầu cử quốc gia Mohamed Charfi đã gửi thư đề nghị đến Thủ tướng Noureddine Bedoui, về việc chuyển giao đặc quyền của một số Bộ, như Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao... liên quan đến việc tổ chức bầu cử tổng thống, theo quy định của các luật có liên quan.

Trước đó, ngày 15/9 vừa qua, Tổng thống tạm quyền Algeria  Bensalah đã triệu tập cử tri đoàn, đồng thời ấn định thời điểm tổ chức cuộc bầu cử tổng thống, vốn đã bị hoãn 2 lần trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Hiến pháp Algeria chấp thuận đơn từ chức của Tổng thống
Hội đồng Hiến pháp Algeria chấp thuận đơn từ chức của Tổng thống

VOV.VN - Sau 20 năm lãnh đạo Algeria, ông Abdelaziz Bouteflika tối 2/4 đã gửi thư từ chức lên Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp.

Hội đồng Hiến pháp Algeria chấp thuận đơn từ chức của Tổng thống

Hội đồng Hiến pháp Algeria chấp thuận đơn từ chức của Tổng thống

VOV.VN - Sau 20 năm lãnh đạo Algeria, ông Abdelaziz Bouteflika tối 2/4 đã gửi thư từ chức lên Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp.

Algeria: đối thoại là cách duy nhất thoát khỏi khủng hoảng
Algeria: đối thoại là cách duy nhất thoát khỏi khủng hoảng

VOV.VN - Tham mưu trưởng quân đội Algeria nói rằng đối thoại là "cách duy nhất" để đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Algeria: đối thoại là cách duy nhất thoát khỏi khủng hoảng

Algeria: đối thoại là cách duy nhất thoát khỏi khủng hoảng

VOV.VN - Tham mưu trưởng quân đội Algeria nói rằng đối thoại là "cách duy nhất" để đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Tổng thống lâm thời của Algeria kêu gọi đoàn kết và đối thoại
Tổng thống lâm thời của Algeria kêu gọi đoàn kết và đối thoại

VOV.VN - Tổng thống lâm thời của Algeria tuyên bố tiếp tục trách nhiệm của nguyên thủ quốc gia cho đến khi có Tổng thống mới và kêu gọi các phe phái đoàn kết.

Tổng thống lâm thời của Algeria kêu gọi đoàn kết và đối thoại

Tổng thống lâm thời của Algeria kêu gọi đoàn kết và đối thoại

VOV.VN - Tổng thống lâm thời của Algeria tuyên bố tiếp tục trách nhiệm của nguyên thủ quốc gia cho đến khi có Tổng thống mới và kêu gọi các phe phái đoàn kết.

Lo biểu tình, Algeria đóng các lối vào thủ đô ngày thứ Sáu
Lo biểu tình, Algeria đóng các lối vào thủ đô ngày thứ Sáu

VOV.VN - Chính quyền Algeria đóng cửa các các lối vào thủ đô vì lo ngại các cuộc biểu tình ngày thứ Sáu.

Lo biểu tình, Algeria đóng các lối vào thủ đô ngày thứ Sáu

Lo biểu tình, Algeria đóng các lối vào thủ đô ngày thứ Sáu

VOV.VN - Chính quyền Algeria đóng cửa các các lối vào thủ đô vì lo ngại các cuộc biểu tình ngày thứ Sáu.

Chủ tịch Thượng viện được bổ nhiệm làm Tổng thống lâm thời Algeria
Chủ tịch Thượng viện được bổ nhiệm làm Tổng thống lâm thời Algeria

VOV.VN - Quốc hội Algeria đã bầu Chủ tịch Thượng viện Abdelkader Bensalah làm Tổng thống lâm thời thay thế cựu Tổng thống Bouteflika từ chức hồi tuần trước.

Chủ tịch Thượng viện được bổ nhiệm làm Tổng thống lâm thời Algeria

Chủ tịch Thượng viện được bổ nhiệm làm Tổng thống lâm thời Algeria

VOV.VN - Quốc hội Algeria đã bầu Chủ tịch Thượng viện Abdelkader Bensalah làm Tổng thống lâm thời thay thế cựu Tổng thống Bouteflika từ chức hồi tuần trước.

Algeria ấn định ngày 4/7 bầu cử Tổng thống
Algeria ấn định ngày 4/7 bầu cử Tổng thống

VOV.VN -Tổng thống tạm quyền khẳng định cuộc bầu cử Tổng thống theo quy định của Hiến pháp và sẽ thành lập một cơ quan độc lập giám sát cuộc bầu cử.

Algeria ấn định ngày 4/7 bầu cử Tổng thống

Algeria ấn định ngày 4/7 bầu cử Tổng thống

VOV.VN -Tổng thống tạm quyền khẳng định cuộc bầu cử Tổng thống theo quy định của Hiến pháp và sẽ thành lập một cơ quan độc lập giám sát cuộc bầu cử.