Ấn Độ triệu Đại sứ Ukraine sau các vụ tấn công tàu hàng trên Biển Đen

VOV.VN - Ngày 27/7, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã triệu Đại sứ Ukraine tại thủ đô New Delhi đến để phản đối các vụ tấn công nhằm vào các tàu thương mại trên Biển Đen khiến nhiều thủy thủ Ấn Độ thương vong, đồng thời khẳng định việc nhắm mục tiêu vào tàu dân sự là không thể chấp nhận.

 

Trong cuộc làm việc với Đại sứ Ukraine Oleksandr Polishchuk, Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định việc các tàu thương mại bị tấn công trong khu vực xung đột không chỉ đe dọa tính mạng của các thủy thủ dân sự mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn, an ninh hàng hải và hoạt động thương mại quốc tế. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đề nghị Đại sứ Ukraine chuyển những quan ngại của nước này tới Chính phủ Ukraine, đồng thời nhấn mạnh các hành động gây nguy hiểm đến tính mạng của các thủy thủ dân sự cần phải được chấm dứt.

Động thái trên được đưa ra sau vụ tấn công mới nhất nhằm vào tàu hàng MV OMORFI gần cảng Odessa của Ukraine. Con tàu có bốn công dân Ấn Độ trong thủy thủ đoàn. Theo các thông tin ban đầu, một thủy thủ Ấn Độ đã thiệt mạng.

Trước đó, ngày 21/7, Ấn Độ cũng đã triệu Đại biện lâm thời Nga sau vụ tàu hàng MV Golden Leo bị tấn công khi rời cảng Odessa, làm bốn thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng và một người khác bị thương nặng. Khi đó, Ấn Độ lên án vụ tấn công, đồng thời nhấn mạnh rằng việc nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại và thủy thủ dân sự là hành động không thể chấp nhận.

Liên tiếp hai vụ việc xảy ra trong chưa đầy một tuần đã làm dấy lên lo ngại tại Ấn Độ về mức độ rủi ro đối với hàng nghìn thủy thủ nước này đang làm việc trên các tuyến hàng hải quốc tế đi qua khu vực Biển Đen. Chính phủ Ấn Độ đã khuyến cáo các thuyền viên và các công ty vận tải biển đánh giá kỹ tình hình an ninh trước khi nhận các chuyến hàng đi qua vùng chiến sự, đồng thời yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin về hải trình để phục vụ công tác theo dõi và hỗ trợ khi cần thiết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ấn Độ đặt mục tiêu đưa 5 lò phản ứng hạt nhân “nội địa” vào vận hành trước 2033
Ấn Độ đặt mục tiêu đưa 5 lò phản ứng hạt nhân “nội địa” vào vận hành trước 2033

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu đưa ít nhất 5 lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ (SMR) do nước này tự thiết kế vào vận hành trước năm 2033. Đây là một mục tiêu trong khuôn khổ Chiến lược Năng lượng Hạt nhân của Ấn Độ nhằm nâng tổng công suất điện hạt nhân lên 100 GW vào năm 2047.

Ấn Độ đặt mục tiêu đưa 5 lò phản ứng hạt nhân “nội địa” vào vận hành trước 2033

Ấn Độ đặt mục tiêu đưa 5 lò phản ứng hạt nhân “nội địa” vào vận hành trước 2033

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu đưa ít nhất 5 lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ (SMR) do nước này tự thiết kế vào vận hành trước năm 2033. Đây là một mục tiêu trong khuôn khổ Chiến lược Năng lượng Hạt nhân của Ấn Độ nhằm nâng tổng công suất điện hạt nhân lên 100 GW vào năm 2047.

Ấn Độ khuyến cáo công dân rời Iran, hoãn mọi chuyến đi giữa căng thẳng Mỹ - Iran
Ấn Độ khuyến cáo công dân rời Iran, hoãn mọi chuyến đi giữa căng thẳng Mỹ - Iran

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa đưa khuyến cáo công dân tạm hoãn mọi chuyến đi tới Iran và đề nghị những người đang có mặt tại nước này cân nhắc rời đi bằng các chuyến bay thương mại còn hoạt động, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn tại quốc gia Hồi giáo này.

Ấn Độ khuyến cáo công dân rời Iran, hoãn mọi chuyến đi giữa căng thẳng Mỹ - Iran

Ấn Độ khuyến cáo công dân rời Iran, hoãn mọi chuyến đi giữa căng thẳng Mỹ - Iran

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa đưa khuyến cáo công dân tạm hoãn mọi chuyến đi tới Iran và đề nghị những người đang có mặt tại nước này cân nhắc rời đi bằng các chuyến bay thương mại còn hoạt động, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn tại quốc gia Hồi giáo này.

Ngành vũ trụ tư nhân Ấn Độ ghi dấu mốc lịch sử
Ngành vũ trụ tư nhân Ấn Độ ghi dấu mốc lịch sử

VOV.VN - Ngày 18/7, Skyroot Aerospace phóng thành công tên lửa Vikram-1 lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, đánh dấu lần đầu một doanh nghiệp tư nhân Ấn Độ đưa tên lửa vào quỹ đạo. Ấn Độ trở thành quốc gia thứ ba, sau Mỹ và Trung Quốc, đạt cột mốc này.

Ngành vũ trụ tư nhân Ấn Độ ghi dấu mốc lịch sử

Ngành vũ trụ tư nhân Ấn Độ ghi dấu mốc lịch sử

VOV.VN - Ngày 18/7, Skyroot Aerospace phóng thành công tên lửa Vikram-1 lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, đánh dấu lần đầu một doanh nghiệp tư nhân Ấn Độ đưa tên lửa vào quỹ đạo. Ấn Độ trở thành quốc gia thứ ba, sau Mỹ và Trung Quốc, đạt cột mốc này.

Rò rỉ dữ liệu liên quan nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ
Rò rỉ dữ liệu liên quan nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ

VOV.VN - Hàng nghìn tài liệu được cho là liên quan đến nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ Kudankulam vừa bị nhóm mã độc tống tiền World Leaks phát tán trên mạng, làm dấy lên lo ngại về an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này.

Rò rỉ dữ liệu liên quan nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ

Rò rỉ dữ liệu liên quan nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ

VOV.VN - Hàng nghìn tài liệu được cho là liên quan đến nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ Kudankulam vừa bị nhóm mã độc tống tiền World Leaks phát tán trên mạng, làm dấy lên lo ngại về an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này.

Ấn Độ đưa vào vận hành đoàn tàu chạy bằng hydro đầu tiên
Ấn Độ đưa vào vận hành đoàn tàu chạy bằng hydro đầu tiên

VOV.VN - Hôm nay (17/7), Ấn Độ đã chính thức đưa vào vận hành đoàn tàu chạy bằng hydro đầu tiên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa ngành đường sắt, thúc đẩy giao thông xanh và thực hiện mục tiêu giảm phát thải carbon.

Ấn Độ đưa vào vận hành đoàn tàu chạy bằng hydro đầu tiên

Ấn Độ đưa vào vận hành đoàn tàu chạy bằng hydro đầu tiên

VOV.VN - Hôm nay (17/7), Ấn Độ đã chính thức đưa vào vận hành đoàn tàu chạy bằng hydro đầu tiên, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa ngành đường sắt, thúc đẩy giao thông xanh và thực hiện mục tiêu giảm phát thải carbon.