Ấn Độ củng cố hệ thống giám sát dọc Đường kiểm soát thực tế

VOV.VN - Quân đội Ấn Độ bắt đầu triển khai chương trình mua sắm 80 hệ thống máy bay điều khiển từ xa mini và 1.000 trực thăng giám sát để củng cố hệ thống giám sát tổng thể dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC).

Theo các quan chức Ấn Độ, máy bay điều khiển từ xa mini là một hệ thống đa cảm biến, lý tưởng trong việc giám sát cả ngày lẫn đêm và phát hiện mục tiêu ở các khu vực có độ cao lớn.

Hệ thống này giúp cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao, cho phép phát hiện mục tiêu, nhận dạng và định vị chính xác vị trí của đối thủ cũng như trong việc xây dựng quân đội.

Việc Ấn Độ triển khai chương trình mua sắm các hệ thống giám sát theo quy trình mua sắm khẩn cấp sẽ giúp quân đội nước này tăng cườngkhả năng giám sát trên không và giám sát điểm liên tục. Động thái này góp phần tăng cường kiểm soát khu vực dọc biên giới với Trung Quốc.

Các quan chức Ấn Độ cũng cho biết, trong bối cảnh tình hình khu vực biên giới phía Bắc tiếp tục biến động như hiện nay, việc đảm bảo sự giám sát liên tục là điều cần thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng tài sản của 100 người giàu nhất Ấn Độ đạt mốc 800 tỷ USD
Tổng tài sản của 100 người giàu nhất Ấn Độ đạt mốc 800 tỷ USD

VOV.VN - Tổng giá trị tài sản của 100 người giàu nhất Ấn Độ theo danh sách của Forbes đã đạt mốc 800 tỷ USD.

Tổng tài sản của 100 người giàu nhất Ấn Độ đạt mốc 800 tỷ USD

Tổng tài sản của 100 người giàu nhất Ấn Độ đạt mốc 800 tỷ USD

VOV.VN - Tổng giá trị tài sản của 100 người giàu nhất Ấn Độ theo danh sách của Forbes đã đạt mốc 800 tỷ USD.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thăm Ấn Độ
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thăm Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 18/10, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thăm Ấn Độ

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thăm Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 18/10, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ.

Ấn Độ bác bỏ Báo cáo Chỉ số Tình trạng Đói toàn cầu 2022
Ấn Độ bác bỏ Báo cáo Chỉ số Tình trạng Đói toàn cầu 2022

VOV.VN - Ngày 15/10, Ấn Độ đã bác bỏ các thông tin nêu trong Báo cáo Tình trạng Đói toàn cầu 2022 khi cố tình phớt lờ các nỗ lực của New Delhi nhằm đảm bảo an ninh lương thực cho người dân.

Ấn Độ bác bỏ Báo cáo Chỉ số Tình trạng Đói toàn cầu 2022

Ấn Độ bác bỏ Báo cáo Chỉ số Tình trạng Đói toàn cầu 2022

VOV.VN - Ngày 15/10, Ấn Độ đã bác bỏ các thông tin nêu trong Báo cáo Tình trạng Đói toàn cầu 2022 khi cố tình phớt lờ các nỗ lực của New Delhi nhằm đảm bảo an ninh lương thực cho người dân.