Ấn Độ và Iran tiếp tục phát triển cảng biển trung chuyển cho Trung Á

VOV.VN - Ấn Độ và Iran mới đây tái khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác phát triển cảng Chabahar trở thành một trung tâm trung chuyển cho khu vực, bao gồm cả Trung Á.

Hai bên sẽ sớm tổ chức họp để giải quyết các khía cạnh hoạt động của khu cảng trọng điểm này. Cam kết tiếp tục hợp tác phát triển cảng Chabahar được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian tới Ấn Độ. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Abdollahian đến New Delhi, kể từ khi nhậm chức hồi tháng 8/2021.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian có cuộc gặp người đồng cấp Ấn Độ Jaishankar, thảo luận về tổng thể mối quan hệ song phương. Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, quan hệ song phương hai nước được đánh dấu bằng mối liên kết chặt chẽ giữa các thể chế, văn hóa và giữa con người với con người. Hai bên thừa nhận tầm quan trọng của việc hợp tác trong lĩnh vực kết nối khu vực, nhất là những tiến bộ đạt được trong triển khai giai đoạn 1 cảng Shahid Beheshti tại Chabahar.

Đối với Ấn Độ, cảng Chabahar là một dự án chiến lược để tiếp cận đường biển tới Afghanistan. Cảng cũng đã nổi lên như một trung tâm trung chuyển thương mại cho khu vực. Đây là tuyến đường kinh tế và ổn định hơn cho các quốc gia không giáp biển trong khu vực để tiếp cận Ấn Độ và thị trường toàn cầu.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran cũng đã thông báo tóm tắt về tình hình liên quan đến Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) hay bản Thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm các cường quốc thế giới. Hai bên cũng đã trao đổi quan điểm về cuộc xung đột tại Ukraine và những tác động đối với khu vực và toàn cầu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Jaishankar đánh giá cao vai trò của Iran trong việc tạo điều kiện cho Ấn Độ hỗ trợ y tế Afghanistan, bao gồm việc cung cấp vaccine ngừa Covid-19 cho công dân Afghanistan đang cư trú tại Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc và 5 nước Trung Á thiết lập cơ chế họp định kỳ giữa các nguyên thủ
Trung Quốc và 5 nước Trung Á thiết lập cơ chế họp định kỳ giữa các nguyên thủ

VOV.VN - Ông Vương Nghị cho biết, kết quả quan trọng nhất là các bên đã nhất trí thiết lập cơ chế họp định kỳ giữa nguyên thủ quốc gia của Trung Quốc và 5 nước Trung Á (gọi tắt là C + C5).

Trung Quốc và 5 nước Trung Á thiết lập cơ chế họp định kỳ giữa các nguyên thủ

Trung Quốc và 5 nước Trung Á thiết lập cơ chế họp định kỳ giữa các nguyên thủ

VOV.VN - Ông Vương Nghị cho biết, kết quả quan trọng nhất là các bên đã nhất trí thiết lập cơ chế họp định kỳ giữa nguyên thủ quốc gia của Trung Quốc và 5 nước Trung Á (gọi tắt là C + C5).

Trung Quốc tuyên bố không để các thế lực bên ngoài gây rối ở Trung Á
Trung Quốc tuyên bố không để các thế lực bên ngoài gây rối ở Trung Á

VOV.VN - Nhà ngoại giao Trung Quốc cảnh báo các nước Trung Á cảnh giác trước âm mưu của các thế lực bên ngoài nhằm lôi kéo các nước trong khu vực vào xung đột nước lớn và ép buộc các nước phải “chọn bên”.

Trung Quốc tuyên bố không để các thế lực bên ngoài gây rối ở Trung Á

Trung Quốc tuyên bố không để các thế lực bên ngoài gây rối ở Trung Á

VOV.VN - Nhà ngoại giao Trung Quốc cảnh báo các nước Trung Á cảnh giác trước âm mưu của các thế lực bên ngoài nhằm lôi kéo các nước trong khu vực vào xung đột nước lớn và ép buộc các nước phải “chọn bên”.

Ấn Độ sắp cho phép xuất khẩu 1,2 triệu tấn lúa mì
Ấn Độ sắp cho phép xuất khẩu 1,2 triệu tấn lúa mì

VOV.VN - Động thái này nhằm giải tỏa một lượng lớn lúa mì đã được ký hợp đồng nhưng mắc kẹt tại các cảng vì quyết định dừng xuất khẩu của Chính phủ hồi tháng trước.

Ấn Độ sắp cho phép xuất khẩu 1,2 triệu tấn lúa mì

Ấn Độ sắp cho phép xuất khẩu 1,2 triệu tấn lúa mì

VOV.VN - Động thái này nhằm giải tỏa một lượng lớn lúa mì đã được ký hợp đồng nhưng mắc kẹt tại các cảng vì quyết định dừng xuất khẩu của Chính phủ hồi tháng trước.

Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác quốc phòng
Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Chiều 8/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Ấn Độ Rajnath Singh đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Chiều 8/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Ấn Độ Rajnath Singh đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Ấn Độ thực thi biện pháp đối phó với lạm phát
Ấn Độ thực thi biện pháp đối phó với lạm phát

VOV.VN - Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) – với vai trò ngân hàng Trung ương, ngày 8/6 đã tăng lãi suất chiết khấu thêm 50 điểm cơ bản lên mức 4,9%; đồng thời, nâng dự báo lạm phát tại nước này trong năm tài chính hiện tại lên mức 6,7%.

Ấn Độ thực thi biện pháp đối phó với lạm phát

Ấn Độ thực thi biện pháp đối phó với lạm phát

VOV.VN - Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) – với vai trò ngân hàng Trung ương, ngày 8/6 đã tăng lãi suất chiết khấu thêm 50 điểm cơ bản lên mức 4,9%; đồng thời, nâng dự báo lạm phát tại nước này trong năm tài chính hiện tại lên mức 6,7%.