Anh công bố gói trừng phạt kinh tế lớn nhất nhằm vào Nga

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson chiều ngày 24/2 đã công bố gói trừng phạt mà ông đánh giá là “lớn chưa từng thấy” mà Anh áp dụng nhằm vào Nga với mục đích đáp trả hành động quân sự của Nga tại Ukraine.

Trọng tâm của gói trừng phạt 10 điểm mà Thủ tướng Anh Boris Johnson trình bày trước các nghị sĩ Hạ viện Anh chiều ngày 24/2 là việc cắt đứt hầu như toàn bộ các kênh huy động vốn của các ngân hàng Nga trên thị trường tài chính London. Một loạt các ngân hàng Nga, trong đó có cả ngân hàng lớn thứ hai của Nga là VTB cũng sẽ bị đóng băng tài sản trên đất Anh. Tiếp đến, các công ty lớn của Nga trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng như Rostec, Uralvagonzavod và 3 công ty trong lĩnh vực chế tạo tên lửa, máy bay chiến đấu và tàu chiến Nga cũng bị trừng phạt.

Hơn 100 cá nhân và thực thể khác, trong đó có một số nhà tài phiệt, chủ ngân hàng Nga cũng nằm trong danh sách bị đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh vào Anh. Hãng hàng không lớn nhất của Nga là Aeroflot cũng bị Anh cấm bay vào lãnh thổ Anh. Ngoài ra, chính phủ Anh cũng ra lệnh cấm xuất khẩu công nghệ cao sang Nga.

Phát biểu trước các nghị sĩ Anh, Thủ tướng Anh Boris Johnson tự tin cho rằng các lệnh trừng phạt này sẽ bóp nghẹt nền kinh tế Nga từng bước một. Ông Johnson thậm chí còn đi xa hơn khi cho biết sẽ cùng đề nghị với Mỹ và Liên minh châu Âu các biện pháp cứng rắn hơn nữa với Nga.

Thủ tướng Anh Boris Johnson nhấn mạnh: “Trong số những trừng phạt tài chính lớn nhất, sắp tới chúng tôi sẽ phối hợp cùng Mỹ và Liên minh châu Âu để đề xuất những hạn chế thương mại mới, siết chặt việc xuất khẩu, giống như điều nước Mỹ đang làm. Chúng tôi sẽ đề ra luật cấm xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng sang Nga”.

Trước đó, vào đầu tuần này, sau khi Nga công nhận độc lập của hai nhà nước ly khai ở vùng Donbass, miền Đông Ukraina, chính phủ Anh đã tung ra gói trừng phạt đầu tiên nhằm vào 5 ngân hàng và 3 doanh nhân Nga được cho là có liên hệ mật thiết với giới chức lãnh đạo Nga.

Đối với các diễn biến hiện nay trong cuộc chiến tại Ukraina, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine về mặt nhân đạo và khí tài quân sự nhưng loại bỏ khả năng được một số nghị sĩ Anh đề xuất là gửi không quân Anh sang trợ giúp quân đội Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Pháp điện đàm Tổng thống Nga, yêu cầu chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine
Tổng thống Pháp điện đàm Tổng thống Nga, yêu cầu chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine

VOV.VN - Ông Emmanuel Macron đã đề nghị Tổng thống Nga dừng ngay lập tức chiến dịch quân sự mà Nga đang tiến hành tại Ukraine và cảnh báo Nga sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nặng nề.

Tổng thống Pháp điện đàm Tổng thống Nga, yêu cầu chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine

Tổng thống Pháp điện đàm Tổng thống Nga, yêu cầu chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine

VOV.VN - Ông Emmanuel Macron đã đề nghị Tổng thống Nga dừng ngay lập tức chiến dịch quân sự mà Nga đang tiến hành tại Ukraine và cảnh báo Nga sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nặng nề.

Cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine sẽ kéo dài bao lâu?
Cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine sẽ kéo dài bao lâu?

VOV.VN - Phương Tây gọi cuộc tiến công vừa rồi của Nga nhằm vào Ukraine là một cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định đây chỉ là một "chiến dịch quân sự đặc biệt", không phải là chiến tranh. Chiến dịch có quy mô lớn, triển khai đồng loạt ở nhiều nơi nhưng có thể sẽ không kéo dài lâu.

Cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine sẽ kéo dài bao lâu?

Cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine sẽ kéo dài bao lâu?

VOV.VN - Phương Tây gọi cuộc tiến công vừa rồi của Nga nhằm vào Ukraine là một cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định đây chỉ là một "chiến dịch quân sự đặc biệt", không phải là chiến tranh. Chiến dịch có quy mô lớn, triển khai đồng loạt ở nhiều nơi nhưng có thể sẽ không kéo dài lâu.

Mỹ trục xuất người thứ hai của Đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington
Mỹ trục xuất người thứ hai của Đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/2 đã thông báo trục xuất người thứ hai của Đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington nhằm trả đũa việc Nga trục xuất phó Đại sứ Mỹ ở Nga hồi giữa tháng.

Mỹ trục xuất người thứ hai của Đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington

Mỹ trục xuất người thứ hai của Đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24/2 đã thông báo trục xuất người thứ hai của Đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington nhằm trả đũa việc Nga trục xuất phó Đại sứ Mỹ ở Nga hồi giữa tháng.