Ấn Độ lập kỷ lục thế giới về số ca mắc mới Covid-19 trong 1 ngày

VOV.VN - Sáng  22/4, Ấn Độ công bố số liệu hơn 314.000 người nhiễm virus SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ qua tại nước này.

Đây là số lượng người nhiễm lớn nhất được ghi nhận trong 1 ngày trên toàn thế giới kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Số ca nhiễm mới vẫn tiếp tục leo thang càng khiến hệ thống y tế Ấn Độ chìm sâu vào khủng hoảng.

Theo thông tin được Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ công bố, nước này xác định thêm 314,835 ca dương tính virus SARS-CoV-2 trong ngày 21/4, hơn 2.100 ca tử vong trong thời gian này. Như vậy tổng số người mắc Covid-19 tại nước này đã là 15,9 triệu người, 2,2 triệu người đang điều trị.

Với số ca nhiễm mới trong ngày 21/4, Ấn Độ đã vượt qua Mỹ để lập kỷ lục mới về số người mắc trong 24 giờ. Trước Ấn Độ, Mỹ là quốc gia đầu tiên ghi nhận có hơn 300.000 ca nhiễm trong 1 ngày. Hôm 2/1, Mỹ lập kỷ lục với 300.310 người nhiễm loại virus này trong 1 ngày, mức chưa từng có trên thế giới tại thời điểm đó. Bang Maharashtra tiếp tục là vùng dịch lớn nhất tại Ấn Độ với 67.400 ca bệnh mới, chiếm 22% tổng số ca trên toàn quốc trong ngày 21/4. Tiếp theo là các bang Uttar Pradesh và thủ đô New Delhi.

Các số liệu tiếp tục cho thấy tình hình đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ đang ngày càng xấu đi. Trong suốt đợt bùng phát đầu tiên của đại dịch Covid-19 vào năm 2020, số ca mới phát hiện trong ngày tại Ấn Độ chưa bao giờ vượt quá 100.000 người, cao nhất là vào ngày 16/9/2020 với hơn 97.800 người mắc Covid-19 được ghi nhận. Trong khi đó, tốc độ tiêm chủng vaccine Covid-19 tại Ấn Độ đang có dấu hiệu chậm lại. Trong 24 giờ tính tới sáng ngày 21/4, nước này tiêm phòng được cho 2,99 triệu người, ít hơn 286.000 người so với ngày trước đó. Số lượng người được tiêm chủng vaccine Covid-19 trong ngày tại quốc gia Nam Á này bắt đầu giảm từ tuần trước.

Áp lực từ số người phải nhập viện vì Covid-19 gia tăng khiến tình trạng thiếu giường bệnh, thiếu oxy y tế và thuốc kháng virus Remdesivir hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân nặng vẫn kéo dài ở nhiều bang. Chính phủ Ấn Độ đang phải nỗ lực khắc phục bằng các biện pháp phân bổ khẩn cấp và gia tăng sản xuất trong nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp tính dừng các chuyến bay với Ấn Độ do lo ngại biến thể virus SARS-CoV-2
Pháp tính dừng các chuyến bay với Ấn Độ do lo ngại biến thể virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Trước đó, Pháp đã tuyên bố dừng toàn bộ các chuyến bay với Brazil do quan ngại trước các biến thể của virus SARS-CoV-2 tại quốc gia châu Á này.

Pháp tính dừng các chuyến bay với Ấn Độ do lo ngại biến thể virus SARS-CoV-2

Pháp tính dừng các chuyến bay với Ấn Độ do lo ngại biến thể virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Trước đó, Pháp đã tuyên bố dừng toàn bộ các chuyến bay với Brazil do quan ngại trước các biến thể của virus SARS-CoV-2 tại quốc gia châu Á này.

Sáng 22/4, Việt Nam có thêm 6 ca mắc COVID-19 trở về từ Nhật và Ấn Độ
Sáng 22/4, Việt Nam có thêm 6 ca mắc COVID-19 trở về từ Nhật và Ấn Độ

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 21/4 đến 6h ngày 22/4, Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19 mới, đều được cách ly ngay sau nhập cảnh.

Sáng 22/4, Việt Nam có thêm 6 ca mắc COVID-19 trở về từ Nhật và Ấn Độ

Sáng 22/4, Việt Nam có thêm 6 ca mắc COVID-19 trở về từ Nhật và Ấn Độ

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 21/4 đến 6h ngày 22/4, Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19 mới, đều được cách ly ngay sau nhập cảnh.

Ấn Độ: Tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 sau tiêm chủng vaccine là 0,04% 
Ấn Độ: Tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 sau tiêm chủng vaccine là 0,04% 

VOV.VN - Cứ 10.000 người tại Ấn Độ được tiêm chủng đủ 2 liều vaccine Covid-19, chỉ có từ 2- 4 người nhiễm virus SARS-CoV-2 sau đó.

Ấn Độ: Tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 sau tiêm chủng vaccine là 0,04% 

Ấn Độ: Tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 sau tiêm chủng vaccine là 0,04% 

VOV.VN - Cứ 10.000 người tại Ấn Độ được tiêm chủng đủ 2 liều vaccine Covid-19, chỉ có từ 2- 4 người nhiễm virus SARS-CoV-2 sau đó.