Ấn Độ bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc về khu vực Arunachal Pradesh

VOV.VN - Ấn Độ hôm nay (19/3) đã lên tiếng bác bỏ những tuyên bố của Trung Quốc về bang Arunachal Pradesh, đồng thời khẳng định bang phía Đông Bắc này là "một phần lãnh thổ không thể thiếu và không thể tách rời của Ấn Độ".

 

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết, những tuyên bố và lập luận của phía Trung Quốc đối với Arunachal Pradesh là "vô lý và vô căn cứ". Ông Randhir Jaiswal khẳng định, người dân Arunachal Pradesh sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ các chương trình phát triển và dự án cơ sở hạ tầng của Ấn Độ.

Trước đó hôm 15/3, Trung Quốc đã tái khẳng định chủ quyền đối với Arunachal Pradesh, khu vực mà Trung Quốc gọi là Nam Tây Tạng, coi đây là một phần lãnh thổ của nước này. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương, nước này không bao giờ công nhận và kiên quyết phản đối "cái gọi là Arunachal Pradesh".

Bình luận của Trung Quốc được cho là liên quan tới chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới bang Arunachal Pradesh hôm 9/3. Ông Modi tham dự lễ khánh thành đường hầm Sela, kết nối bang Assam với bang Arunachal Pradesh, gần khu vực Đường kiểm soát thực tế (LAC).

Trong một tuyên bố trước đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh, các nhà lãnh đạo nước này đến thăm Arunachal Pradesh cũng giống như việc đến thăm các bang khác của Ấn Độ. Việc Trung Quốc phản đối những chuyến thăm như vậy hay đối với các dự án phát triển của Ấn Độ là "không có giá trị".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc không hài lòng trước việc Thủ tướng Ấn Độ đến khu vực tranh chấp
Trung Quốc không hài lòng trước việc Thủ tướng Ấn Độ đến khu vực tranh chấp

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (11/3) đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Thủ tướng Ấn Độ tham dự hoạt động tại khu vực tranh chấp ở biên giới giữa hai nước.

Trung Quốc không hài lòng trước việc Thủ tướng Ấn Độ đến khu vực tranh chấp

Trung Quốc không hài lòng trước việc Thủ tướng Ấn Độ đến khu vực tranh chấp

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (11/3) đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Thủ tướng Ấn Độ tham dự hoạt động tại khu vực tranh chấp ở biên giới giữa hai nước.

Ấn Độ điều thêm 10.000 quân tới biên giới, Trung Quốc nói gì?
Ấn Độ điều thêm 10.000 quân tới biên giới, Trung Quốc nói gì?

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (8/3) cho rằng việc Ấn Độ triển khai thêm 10.000 binh sĩ tới biên giới Trung-Ấn “không có lợi cho việc giảm bớt căng thẳng trong khu vực”. 

Ấn Độ điều thêm 10.000 quân tới biên giới, Trung Quốc nói gì?

Ấn Độ điều thêm 10.000 quân tới biên giới, Trung Quốc nói gì?

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua (8/3) cho rằng việc Ấn Độ triển khai thêm 10.000 binh sĩ tới biên giới Trung-Ấn “không có lợi cho việc giảm bớt căng thẳng trong khu vực”. 

Ấn Độ điều thêm 10.000 binh lính tới khu vực biên giới tranh chấp với Trung Quốc
Ấn Độ điều thêm 10.000 binh lính tới khu vực biên giới tranh chấp với Trung Quốc

VOV.VN - Hãng tin Bloomberg mới đây đưa tin, Ấn Độ đã điều động thêm khoảng 10.000 binh lính tới khu vực biên giới đang tranh chấp với Trung Quốc. Động thái này có thể sẽ khuấy động mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai nước.

Ấn Độ điều thêm 10.000 binh lính tới khu vực biên giới tranh chấp với Trung Quốc

Ấn Độ điều thêm 10.000 binh lính tới khu vực biên giới tranh chấp với Trung Quốc

VOV.VN - Hãng tin Bloomberg mới đây đưa tin, Ấn Độ đã điều động thêm khoảng 10.000 binh lính tới khu vực biên giới đang tranh chấp với Trung Quốc. Động thái này có thể sẽ khuấy động mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai nước.