Ấn Độ sắp thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân tự chế đầu tiên

VOV.VN - Cho đến nay, Ấn Độ đã tự hoàn thiện được các năng lực phòng vệ hạt nhân cả ở trên bộ, trên không và trên biển.

Ngày 10/8, Ấn Độ cho biết đang chuẩn bị tiến hành thử nghiệm trên biển chiếc tàu ngầm hạt nhân đầu tiên do nước này sản xuất. Chiếc tàu ngầm này nằm trong dự án trị giá hàng tỷ USD của Chính phủ Ấn Độ nhằm hiện đại hóa cho cho lực lượng Hải quân nước này.

Tàu INS Arihant (Hủy diệt kẻ thù) trọng tải 6.000 tấn, dài 112m, đã được công bố trong năm 2009 nằm trong dự án đóng 5 tàu ngầm được trang bị tên lửa mang đầu đạn hạt nhân và ngư lôi.

Đô đốc Hải quân Ấn Độ Nirmal Verma cho biết, tàu INS Arihant được cung cấp năng lượng bởi một lò phản ứng hạt nhân công suất 85 MW, có thể đạt vận tốc 24 hải lý/giờ và mang theo 95 thành viên thủy thủy đoàn.

Ấn Độ chính thức gia nhập câu lạc bộ các nước có tàu ngầm hạt nhân gồm Trung Quốc, Pháp, Mỹ, Anh và Nga sau khi đưa một tàu ngầm thuê của Nga vào hoạt động từ năm 2012.

Đô đốc Hải quân Ấn Độ Verma cũng cho biết, 43 tàu chiến đã đang được xây dựng tại nhà máy đóng tàu trong nước, bên cạnh đó, chiếc tàu ngầm đầu tiên trong số 6 chiếc tàu ngầm Scorpene do Pháp và Tây Ban Nha chế tạo theo hợp đồng sẽ gia nhập Hải quân Ấn Độ vào năm 2015 và chiếc cuối cùng vào năm 2018.

Thủ tướng Manmohan Singh gọi việc chế tạo thành công chiếc tàu ngầm hạt nhân đầu tiên là một "bước tiến vĩ đại" trong quá trình phát triển các năng lực kỹ thuật to lớn của Ấn Độ", đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ sớm được thấy tàu INS Arihant đi vào hoạt động.

Với việc chuẩn bị đưa vào chạy thử chiếc tàu ngầm hạt nhân này, Ấn Độ đã tự hoàn thiện được các năng lực phòng vệ hạt nhân cả ở trên bộ, trên không và trên biển. Quân đội Ấn Độ đã có trong tay tên lửa Agni và tên lửa đạn đạo Prithvi-II có thể mang đầu đạn hạt nhân; lực lượng không quân nước này cũng có máy bay có khả năng mang đầu đạn hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni II
Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni II

Vào lúc 10h25 phút sáng 7/4, Bộ Tư lệnh lực lượng chiến lược Ấn Độ (SFC) đã thử thành công tên lửa đạn đạo Agni II.

Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni II

Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Agni II

Vào lúc 10h25 phút sáng 7/4, Bộ Tư lệnh lực lượng chiến lược Ấn Độ (SFC) đã thử thành công tên lửa đạn đạo Agni II.

Ấn Độ tiến tới hoàn chỉnh “bộ ba răn đe hạt nhân”
Ấn Độ tiến tới hoàn chỉnh “bộ ba răn đe hạt nhân”

(VOV) -Ấn Độ sẽ cho kích hoạt lò phản ứng hạt nhân do nước này tự chế tạo trên tàu ngầm hạt nhân INS Arihant trong 2-3 tuần tới

Ấn Độ tiến tới hoàn chỉnh “bộ ba răn đe hạt nhân”

Ấn Độ tiến tới hoàn chỉnh “bộ ba răn đe hạt nhân”

(VOV) -Ấn Độ sẽ cho kích hoạt lò phản ứng hạt nhân do nước này tự chế tạo trên tàu ngầm hạt nhân INS Arihant trong 2-3 tuần tới

Ấn Độ bắt đầu phát triển tên lửa Agni 6
Ấn Độ bắt đầu phát triển tên lửa Agni 6

(VOV) - Thế hệ tên lửa mới này có thể mang từ 4-6 đầu đạn hạt nhân và tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên đến 6.000km.

Ấn Độ bắt đầu phát triển tên lửa Agni 6

Ấn Độ bắt đầu phát triển tên lửa Agni 6

(VOV) - Thế hệ tên lửa mới này có thể mang từ 4-6 đầu đạn hạt nhân và tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên đến 6.000km.

“Tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ chưa có đối thủ”
“Tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ chưa có đối thủ”

Chuyên gia Ấn Độ khẳng định loại tên lửa tương tự như BrahMos hiện chưa được chế tạo.

“Tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ chưa có đối thủ”

“Tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ chưa có đối thủ”

Chuyên gia Ấn Độ khẳng định loại tên lửa tương tự như BrahMos hiện chưa được chế tạo.

MiG-29K chính thức có trong phiên chế hải quân Ấn Độ
MiG-29K chính thức có trong phiên chế hải quân Ấn Độ

(VOV) - Máy bay MiG-29K được trang bị nhiều loại vũ khí, trong đó có tên lửa chống máy bay và tên lửa chống tàu chiến.

MiG-29K chính thức có trong phiên chế hải quân Ấn Độ

MiG-29K chính thức có trong phiên chế hải quân Ấn Độ

(VOV) - Máy bay MiG-29K được trang bị nhiều loại vũ khí, trong đó có tên lửa chống máy bay và tên lửa chống tàu chiến.